Báo cáo lạm phát của Mỹ kéo chứng khoán thế giới tăng điểm phiên 10/8

07:45' - 11/08/2023
BNEWS Chứng khoán thế giới đồng loạt tăng điểm trong phiên 10/8, khi báo cáo chính thức cho thấy lạm phát tiêu dùng của Mỹ đã tăng nhẹ trong tháng 7/2023.

Phiên này, các chỉ số chính của Phố Wall đều ghi nhận mức tăng khiêm tốn, trong đó chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng chưa đến 0,1%.

Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2%, lên 35.176,15 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng chưa đến 0,1% lên 4.468,83 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 0,1% và khép phiên ở mức 13.737,99 điểm. 

 

Mặc dù lạm phát tăng nhưng con số này chỉ ở mức vừa phải 3,2%. Theo giới chuyên gia, số liệu lạm phát mới có công bố thể hỗ trợ dự báo rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ lãi suất ổn định tại cuộc họp chính sách tiếp theo.

Nhiều nhà đầu tư ở Phố Wall cảm thấy thị trường sắp trải qua một giai đoạn giao dịch đi ngang hoặc tiêu cực sau bảy tháng đầu năm 2023 khá sôi động.

 

Trong khi đó, các thị trường chứng khoán châu Âu ở bên kia bờ Đại Tây Dương cũng đua nhau lên điểm vào phiên 10/8.

Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) tăng 0,4% lên 7.618,60 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tiến 0,9% lên 15.996,52 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng tăng thêm 1,5% và đạt mức 7.433,62 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 phiên này cũng tăng 1,6% và khép phiên ở mức 4.384,04 điểm.

Các công ty du lịch và hàng xa xỉ đã thúc đẩy thị trường chứng khoán Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sau khi Trung Quốc dỡ bỏ lệnh phong tỏa áp đặt từ thời COVID-19 đối với các chuyến du lịch theo nhóm ra nước ngoài tới hàng chục quốc gia. Đồng thái đó khiến nhiều nhà đầu tư hy vọng du khách Trung Quốc quay trở lại những điểm đến du lịch trên khắp thế giới.

Ngoài ra, giới đầu tư đang theo dõi Trung Quốc với hy vọng về những biện pháp hỗ trợ nền kinh tế của Bắc Kinh. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã rơi vào tình trạng giảm phát lần đầu tiên sau hơn hai năm, trong khi xuất khẩu lao dốc với tốc độ nhanh nhất kể từ những ngày đầu của đại dịch COVID-19.

Trong bối cảnh Trung Quốc là một động lực chính cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu, sự suy giảm kéo dài của nước này đang làm dấy lên mối lo ngại về các tác động lan tỏa có thể xảy ra với thế giới.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 10/8, chỉ số VN-Index giảm 13,38 điểm (1,08%) xuống mức 1.220,61 điểm. HNX-Index đóng cửa tại mức 243,91 điểm, giảm 1,97 điểm (0,80%)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục