19 căn nhà, 31 hộ dân bị ảnh hưởng trong vụ cháy gần Viện Nhi

20:10' - 18/09/2018
BNEWS Tuy không gây ra thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã khiến 19 căn nhà với 31 hộ và 99 nhân khẩu bị ảnh hưởng.
Những ngôi nhà bị cháy xém nham nhở sau vụ cháy chiều tối 17/9. Vụ hỏa hoạn bùng phát tại một căn nhà gần cổng Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) nhanh chóng lan rộng ra cả xóm trọ hơn 150 phòng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Chiều 18/9, thông tin về vụ cháy xảy ra tại phường Ngọc Khánh vào chiều tối 17/9 vừa qua, ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, vụ cháy xảy ra từ 17h58 phút, đám cháy bùng phát sau nhà số 889 đường La Thành, sau đó lan ra 8 nhà liền kề, từ số nhà 891 đến 907 ở khu vực dốc Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tuy không gây ra thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã khiến 19 căn nhà với 31 hộ và 99 nhân khẩu bị ảnh hưởng.

Đến trưa ngày 18/9, khu vực xảy ra vụ cháy lớn ở gần Viện Nhi Trung ương vẫn được phong toả, bên trong hiện trường vẫn còn ngổn ngang đồ đạc cháy xém. Một số cửa hàng kinh doanh bị lửa cháy lan sang cửa hàng giờ chỉ còn lại ngổn ngang những đồ dùng nham nhở, chủ nhà chỉ kịp chạy thoát thân, không đủ thời gian để di dời tài sản. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Cũng theo ông Dũng, thiệt hại trong vụ cháy trên vẫn đang được cơ quan chức năng đánh giá chi tiết. Hiện mỗi gia đình bị cháy đã được UBND quận hỗ trợ 2 triệu đồng, phường hỗ trợ 1 triệu đồng.

Đối với các gia đình có người đang điều trị ngoại trú bị ảnh hưởng vụ cháy, Bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ; đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết và bố trí chỗ ở tạm trong khu vực bệnh viện.

Những ngôi nhà bị cháy xém nham nhở trở nên hoang tàn sau vụ cháy chiều tối 17/9. Vụ hỏa hoạn bùng phát tại một căn nhà gần cổng Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) nhanh chóng lan rộng ra cả xóm trọ hơn 150 phòng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Trả lời câu hỏi của phóng viên về thực trạng quanh khu vực Bệnh viện Nhi Trung ương có nhiều dãy nhà trọ lụp xụp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết quận đang kiểm tra rà soát tổng thể, nếu phát hiện vi phạm sẽ có hình thức nhắc nhở, xử lý thích hợp, đảm bảo các nhà trọ tuân thủ đúng quy định của pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục