BNEWS Đài truyền hình CNC (Campuchia) thường xuyên dẫn nguồn, sử dụng thông tin từ các phương tiện truyền thông của TTXVN hay VNA, theo cách gọi của nhà đài và công chúng sở tại.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Đài truyền hình CNC - kênh truyền hình tư nhân có lượng khán giả theo dõi khá cao của Công ty CBS thuộc Royal Group của Campuchia, trong thời gian gần đây đã tổ chức sản xuất, phát sóng nhiều chương trình bình luận chuyên sâu về các chủ đề thời sự ở Việt Nam...
Đáng lưu ý, trong các talk show có thời lượng khoảng 15 phút, nhà báo Khieu Kola, nhà sản xuất kiêm diễn giả của chương trình, biên tập viên cao cấp của nhà đài CNC thường xuyên dẫn nguồn, sử dụng thông tin từ các phương tiện truyền thông của TTXVN hay VNA, theo cách gọi của nhà đài và công chúng sở tại.
Trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập TTXVN (15/9/1945-15/9/2025), biên tập viên chương trình, nhà báo kỳ cựu Khieu Kola, Trợ lý Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia (CCJ), đã bật mí câu chuyện hậu trường xoay quanh việc lựa chọn nguồn tin và sự tín nhiệm đối với thông tin của TTXVN từ các đồng nghiệp CNC.
Theo ông Khieu Kola, là người phụ trách tổ chức sản xuất chương trình bình luận các vấn đề thời sự của Đài truyền hình CNC, trong những năm gần đây, khi lên sóng, ông đề cập đến các vấn đề, sự kiện, chủ đề thời sự quốc tế diễn ra tại nhiều quốc gia với các nguồn thông tin khác nhau. Tuy nhiên, khi nói về Việt Nam, ông chủ yếu sử dụng, dẫn nguồn thông tin từ TTXVN, tham khảo thêm một số nguồn tin nước ngoài của các hãng tin quốc tế.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhà báo kỳ cựu người Campuchia lý giải rằng ông thích trích dẫn, sử dụng nguồn tin của TTXVN nhiều hơn vì hiểu rõ vai trò, chức năng của hãng thông tấn quốc gia có bề dày lịch sử này, gắn với nhiệm vụ phổ biến, cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam qua nhiều thời kỳ, chiến tranh cũng như hòa bình.
Bên cạnh đó, biên tập viên đài CNC lưu ý TTXVN còn giữ vai trò như một kênh kết nối thông tin quan trọng giữa Việt Nam với thế giới. Qua đó, giới thiệu, quảng bá hình ảnh về đất nước Việt Nam trên hành trình tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của niềm kỳ vọng vào những tiến bộ vượt bật trong phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới sự thịnh vượng trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.Hơn thế nữa, một lý do khác khiến nhà sản xuất Khieu Kola tin tưởng vào nguồn tin của TTXVN, xuất phát từ những gì ông biết về hãng thông tấn quốc gia Việt Nam thông qua mối quan hệ thân tình với các đồng nghiệp đến từ quốc gia láng giềng. Ông chia sẻ: “Tôi từng gặp gỡ, quen biết nhiều đồng nghiệp VNA. Tôi biết phóng viên VNA đang hiện diện tại 28 quốc gia ở các châu lục trên thế giới. Họ đưa tin bằng tiếng Việt, và cả tiếng Anh, rất nhanh. Trong các chương trình của Đài CNC, tôi không bao giờ quên dẫn nguồn, tôi luôn nêu rõ theo nguồn tin của VNA từ Trung Đông, Phnom Penh, Moskva…”.
Tuy nhiên, đối với nhà báo kỳ cựu người Campuchia, niềm vui lớn nhất chính là sự ủng hộ, động viên của các đồng nghiệp sở tại, cũng bạn xem đài CNC. Ông cho biết, bạn xem đài CNC thường thường xuyên nhắn tin, gửi email chia sẻ quan điểm ủng hộ cách lựa chọn, dẫn nguồn tin trong các chương trình bình luận do ông phụ trách. Ông Khieu Kola chia sẻ: “Họ bảo khi phân tích, bình luận về nước nào, cứ dựa vào nguồn tin của nước đó theo cách của ông Khieu Kola là chuẩn rồi. Những lời động viên, khích lệ đó khiến tôi hết sức tự hào với công việc hiện tại ở CNC và nghề báo của mình”.
Trong vai trò là cố vấn Chủ tịch, Ủy viên Ban chấp hành CCJ, hơn nửa đời người gắn bó với nghề báo trên quê hương Chùa Tháp, phóng viên Khieu Kola có cơ hội tác nghiệp tại nhiều sự kiện quốc tế lớn, đến thăm nhiều tòa soạn báo trên thế giới, đặc biệt là trụ sở chính của TTXVN ở Hà Nội. Năm 2024, ông tháp tùng đoàn cấp cao CCJ đến thăm và được mục sở thị hệ thống cơ sở vật chất và quy trình xử lý thông tin đa loại hình của TTXVN. Cuối tháng 8 vừa qua, khi sang Hà Nội tham dự đưa tin về Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh Việt Nam, ông Khieu Kola một lần nữa đến thăm trung tâm thông tấn quốc gia ở Hà Nội.
Chuyến thực tế mới đây và những gì mắt thấy tai nghe khiến nhà báo kỳ cựu người Campuchia càng củng cố niềm tin vào nguồn tin của TTXVN. Ông Khieu Kola dẫn thông tin cập nhật cho biết cách đây 80 năm, ở thời điểm mới thành lập, nhân sự của TTXVN chỉ có khoảng 50 người, bao gồm lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên, phát tin bằng 3 thứ ngôn ngữ gồm tiếng Việt, Pháp và Anh. Đến nay, cùng với tiếng Việt, TTXVN phát tin bằng 10 ngôn ngữ. Biên tập viên Đài CNC chia sẻ: “VNA đã không ngừng lớn mạnh, hiện có 1.000 phóng viên cùng hệ thống cơ quan thường trú tại 34 tỉnh, thành phố ở trong nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài, hiện diện tại 5 châu lục, trong đó có ở Vương quốc Campuchia chúng tôi”.
Theo nhà báo kỳ cựu người Campuchia, trong bối cảnh bùng nổ công nghệ số và xu thế đổi mới sáng tạo hiện nay, TTXVN đã chú trọng quan tâm đầu tư cho công nghệ, phát triển hệ thống công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ công tác thông tin, có nhiều tiến bộ trong việc phát triển, ứng dụng công nghệ phục vụ công tác thông tin trong xu thế hội nhập. Nhắc lại chuyến tham quan trung tâm thông tấn quốc gia ở Hà Nội mới đây, ông Khieu Kola bày tỏ ấn tượng khi được biết Chính phủ Việt Nam đã đầu tư nhiều kinh phí cho việc nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác thông tin của TTXVN, là nền tảng để hãng thông tấn quốc gia Việt Nam bắt kịp xu thế phát triển của thời đại công nghệ hiện nay.
Ông Khieu Kola cho biết thêm: “Với thế mạnh đó, tôi tin rằng VNA sẽ tiếp tục lớn mạnh, thể hiện qua việc cung cấp thông tin nhanh, chân thực, rõ ràng, giúp chúng tôi có thể khai thác, sử dụng phục vụ yêu cầu công tác chuyên môn”.
Trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhà báo kỳ cựu Campuchia trân trọng chúc mừng và chia sẻ niềm vinh dự với TTXVN, hãng thông tấn quốc gia được Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đặt tên với tên gọi ban đầu là Việt Nam Thông tấn xã; đồng thời khẳng định trong suốt tiến trình phát triển, đồng hành cùng đất nước, TTXVN luôn là nguồn tin đáng tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và kỷ nguyên số hiện nay, theo ông Khieu Kola, TTXVN đang đứng trước nhiều cơ hội song cũng đối mặt với rất nhiều thách thức. Đó là những thách thức trong cuộc chiến chống tin giả, sự cạnh tranh giữa các hãng tin trong khu vực và quốc tế, cũng như hoạt động cung cấp, chia sẻ, bán tin tức trong bối cảnh kinh tế thị trường cạnh tranh tự do hiện hay.
Biên tập viên cao cấp Đài CNC cho rằng trong bối cảnh số hóa và bùng nổ công nghệ AI hiện nay, thông tin giả hiện hữu ở khắp mọi nơi và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Trong dòng chảy đó, TTXVN đang đứng trước yêu cầu phát tin sớm, đưa tin nhanh hơn nhưng vẫn đảm bảo tính trung thực, chuẩn xác, nhằm góp phần ngăn chặn tin giả ở trong nước, cũng như tham gia hợp tác trong hệ thống hiệp hội báo chí, truyền thông khu vực. Đơn cử như hoạt động hợp tác giữa TTXVN với các hãng tin lớn trên thế giới, giữa Hội Nhà báo Việt Nam và CCJ...
Từ góc nhìn đó, nhà báo kỳ cựu Khieu Kola nhấn mạnh: “Trong kỷ nguyên số hiện nay, tôi nhận thấy VNA đang thích ứng, hòa nhập tốt với bối cảnh và xu thế toàn cầu hóa. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện nay, thách thức của VNA nói riêng, các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nói chung chính là cuộc chiến chống thông tin thất thiệt, tin giả”.
Tin liên quan
80 năm TTXVN: Điểm tựa tin cậy trên mặt trận thông tin đối ngoại
Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung đánh giá cao vai trò chủ lực của TTXVN trong công tác thông tin đối ngoại và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnNâng cao năng lực phục hồi sau thiên tai: Khuyến nghị từ chuyên gia ADB
ADB khuyến nghị Việt Nam chuẩn bị sẵn hệ thống phân phối cứu trợ trước thiên tai, coi đây là yếu tố quyết định hiệu quả ứng phó, phục hồi và giảm thiểu thiệt hại sau thảm họa.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam - EU hướng tới hợp tác kinh tế chất lượng cao
Trang thông tin kinh tế Objectif Eco của Pháp ngày 2/7 đánh giá quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và châu Âu đang bước vào giai đoạn phát triển mới.
-
Ý kiến và Bình luậnOECD dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng 2,6% năm 2026
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,6% trong năm 2026.
-
Ý kiến và Bình luậnChuỗi điện khí LNG cần cơ chế giá theo thị trường để hút được vốn đầu tư
Theo Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, để thúc đẩy chuỗi dự án điện khí LNG, cần hoàn thiện cơ chế giá điện theo thị trường, đổi mới hợp đồng mua bán và chính sách phù hợp trong Luật Điện lực sửa đổi.
-
Ý kiến và Bình luậnHợp tác Ấn Độ - Nhật Bản mở ra cơ hội mới cho ASEAN và Việt Nam
Việt Nam có nhiều điều kiện để trở thành đối tác quan trọng trong cơ chế hợp tác ba bên với Ấn Độ và Nhật Bản.
-
Ý kiến và Bình luậnChủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh: 50 năm bứt phá, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước
Sau 50 năm mang tên Bác, UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế với tăng trưởng cao, thu hút FDI dẫn đầu, thúc đẩy đổi mới thể chế và tạo động lực phát triển cho cả nước.
-
Ý kiến và Bình luậnIran tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận với Mỹ
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định Tehran sẽ tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ (MoU) đạt được với Mỹ nếu Washington cũng tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình.
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.











