Bắc Giang công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 27 chức danh do HĐND tỉnh bầu

16:18' - 06/12/2018
BNEWS Ngày 6/12, tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã nghe tổ kiểm phiếu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 27 chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, ông Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang và ông Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có số phiếu tín nhiệm cao đạt cao nhất, chiếm 93,9%; số phiếu tín nhiệm chiếm 6,1% và số phiếu tín nhiệm thấp 0%.

Đứng thứ 2 là ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có số phiếu tín nhiệm cao chiếm 91,46%, số phiếu tín nhiệm chiếm 8,54%, số phiếu tín nhiệm thấp 0%.

Đứng thứ 3 là ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, có số phiếu tín nhiệm cao chiếm 90,24%, số phiếu tín nhiệm chiếm 9,67%, số phiếu tín nhiệm thấp 0%.

Người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là ông Nguyễn Đức Kiên, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, với số phiếu tín nhiệm cao chiếm 36,59%, số phiếu tín nhiệm chiếm 47,56%, số phiếu tín nhiệm thấp chiếm 15,85%.

Tiếp theo đó là ông Nguyễn Hồng Luân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao chiếm 51,22%, số phiếu tín nhiệm chiếm 46,34%, số phiếu tín nhiệm thấp chiếm 1,22% và ông Trịnh Hữu Thắng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, với số phiếu tín nhiệm cao chiếm 51,22%, số phiếu tín nhiệm chiếm 36,59%, số phiếu tín nhiệm thấp chiếm 10,98%.

Sau khi nghe báo cáo kết quả kiểm phiếu, các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm 27 chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Trước đó, chiều 5/12, dưới sự điều hành của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe một số báo cáo, thực hiện nội dung bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm là hình thức giám sát đặc biệt, thước đo đánh giá năng lực, phẩm chất cán bộ; kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ giúp cho người được lấy phiếu thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục