Alphabet đạt doanh thu kỷ lục 400 tỷ USD, lên kế hoạch chi "khủng" cho AI

15:14' - 05/02/2026
BNEWS Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa công bố kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu cả năm 2025 lần đầu tiên vượt mốc 400 tỷ USD.
Tập đoàn công nghệ này cũng gây chấn động khi thông báo kế hoạch tăng gấp đôi vốn đầu tư trong năm 2026 nhằm củng cố vị thế trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong báo cáo tài chính công bố ngày 4/2 (giờ Mỹ), Alphabet cho biết, doanh thu quý IV/2025 đạt 113,8 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng trong quý đạt 34,5 tỷ USD. Các con số này đều vượt xa dự báo của giới phân tích, trong đó LSEG dự báo doanh thu ở mức 111,43 tỷ USD.

 
Ông Gil Luria, nhà phân tích tại D.A. Davidson, nhận định tăng trưởng của mảng điện toán đám mây Google Cloud đã vượt xa dự báo và quan trọng hơn là lần đầu tiên vượt qua tốc độ tăng trưởng của Microsoft Azure trong nhiều năm. Sự bứt phá này cho thấy việc tăng chi phí đầu tư là hoàn toàn hợp lý.

Mảng kinh doanh cốt lõi là Tìm kiếm (Search) và quảng cáo tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, mang về 82,3 tỷ USD, tăng so với mức 72,5 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Doanh thu quảng cáo từ YouTube cũng ghi nhận mức tăng trưởng tốt, đạt 11,4 tỷ USD.

Động lực tăng trưởng mạnh mẽ nhất đến từ Google Cloud. Doanh thu mảng này đã tăng vọt 48% lên 17,7 tỷ USD, vượt qua mức dự báo tăng trưởng 35,2% của thị trường.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, tâm điểm chú ý của giới đầu tư dồn vào kế hoạch chi tiêu vốn (Capex) của Alphabet. Giám đốc điều hành (CEO) Sundar Pichai cho biết tập đoàn dự kiến chi từ 175 tỷ đến 185 tỷ USD trong năm 2026, tăng gấp đôi so với mức chi tiêu khoảng 91,45 tỷ USD của năm 2025.

Khoản đầu tư khổng lồ này chủ yếu dành cho hạ tầng AI, bao gồm máy chủ, trung tâm dữ liệu và thiết bị mạng nhằm đáp ứng nhu cầu bùng nổ từ khách hàng. Ông Pichai nhấn mạnh các khoản đầu tư vào AI và hạ tầng đang thúc đẩy doanh thu và tăng trưởng chung.

Quyết định tăng vốn mạnh tay của Alphabet diễn ra trong bối cảnh các "gã khổng lồ" công nghệ đang chạy đua trong lĩnh vực AI. Meta mới đây cũng tuyên bố tăng vốn đầu tư lên 115-135 tỷ USD cho năm nay, trong khi Microsoft báo cáo mức chi tiêu kỷ lục.

Ứng dụng AI Gemini của Google tiếp tục mở rộng thị phần, cán mốc 750 triệu người dùng hàng tháng vào cuối năm 2025, tăng 100 triệu người dùng so với tháng 11/2025. Google cũng đã đạt thỏa thuận cung cấp mô hình Gemini cho trợ lý ảo Siri của Apple, mở ra cơ hội tiếp cận hơn 2,5 tỷ thiết bị của "trái táo khuyết".

Ngoài ra, Google hiện có hơn 325 triệu thuê bao trả phí trên các dịch vụ tiêu dùng, bao gồm Google One và YouTube Premium.

Tuy nhiên, bộ phận "Other Bets", bao gồm đơn vị xe tự lái Waymo, vẫn là gánh nặng tài chính khi báo lỗ 3,6 tỷ USD trên doanh thu khiêm tốn 370 triệu USD.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của Alphabet biến động mạnh sau giờ giao dịch, có lúc giảm 6% do lo ngại về chi phí tăng cao, nhưng sau đó đã hồi phục và tăng nhẹ hơn 2% nhờ triển vọng tích cực từ mảng đám mây.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục