BNEWS Từ đầu tháng 9, các làng trồng hoa tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xuống giống hoa Tết. Năm ngoái do sức tiêu thụ hoa Tết rất chậm nên hầu hết năm nay các làng hoa đều giảm mạnh diện tích trồng.
Đang tất bật chăm sóc chậu hoa cúc đại đóa mới xuống giống, bà Nguyễn Thị Thìn, khu phố Hải Dinh, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa chia sẻ, chị bắt đầu xuống giống hoa cúc đại đóa loại chậu lớn (60cm trở lên) từ đầu tháng 9, gia đình chị nhiều năm nay chuyên trồng các loại hoa phục vụ Tết như: cúc đại đóa, pha lê, hoa hồng…năm nay, gia đình chị xuống giống đã giảm số lượng chậu nhất là số lượng chậu lớn, vì theo chị năm ngoái sức tiêu thụ hoa rất chậm gia đình chị phải chở hoa đi tận Đồng Nai để bán mới có thể tiêu thụ hết được.
Còn ông Trần Đình Dũng, cùng ngụ phường Kim Dinh đang tất bật cho đất đã trộn với trấu và phân hoai mụcvào từng chậu để trồng cúc đại đóa loại chậu nhỏ, ông chia sẻ, năm nay gia đình ông phải giảm đến 50% số chậu so với năm ngoái, lý do ông đưa ra là do vụ hoa Tết năm ngoái bán quá ế ẩm, không có người mua, nhiều nhà vườn hoa ế bỏ đầy vườn. Nhưng đây là nghề lâu năm của gia đình ông đã gắn bó nên không thể bỏ trồng được, nên năm nay gia đình ông cũng chú trọng trồng hoa trong chậu loại nhỏ với hy vọng sẽ dễ bán hơn năm ngoái. Vì năm trước, nhiều vườn trồng các chậu lớn rất khó tiêu thụ. Tại phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, làng hoa lâu đời nhất của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến thời điểm hiện tại bà con nông dân đã xuống giống được khoảng 80%. Theo anh Nguyễn Văn Long, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp hoa Kim Dinh, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa chia sẻ, do vụ hoa Tết năm vừa qua sức tiêu thụ hoa Tết tại làng hoa Kim Dinh rất chậm, nhiều nhà vườn phải chở đi xa mới có thể bán hết được, thậm chí nhiều nhà vườn không tiêu thụ hết phải đập bỏ. Chính vì vậy, năm nay bà con đã giảm mạnh diện tích trồng hoa. Cụ thể, nếu như năm ngoái cả phường có khoảng hơn 22 ha diện tích trồng hoa, thì đến thời điểm này chỉ có khoảng 12 ha/40 hộ. Ngoài 2 loại hoa bà con chủ yếu trồng là cúc đại đóa, phê lê, bà con làng hoa Kim Dinh còn trồng thêm nhiều loại hoa khác như: mào gà, cẩm chướng, ly, cẩm nhung, hồng, hướng dương, cúc nhật, dạ yến thảo, dừa cạn…. Những loài hoa này, khoảng thời điểm cuối tháng 9 dương lịch bà con mới bắt đầu xuống giống, do thời gian ngắn ngày hơn 2 loại cúc đại đóa và pha lê. Còn tại làng hoa xã Láng Lớn, huyện Châu Đức năm nay cũng rất nhiều bà con trồng hoa giảm số lượng chậu, nhất là các loại chậu lớn. Hiện nay, toàn xã có khoảng 10 ha, trồng khoảng 100.000 chậu hoa phục vụ Tết Nguyên đán, giảm khoảng 15 - 20% so với vụ hoa Tết năm ngoái.Đây là làng hoa mới hình thành tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng gần 10 năm trở lại đây. Tại làng hoa này, bà con chủ yếu trồng các loại hoa cúc đại đóa, cúc pha lê và hoa hồng. Việc trồng hoa phục vụ thị trường Tết nhiều năm nay đã đem lại nguồn thu nhập cho nhiều hộ dân.
Đang tất bật xúc từng xẻng đất đã trộn trấu và phân hoai mục vào xe rùa để đổ đến từng chậu đã xếp ngay hàng thẳng lối, bà Nguyễn Thị Kim Xuân, ngụ thôn Tân Giao, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức chia sẻ, do năm ngoái đến tận 29 Tết gia đình bà mới có thể tiêu thụ được hết số hoa trong vườn thay vì như mọi năm là khoảng 20 Tết là có thể tiêu thụ hết, năm nay bà vẫn cố gắng duy trì nghề nhưng bà cũng đã giảm khoảng hơn 500 chậu hoa so với vụ hoa Tết năm ngoái, với 1.600 chậu cúc đại đóa và pha lê. Theo bà Xuân, bà cũng muốn giảm số lượng chậu để tập trung chất lượng cho cây hoa, với hy vọng giá bán sẽ được cao hơn và tiêu thụ dễ dàng hơn. Việc giảm số lượng chậu, bà Xuân cũng sẽ lấy công làm lãi, không phải thuê mướn thêm nhân công, nhờ đó, gia đình bà cũng sẽ giảm được tiền chi phí trong vụ hoa Tết này. Nhiều nông dân chia sẻ, trồng cúc bán Tết khá vất vả và mất rất nhiều công sức. Từ khi xuống giống đến lúc có hoa cúc bán phải mất hơn 5 tháng. Những chậu cúc đạt chất lượng đòi hỏi bông to, hoa nở đều vào đúng dịp Tết. Chính vì vậy, người trồng phải tỉ mỉ, dày công chăm sóc và phải biết áp dụng kỹ thuật chong đèn cho cây vào ban đêm để kích thích sinh trưởng, phát triển đồng đều và điều chỉnh thời gian ra hoa theo ý muốn. Do khá vất vả, nên người trồng hoa Tết rất kỳ vọng vào đầu ra, giá bán ổn định để có thêm thu nhập vào những ngày cuối năm.- Từ khóa:
- Bà Rịa Vũng Tàu
- hoa tết
- Bà Rịa
- Vũng Tàu
Tin liên quan
Bà Rịa-Vũng Tàu: Công bố điểm đến trung hòa Carbon-Net Zero Station
Ngày 8/9, Khu du lịch sinh thái Suối Rao Ecolodge tổ chức đón nhận Chứng nhận điểm đến du lịch trung hòa carbon-Net Zero Station và công bố điểm đến trung hòa carbon.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiChỉ thị về nâng cao phòng ngừa, đấu tranh với lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới
Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới.
-
Kinh tế xã hộiGiữ hồn di sản Huế giữa dòng chảy chuyển đổi số toàn cầu
Quá trình phát triển của Huế gắn với mục tiêu hài hòa giữa bảo tồn đô thị di sản và tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh.
-
Kinh tế xã hộiXóa nghèo nơi phên dậu: Tây Ninh và cột mốc lòng dân
Tây Ninh đang bước vào một cuộc chuyển mình lịch sử với lộ trình bứt phá toàn diện giai đoạn 2026-2030, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới hiện đại và giảm nghèo đa chiều.
-
Kinh tế xã hộiHuế: Cá trắm cỏ nuôi lồng trên sông Bồ chết hàng loạt
Ngày 31/7, UBND xã Quảng Điền (thành phố Huế) cho biết, địa phương ghi nhận cá nuôi lồng chết hàng loạt trên sông Bồ, với tổng cộng 615 con cá trắm cỏ của các hộ dân trong hai ngày 30 và 31/7.
-
Kinh tế xã hộiNghị quyết 80-NQ/TW: Xây dựng hệ sinh thái tri thức ngành công thương
Việc đưa vào hoạt động Không gian văn hóa đọc ngành Công Thương khẳng định quyết tâm lan tỏa tri thức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển.
-
Kinh tế xã hộiĐưa sản phẩm OCOP tinh hoa Đà Nẵng vào hành trình du lịch
Hỗ trợ sản phẩm OCOP không chỉ là hoàn thiện sản phẩm mà còn mở ra cánh cửa mới cho đặc sản địa phương trên con đường xuất khẩu và gửi theo hương vị, bản sắc văn hóa của Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế.
-
Kinh tế xã hộiChâu Âu muốn là đối tác đồng hành với Mỹ trong sứ mệnh Mặt Trăng
Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) khẳng định châu Âu mong muốn trở thành đối tác mạnh của Mỹ trong nỗ lực đưa con người trở lại Mặt Trăng.
-
Kinh tế xã hộiÔng Lý Công Hậu được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu
Sáng 31/7, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc Kỳ họp thứ 5 nhằm xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ chuyển thế trận chống sạt lở và xâm nhập mặn
Cần Thơ xác định phải chuyển mạnh từ xử lý bị động sang chủ động phòng ngừa, tăng cường dự báo, cảnh báo sớm và quản lý rủi ro; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát sụt lún, sạt lở.












