An Giang: Cắt giảm đến 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính
Vì vậy, An Giang rà soát, ban hành danh mục 1.387 thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm 50% và 135 thủ tục thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành; có 1.302 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, 287 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã áp dụng quy định mới này.
Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang chia sẻ, việc cắt giảm từ 30-50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính có ý nghĩa rất lớn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh. Các dự án hạ tầng, sản xuất, dịch vụ được triển khai sớm, tạo ra giá trị kinh tế nhanh; đồng thời, khi doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, nhu cầu lao động tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đặc biệt, nâng cao niềm tin xã hội, người dân hài lòng, tăng sự tin tưởng vào chính quyền, xây dựng chính quyền từ “quản lý” sang “phục vụ”, phù hợp xu thế cải cách hành chính hiện đại.
UBND tỉnh An Giang giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và xã, phường, đặc khu đối chiếu, điều chỉnh quy trình nội bộ và cấu hình hệ thống điện tử trong thời gian sớm nhất. Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp niêm yết công khai danh mục cắt giảm, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc luân chuyển hồ sơ, không để xảy ra tình trạng trễ hạn do chậm cập nhật thời gian mới. Văn phòng UBND tỉnh giám sát, định kỳ tổng hợp kết quả và tham mưu xử lý nghiêm trường hợp chậm trễ hoặc giải quyết hồ sơ không đúng thời gian đã cam kết. Bước vào kỷ nguyên mới, tỉnh xác định rõ tầm nhìn “Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi”. Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, cải cách hành chính gắn liền với chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi trong chiến lược phát triển của tỉnh.Lãnh đạo tỉnh An Giang nhấn mạnh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tính chuyên nghiệp, hiện đại của quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tỉnh xây dựng, triển khai bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, công chức theo thang điểm KPI; phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.
An Giang thực hiện chính sách đặc thù thu hút, tuyển dụng, đãi ngộ và trọng dụng nhân lực có trình độ cao về chuyển đổi số làm việc tại các cơ quan nhà nước, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng cho các ngành, cấp trong tỉnh. Tỉnh nâng cao các chỉ số: Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI), chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số xanh (PGI). Bên cạnh đó, đơn giản hóa và hiện đại hóa quy trình thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia sản xuất, đầu tư, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ông Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ An Giang chia sẻ, tỉnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, sử dụng AI để tự động hóa các quy trình thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu sai sót; ứng dụng chatbot, trợ lý ảo hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc tra cứu thông tin, giải đáp thắc mắc và tiếp nhận phản ánh. Bên cạnh đó theo dõi, giám sát quá trình thực hiện công vụ, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và trách nhiệm giải trình, từ đó, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi tiêu cực, tham nhũng...Tỉnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực liên quan đến kiến thức, kỹ năng về AI; xây dựng đội ngũ chuyên gia về AI trên các lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Với chiến lược lấy công nghệ làm đòn bẩy và sự minh bạch làm nền tảng, An Giang đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại. Việc ứng dụng AI và KPI là hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân An Giang trong kỷ nguyên mới.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
An Giang kỳ vọng thay đổi diện mạo nông thôn
14:56' - 10/06/2026
Giai đoạn 2026 - 2030, An Giang phấn đấu 85/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, năm 2026 với 13 xã, năm 2027 có 20 xã tiếp theo sẽ về đích và 2 năm 2028 - 2029, mỗi năm phấn đấu 26 xã đạt chuẩn.
-
Kinh tế xã hội
Đảo Ngọc tăng tốc sẵn sàng cho Hội nghị Cấp cao APEC 2027
14:56' - 09/06/2026
Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn tăng tốc, hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng cho Hội nghị Cấp cao APEC 2027, nhiệm vụ chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng của quốc gia.
-
Đời sống
Rạch Giá (An Giang) ra quân dọn rác bãi biển
11:10' - 06/06/2026
Sáng 6/6, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân, hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.
-
Kinh tế Việt Nam
An Giang mở cuộc đua 200 ngày giải ngân vốn đầu tư công
11:59' - 05/06/2026
Mới giải ngân hơn 16% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, An Giang triển khai cuộc đua 200 ngày, quyết tâm giải ngân 100% hơn 28.500 tỷ đồng để tạo động lực tăng trưởng kinh tế và phục vụ APEC 2027.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội
Nhiều dự án khắc phục hạ tầng hư hỏng do bão, lũ tại Đắk Lắk chậm tiến độ
16:27'
Một số công trình cầu, đường bị ảnh hưởng bão, lũ hiện cũng chưa có nguồn vốn để sửa chữa, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.
-
Kinh tế xã hội
Quân khu 9 đánh giá cao vai trò tuyên truyền của báo chí TTXVN
15:53'
Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon đánh giá cao vai trò của TTXVN nói chung và Cơ quan thường trú TTXVN tại Cần Thơ nói riêng trong công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn Quân khu 9 thời gian qua.
-
Kinh tế xã hội
Cận cảnh những người "thợ lính" xây trường nơi biên cương
15:46'
Giữa nắng của vùng cao, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Huế vẫn miệt mài trên công trường xây dựng trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 4.
-
Kinh tế xã hội
Giá trị kép từ sản xuất hồ tiêu hữu cơ
15:45'
Trên những vùng đất đỏ bazan màu mỡ của tỉnh Quảng Trị, cây hồ tiêu từ lâu đã trở thành cây trồng chủ lực, góp phần tạo sinh kế cho hàng nghìn hộ nông dân.
-
Kinh tế xã hội
Những mảng xanh làm dịu nhịp sống đô thị Đồng Tháp
15:43'
Những mảng xanh trong lòng đô thị đã và đang góp phần cung cấp không gian thoáng mát cho các hoạt động ngoài trời của người dân, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
-
Kinh tế xã hội
Trợ lực giúp phụ nữ Cần Thơ phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số
15:13'
Mới đây, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Cần Thơ khởi động đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”, hướng đến hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.
-
Kinh tế xã hội
Đồng Nai xử phạt vụ đắp đập, lấn chiếm lòng hồ sau phản ánh của TTXVN
15:12'
Việc ban hành quyết định xử phạt thể hiện sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương trong xử lý các hành vi vi phạm về đất đai sau phản ánh của cơ quan báo chí.
-
Kinh tế xã hội
Khi người lính gieo những viên gạch tri thức nơi biên cương
14:39'
Ngôi trường được kỳ vọng sẽ là nơi gieo con chữ, thắp sáng ước mơ, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, là tình cảm, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước, của nhân dân với đồng bào dân tộc.
-
Kinh tế xã hội
Chung tay phục hồi hệ sinh thái, ứng phó suy thoái đất và hạn hán
12:46'
Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức về suy thoái đất. Kết quả điều tra năm 2021 cho thấy tổng diện tích đất bị thoái hóa trên cả nước lên tới 11,838 triệu ha, khoảng 35,7% diện tích tự nhiên.

Giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại Trung tâm hành chính công phường Rạch Giá (An Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại Trung tâm hành chính công phường Rạch Giá (An Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại Trung tâm hành chính công phường Rạch Giá (An Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN