An Giang thông tin việc lấp kênh đặt cống khiến lúa chết khát

11:50' - 14/02/2019
BNEWS Trong quá trình thi công lắp đặt cống tại kênh Định Thành cần đắp lại đầu kênh để thi công, phía huyện Tịnh Biên cũng đã có phương án đảm bảo nước cho sản xuất lúa Đông Xuân của nông dân xã Tân Lập.

Trước thông tin trên 40% diện tích của 7.000 ha lúa Đông Xuân của nhiều hộ dân xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đứng trước nguy cơ chết khát vì chính quyền địa phương lấp kênh Định Thành phục vụ nước tưới tiêu cho cả vùng để đặt cống hở, sáng ngày 14/2, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, thông tin trên là chưa chính xác, khiến người dân địa phương hoang mang, lo lắng.

Theo UBND huyện Tịnh Biên, hiện nay, huyện đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang triển khai thực hiện dự án Vn Sat trên địa bàn xã Tân Lập. Theo đó, dự án Vn Sat có đầu tư xây dựng cống kiểm soát lũ trên kênh Định Thành nhằm điều tiết nước cho khu vực xã Tân Lập sản xuất lúa 3 vụ.

Trong quá trình thi công lắp đặt cống tại kênh Định Thành cần đắp lại đầu kênh để thi công, phía huyện Tịnh Biên cũng đã có phương án đảm bảo nước cho sản xuất lúa Đông Xuân của nông dân xã Tân Lập, tiến hành nạo vét 2 tuyến kênh hậu gồm: kênh hậu tuyến dân cư Nam Vịnh Tre và kênh hậu tuyến dân cư Tân Định để dẫn nước vào kênh Định Thành từ kênh Một Tháng Năm.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên, ông Nguyễn Thanh Hùng, sau khi nhận được phản ánh của nông dân khu vực kênh Định Thành, xã Tân Lập, về việc thiếu nước phục vụ sản xuất vụ lúa Đông Xuân, UBND huyện Tịnh Biên đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang tiến hành khảo sát thực tế sản xuất lúa của nông dân quanh khu vực kênh Định Thành, gồm 2 tiểu vùng với diện tích 630 ha.

Theo ông Nguyễn Thanh Hùng, qua khảo sát, UBND huyện Tịnh Biên và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang không ghi nhận diện tích lúa nào của nông dân xã Tân Lập bị chết do thiếu nước và thông tin trên 40% diện tích của 7.000ha lúa Đông Xuân của nông dân trong xã chết khát do thiếu nước là thông tin không chính xác, khiến người dân trên địa bàn hoang mang, lo lắng.

Ông Nguyễn Thanh Hùng cho biết, qua khảo sát, khu vực kênh Định Thành bị thiếu nước cục bộ sau Tết Nguyên đán là do các nguyên nhân như: mực nước từ các kênh tưới chính là kênh Vàm Xáng Vịnh Tre và kênh Mạc Cần Dưng thấp hơn so với cùng kỳ 2018 từ 20-30cm. Trước Tết, nông dân xã Tân Lập tiến hành phun thuốc phòng trừ dịch hại và xả hết nước trong ruộng ra. Sau Tết, nhiều nông dân tại xã Tân Lập đồng loạt đặt 43 chiếc lấy nước vào ruộng vào đúng đợt nước kém nên dẫn đến khu vực kênh Định Thành thiếu nước cục bộ.

"Hiện mực nước trong kênh Định Thành tuy vẫn còn ở mức thấp, nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đủ nước sản xuất lúa Đông Xuân cho nông dân xã Tân Lập", ông Nguyễn Thanh Hùng khẳng định.

Huyện Tịnh Biên đã triển khai các giải pháp đảm bảo nước phục vụ sản xuất lúa cho người dân xã Tân Lập như mở rộng đường lấy nước vào ở 2 đầu kênh Một Tháng Năm để dẫn nước vào 2 tuyến kênh hậu là kênh hậu tuyến dân cư Nam Vịnh Tre và kênh hậu tuyến dân cư Tân Định. Song song đó, UBND huyện Tịnh Biên đẩy nhanh tiến độ thi công nạo vét kênh hậu tuyến dân cư Nam Vịnh Tre, còn khoảng 300 mét là đấu nối vào kênh Định Thành.

Trước mắt, UBND huyện sẽ cho xe cơ giới vét đường dẫn nước ở kênh hậu tuyến dân cư Nam Vịnh Tre để kịp thời cung cấp nước cho nông dân xã Tân Lập sản xuất lúa Đông Xuân. Đặc biệt, huyện Tịnh Biên và xã Tân Lập cũng đang tích cực tuyên truyền, vận động nông dân xã Tân Lập tranh thủ lấy nước vào ruộng lúc thuỷ triều dâng cao. Đồng thời, UBND huyện Tịnh Biên cũng đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp huyện Tịnh Biên cử cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn nông dân xã phòng trừ dịch hại trên cây lúa trong vụ Đông Xuân…/.

>>> Hàng chục mẫu lúa chết thối do nước thải doanh nghiệp

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục