Airbus tăng dự báo tổng lượng máy bay bàn giao trong 20 năm tới

07:59' - 12/07/2022
BNEWS Airbus tin rằng chi phí năng lượng tăng đột biến cũng sẽ khuyến khích nhiều hãng hàng không đẩy nhanh cung cấp các mẫu máy bay tiết kiệm nhiên liệu.

Hãng chế tạo máy bay Airbus của châu Âu điều chỉnh dự báo về việc cung cấp máy bay phản lực trong vòng 20 năm tới giữa bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao thúc đẩy các hãng hàng không tìm kiếm máy bay mới tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Bất chấp cuộc xung đột tại Ukraine và lạm phát tăng đột biến, Airbus ngày 11/7 nâng dự báo tăng trưởng trung bình từ 2,5% lên 2,6% trong triển vọng 20 năm tới.

 

Tuy nhiên, Airbus nhận thấy lượng hành khách tăng trưởng chậm lại hơn so với trước đây khi giảm từ mức dự báo tăng trưởng 3,9% vào tháng 11/2021 xuống còn 3,6%. Một phần là do giá năng lượng và carbon tăng đẩy giá vé tăng cao.

Hãng tin rằng chi phí năng lượng tăng đột biến cũng sẽ khuyến khích nhiều hãng hàng không đẩy nhanh cung cấp các mẫu máy bay tiết kiệm nhiên liệu.

Airbus dự báo tổng lượng máy bay phản lực bàn giao trong 20 năm tới tăng từ 39.020 chiếc lên 39.490 chiếc. Trong đó, hãng dự báo lượng máy bay hàng khách tăng từ 38.140 chiếc theo dự báo trước đó, lên 38.600 chiếc, trong khi lượng máy bay vận tải tăng từ 880 chiếc lên 890 chiếc.

Airbus hy vọng ngành hàng không sẽ phục hồi trở lại mức trước đại dịch trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến năm 2025, khi ngành này phải đối mặt với áp lực từ lạm phát do giá năng lượng tăng cao cũng như nguy cơ lây lan các biến thể của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19./.

>>>Airbus và Kansai Airports hợp tác sử dụng nhiên liệu hydro trong ngành hàng không

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục