94 quốc gia và vùng lãnh thổ áp đặt hạn chế nhập cảnh với du khách từ Hàn Quốc
Ngày 4/3, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tổng cộng đã có 94 quốc gia và vùng lãnh thổ áp đặt các lệnh cấm nhập cảnh hoặc thủ tục cách ly đối với các du khách từ Hàn Quốc bất chấp những nỗ lực ngoại giao của Seoul nhằm giảm bớt điều mà nước này gọi là "những biện pháp hạn chế quá mức".
Theo trang web của bộ trên, tính tới 14h chiều 4/3 theo giờ địa phương, 33 nước và vùng lãnh thổ đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh hoàn toàn đối với du khách đã từng tới Hàn Quốc trong 2 tuần qua.
Từ ngày 2/3, Qatar bắt đầu áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài từng tới Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran, Italy và Ai Cập trong vòng 1 tháng qua. Người nước ngoài có giấy phép cư trú ở quốc gia Trung Đông sẽ được cách ly 14 ngày tại một cơ sở chỉ định.
Các quốc gia khác như Maldives, Việt Nam, Nhật Bản, Fiji và Philippines cũng cấm nhập cảnh đối với những người từng tới thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận, hiện đang là "tâm dịch" viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Hàn Quốc. Trong khi đó, 22 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có 15 tỉnh ở Trung Quốc, đang thực hiện thủ tục cách ly bắt buộc trong 14 ngày đối với du khách từ Hàn Quốc.
Costa Rica hiện đã yêu cầu tất cả hành khách từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Italy và Iran phải trải qua các cuộc kiểm tra sức khỏe riêng biệt ngay trong sân bay. Đan Mạch khuyến cáo tự cách ly tại nhà trong 2 tuần đối với những người đến từ Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, cũng như một số địa danh bị lây nhiễm khác của Hàn Quốc.
Venezuela cũng đưa những người nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore vào diện phải cách ly nếu nghi ngờ bị nhiễm COVID-19. Quốc gia Nam Mỹ này đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt đối với người nước ngoài ngay từ khi nhập cảnh và tiếp tục theo dõi sau đó.
Hiện Seoul vẫn đang tăng cường nỗ lực thuyết phục các chính phủ nước ngoài không áp đặt các hạn chế nhập cảnh quá khắt khe đối với công dân Hàn Quốc. Trong ngày 3/3, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha đã điện đàm với những người đồng cấp Ấn Độ, Iraq, Indonesia và El Salvador và kêu gọi nới lỏng các biện pháp.
Cũng trong ngày 4/3, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã mời Đại sứ Singapore tới để trao công hàm phản đối sau khi quốc gia Đông Nam Á này kéo dài lệnh cấm nhập cảnh với những du khách từ Hàn Quốc do quan ngại dịch COVID-19. Theo bộ trên, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Gunn đã gặp Đại sứ Eric Teo và kiên quyết phản đối quyết định trên.
Đầu tuần này, Singapore thông báo sẽ cấm nhập cảnh và quá cảnh với người nước ngoài đã tới Hàn Quốc, Trung Quốc, miền Bắc Italy và Iran trong 2 tuần qua, bắt đầu từ ngày 5/3. Nước này cũng hối thúc người dân tránh các chuyến đi không cần thiết tới những khu vực này. Singapore đã cấm du khách đến từ thành phố Daegu và Bắc Gyeongsang, những nơi hiện đang là "ổ dịch" ở miền Đông Nam Hàn Quốc.
Trước đó cùng ngày, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 293 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng số người nhiễm tại quốc gia này lên 5.621 người. Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, tổng số ca nhiễm ở Daegu đã lên đến 4.006 người, trong khi ở Bắc Gyeongsang là 774 người, chiếm 90% tổng số ca dương tính với COVID-19 trên toàn quốc.
Ngoài hai ổ dịch kể trên, số lượng bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở các địa phương khác cũng đều tăng: tỉnh Gyeonggi đã có 101 người, Seoul có 99 người, thành phố Busan 93 người, tỉnh Nam Chungcheong 82 người, tỉnh Nam Gyeongsang 65 người, thành phố Ulsan 23 người, tỉnh Gangwon 21 người, thành phố Daejeon 15 người, thành phố Gwangju 13 người, tỉnh Bắc Chungcheong 11 người, thành phố Incheon 9 người, tỉnh Bắc Jeolla 7 người, tỉnh Nam Jeolla 5 người, đảo Jeju 3 người và thành phố Sejong 1 người.
Xét theo giới tính, có 3.332 ca nhiễm là nữ giới (chiếm 62,5%) và 1.996 ca nhiễm là nam giới (chiếm 37,5%). Bệnh nhân ở độ tuổi 20 chiếm đa số với 1.575 người, chiếm 29,6%; độ tuổi 50 là 1.051 người (chiếm 19,7%), độ tuổi 40 chiếm 14,8%, độ tuổi 60 là 646 người (chiếm 12,1%), trên 60 tuổi chiếm 23,8%. Tỷ lệ tử vong là 0,6%. Số ca tử vong là 33 người (hầu hết là người già và có bệnh từ trước), tăng 5 người so với số liệu lúc 0h ngày 3/3 trong khi số ca được chữa khỏi hoàn toàn và dỡ bỏ cách ly là 41 người, tăng thêm 7 người.
Tính đến thời điểm hiện tại, trừ các trường hợp được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2, Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm tổng số 131.379 người, trong đó 102.965 người có kết quả âm tính và 28.474 người đang đợi kết quả. Cơ quan Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết hiện có 25 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 đang trong tình trạng nguy kịch./.
Tin liên quan
-
Chuyển động DN
2 hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc dừng nhiều chuyến bay tới Mỹ và châu Âu
18:24' - 04/03/2020
Động thái này diễn ra ngay khi ngày càng nhiều người lựa chọn không đi du lịch do lo ngại về diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.
-
Kinh tế tổng hợp
Hàn Quốc ghi nhận 293 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới
16:37' - 04/03/2020
Trong 16 giờ qua, Hàn Quốc đã có thêm 293 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc đề xuất gói ngân sách bổ sung gần 10 tỷ USD để đối phó với COVID-19
12:53' - 04/03/2020
Hàn Quốc đã đề xuất một gói ngân sách bổ sung trị giá 11.700 tỷ won (9,82 tỷ USD) để ứng phó với dịch COVID-19 và giảm thiếu tác động của dịch bệnh này đối với nền kinh tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
WTO “căng kéo” thỏa thuận thuế số: Mỹ muốn vĩnh viễn, nhiều nước đòi gia hạn
12:12' - 29/03/2026
Các quốc gia đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa Mỹ và Ấn Độ nhằm gia hạn một thỏa thuận toàn cầu về việc không áp thuế đối với hàng hóa kỹ thuật số như tải kỹ thuật số và phát trực tuyến.
-
Kinh tế Thế giới
Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
08:13' - 29/03/2026
Tuần qua, kinh tế thế giới có các sự kiện nổi bật như tăng trưởng toàn cầu giảm tốc, giá dầu đối mặt nguy cơ lập đỉnh, căng thẳng thương mại và gián đoạn chuỗi cung ứng gia tăng...
-
Kinh tế Thế giới
An ninh năng lượng: Các nước Đông Nam Á tìm lối ra cho dòng chảy dầu qua Hormuz
22:23' - 28/03/2026
Trước nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz, các nước Đông Nam Á như Indonesia và Thái Lan đàm phán với Iran để bảo đảm an toàn cho tàu dầu, ứng phó rủi ro thiếu hụt năng lượng.
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột tại Trung Đông: Thái Lan đạt thỏa thuận vận chuyển dầu qua eo Hormuz
18:31' - 28/03/2026
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 28/3 thông báo nước này đã đạt được thỏa thuận với Iran về việc bảo đảm các tàu chở dầu của Thái Lan được quá cảnh an toàn qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Đông sau một tháng xung đột: Từ cú sốc năng lượng đến tái định giá rủi ro
15:54' - 28/03/2026
Sau một tháng xung đột Mỹ–Israel và Iran, giá năng lượng tăng sốc, chứng khoán lao dốc, USD mạnh lên, trong khi vàng mất vai trò trú ẩn truyền thống.
-
Kinh tế Thế giới
Nga cấm xuất khẩu xăng từ ngày 1/4
13:39' - 28/03/2026
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak vừa chỉ đạo Bộ Năng lượng nước này soạn thảo nghị quyết cấm xuất khẩu xăng, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4 tới.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Trump tuyên bố mở cửa cho đầu tư, khẳng định kỷ nguyên hoàng kim mới
13:07' - 28/03/2026
Tổng thống Trump kêu gọi các nhà đầu tư toàn cầu lựa chọn Mỹ là nơi xây dựng tương lai, phát triển công nghệ và tạo dựng tài sản.
-
Kinh tế Thế giới
Singapore công bố kế hoạch trở thành trung tâm giao dịch vàng toàn cầu
06:30' - 28/03/2026
Singapore vừa công bố kế hoạch nhằm tăng cường vị thế như một trung tâm giao dịch vàng toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
Nước Anh buộc doanh nghiệp “mở sổ lương”
05:30' - 28/03/2026
Trong đời sống xã hội Anh, có những cải cách không ồn ào nhưng lại chạm đến gốc rễ của bất bình đẳng.

Nhân viên khử trùng tay nắm cầu thang tại một trung tâm thương mại ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 2/3/2020, nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Ảnh: THX/TTXVN