BNEWS Ngày 16/6, Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan đã yêu cầu những chủ sở hữu vũ khí bất hợp pháp trên cả nước phải giao nộp vũ khí trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày 1/7 tới.
Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố và tình trạng sử dụng súng bất hợp pháp đang ngày một gia tăng ở Australia.
Đây là lần đầu tiên Chính phủ Australia ban hành lệnh thu hồi súng bất hợp pháp trên toàn quốc kể từ sau vụ thảm sát khiến 35 người thiệt mạng và 23 người bị thương tại điểm du lịch nổi tiếng Cảng Arthur, phía Nam bang Tasmania của Australia vào tháng 4/1996.
Lệnh thu hồi súng bất hợp pháp là một trong những biện pháp được quy định trong Hiệp định Vũ khí quốc gia năm 2017 được bổ sung và điều chỉnh sau khi chính phủ và các chính quyền bang và vùng lãnh thổ đạt được thỏa thuận.
Theo Bộ trưởng Keenan, hiện có khoảng 260.000 khẩu súng thuộc diện sở hữu không có giấy phép tại Australia và với lệnh mới được ban hành, trong 3 tháng tới, bất cứ ai sở hữu vũ khí bất hợp pháp phải đăng ký hoặc giao nộp cho các cơ quan chức năng của chính quyền các bang và vùng lãnh thổ.
Sau thời hạn này, bất cứ ai bị phát hiện sở hữu súng chưa đăng ký có thể bị phạt tới 280.000 dollar Australia (AUD -tương đương 212.000 USD) hay ngồi tù tới 14 năm.
Bộ trưởng Keenan cho rằng vấn đề an ninh quốc gia hiện được đặt lên hàng đầu khi chỉ trong vài năm qua, Australia đã phải hứng chịu 5 vụ tấn công khủng bố và phần lớn những vũ khí được sử dụng trong các vụ tấn công này là bất hợp pháp.
Theo ông, việc Chính phủ Australia đưa ra yêu cầu trên nhằm không để những khẩu súng trôi nổi trên thị trường rơi vào tay những kẻ xấu.
Theo một số nhà phân tích, lệnh thu hồi súng bất hợp pháp trên chưa thể có hiệu lực ngay cho đến khi chính quyền các bang và lãnh thổ thông qua các luật.
Chính quyền bang New South Wales đã công bố dự luật này vào tháng 5 vừa qua, nhưng nó vẫn chưa được cả hai viện ở bang thông qua. Một số bang và vùng lãnh thổ khác cũng chưa thể thông qua luật để thi hành lệnh này./.
- Từ khóa:
- australia
- vũ khí nóng
- vũ khí
- thu hồi súng
Tin liên quan
Xuất khẩu vũ khí của Đức giảm mạnh
Theo số liệu của Chính phủ Đức cho biết xuất khẩu vũ khí của nước này giảm 13% trong năm 2016 và tiếp tục giảm trong 4 tháng đầu năm 2017.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiAnh: Ba sân bay bị tấn công mạng, rò rỉ dữ liệu của gần 9 triệu người
Ngày 27/8, Tập đoàn Sân bay Manchester (MAG) thông báo dữ liệu cá nhân của 8,7 triệu khách hàng đã bị đánh cắp trong một vụ tấn công mạng nhằm vào 3 sân bay của Anh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 27/8/2026
Bnews.vn Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 27/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiCOP17 tại Mông Cổ: Tìm giải pháp cho tình trạng suy thoái đất
Hội nghị các bên tham gia Công ước Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa lần thứ 17 (COP17) đang diễn ra tại thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ từ ngày 17-28/8.
-
Kinh tế Thế giớiAn ninh năng lượng: Nhìn từ nước Anh
Mùa Hè năm 2026 chưa khép lại, song nước Anh đã phải nhắc đến mùa Đông với tâm thế lo âu.
-
Kinh tế Thế giớiNhà Trắng nêu 14 thành quả nổi bật của chính quyền trong tuần qua
Nhà Trắng ngày 26/8 công bố danh sách 14 kết quả mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho là nổi bật trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát Mỹ cao hơn dự báo, gia tăng sức ép đối với quyết định lãi suất của Fed
Thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo dõi chặt chẽ đã tăng nhẹ trong tháng 7, trong khi tốc độ tăng giá vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu của ngân hàng trung ương này.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 26/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 26/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiGần 400 du khách mất tích trong trận lũ tại miền Bắc Nepal
Ngày 26/8, Ủy ban Du lịch Nepal cho biết khoảng 384 du khách, trong đó có 291 người nước ngoài, được báo cáo mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại huyện Rasuwa ở miền Bắc nước này.
-
Kinh tế Thế giớiCác Bộ trưởng APEC sẽ họp tại Quảng Châu về hợp tác SME
Hội nghị Bộ trưởng APEC về SME lần thứ 32 sẽ thảo luận giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ, trao quyền số và tăng trưởng bao trùm cho doanh nghiệp.











