BNEWS
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5 ước đạt 2,32 tỷ USD, đưa tổng kim ngach xuất khẩu 5 tháng đầu năm đạt 12,18 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2015
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng kim ngach xuất khẩu 5 tháng đầu năm đạt hơn 12 tỷ USD; trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 6,05 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2015.
Trong tháng 5, mặt hàng gạo xuất khẩu đạt khoảng 345.000 tấn với giá trị đạt 165 triệu USD. Tổng kết 5 tháng đầu năm nay, khối lượng gạo xuất khẩu ước đạt 2,35 triệu tấn với giá trị hơn 1 tỷ USD, giảm 2,1% về khối lượng nhưng tăng 1,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.
Sau 2 năm liên tiếp phải chịu ảnh hưởng của El Nino, các nước sản xuất lúa gạo chính đều bị suy giảm sản lượng. Trong khi đó nhu cầu dự trữ của Trung Quốc và Ấn Độ lớn.
Vì vậy, theo ông Nguyễn Chí Kiên, Trưởng bộ môn nghiên cứu thị trường và ngành hàng, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, bất chấp trước sức ép từ việc Thái Lan tuyên bố xả kho gạo khổng lồ 11,4 triệu tấn, giá gạo bắt đầu tăng trong khoảng vài tuần trở lại đây.
Ngoài gạo thì một số mặt hàng nông sản khác cũng bị ảnh hưởng tới nguồn cung nên giá sản phẩm cũng có xu hướng tăng lên.
Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu cà phê có sự tăng trưởng mạnh. Khối lượng cà phê xuất khẩu 5 tháng đạt 797.000 tấn (tăng gần 34% so với cùng kỳ năm 2015) với 1,36 tỷ USD (tăng 10,7%).
Mặt hàng hạt điều, cao su cũng có sự tăng trưởng tốt cả về sản lượng và giá trị. Riêng mặt hàng hồ tiêu vì lượng tồn kho còn lớn do trong nước đã có thời gian sản xuất ồ ạt gây dư cung, khiến giá giảm. Ước tính sau 5 tháng, xuất khẩu hồ tiêu sẽ đạt 87.000 tấn và 627 triệu USD, tăng 19% về khối lượng nhưng giảm 7,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.
Ngoài ra, giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 2,43 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2015. Các mặt hàng lâm sản chính ước xuất khẩu đạt 2,69 tỷ USD, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2015./.