Bắc Giang lên phương án xử lý các dự án chậm đầu tư tại thành phố
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang Bùi Thị Thu Thủy cho biết, hiện trên địa bàn thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) có một số dự án chậm đầu tư, ngành chức năng tỉnh kiểm tra, rà soát, làm việc với các chủ đầu tư và sẽ có các phương án xử lý cụ thể.
Trong số này, dự án mở rộng dây chuyền chế biến hàng nông sản xuất khẩu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nga với tổng vốn đầu tư 13,45 tỷ đồng, quy mô 5.000 tấn sản phẩm/năm, diện tích đất khoảng 6.600 m2, tại cụm Tân Thành, xã Đa Mai, thành phố Bắc Giang đi vào hoạt động từ năm 2009.Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên dự án tạm dừng hoạt động từ năm 2012. Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nga thực hiện đúng cam kết sẽ đưa dự án hoạt động trở lại từ tháng 11/2017.
Trường hợp đến thời hạn này, dự án không hoạt động trở lại, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, đề xuất UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý việc thu hồi đất của dự án.
Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn Hà Nội Prince và tòa nhà đa năng của Công ty cổ phần sản xuất và công nghiệp Việt Nam với tổng vốn đầu tư trên 405 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 3.390 m2, tại đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang.
Quy mô của dự án gồm xây dựng khách sạn 4 sao, cao 11 tầng với 85 phòng, tổng diện tích sàn 6.183 m2; xây dựng tòa nhà đa năng cao 27 tầng với 250 căn hộ, tổng diện tích sàn 26.541 m2.
Dự án này được UBND tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 29/11/2007, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 9/4/2013. Tuy nhiên đến nay nhà đầu tư vẫn không triển khai xây dựng các hạng mục của dự án.
Tháng 10/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang phối hợp các ngành, đơn vị liên quan mời nhà đầu tư đến làm việc nhưng nhà đầu tư vắng mặt không lý do. Đến tháng 5/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tiếp tục mời nhà đầu tư đến làm việc nhưng nhà đầu tư vẫn vắng mặt không có lý do.
Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang đề nghị UBND tỉnh cho phép chấm dứt hoạt động của dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư.
Ngoài ra, Dự án Trường mầm non tư thục quốc tế Thăng Long của Công ty cổ phần giáo dục Đức Trí ở khu dân cư số 2; Dự án khu thương mại và dịch vụ Ánh Hồng của doanh nghiệp tư nhân Ánh Hồng ở phường Thọ Xương cũng triển khai chậm, dừng hoạt động do một số nguyên nhân.
Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đúng những cam kết về tiến độ; có phương án xử lý đối với dự án dừng hoạt động do tài sản trên đất của dự án bị cơ quan thi hành án dân sự và ngân hàng niêm phong, phát mại tài sản.
Hiện, trên địa bàn thành phố Bắc Giang đã thu hút 250 dự án đầu tư; trong đó, 221 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 21.603 tỷ đồng, 29 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 227 triệu USD./.
>>> Thu hồi đất dự án chậm tiến độ do chủ đầu tư cố tình chây ỳ không thực hiện triển khai
Tin liên quan
-
Kinh tế xã hội
Bắc Giang đầu tư 1.500 tỷ đồng xây dựng nhà máy nước sạch
19:44' - 14/07/2017
Nhà máy nước sạch DNP – Bắc Giang với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng đã được khởi công xây dựng ngày 14/7/2017.
-
Kinh tế xã hội
Bắc Giang đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm
16:22' - 30/06/2017
Bắc Giang đã thống nhất để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, sáu tháng cuối năm tỉnh cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tập trung lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và công nghiệp...
-
Kinh tế xã hội
Bắc Giang nâng cao giá trị nuôi trồng thủy sản
11:32' - 15/06/2017
Đến hết tháng 6/2017, sản lượng thu hoạch cá thương phẩm của Bắc Giang ước đạt 19.810 tấn (đạt 50,1% kế hoạch năm) và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.
-
DN cần biết
Bắc Giang đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
15:10' - 30/05/2017
Ngày 30/5, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Giang tổ chức Chương trình Cafe doanh nhân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nghiên cứu khoa học cơ bản phải đổi mới đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
15:34'
Sáng 25/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
-
Kinh tế Việt Nam
Kinh tế xanh có thể đóng góp hơn 10% GDP Việt Nam vào năm 2030
14:45'
Kinh tế xanh được dự báo có thể đóng góp hơn 10% GDP của Việt Nam vào năm 2030, đồng thời tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mới.
-
Kinh tế Việt Nam
Giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia giữa cao điểm nắng nóng
14:41'
Cao điểm nắng nóng 2026, phụ tải điện lập kỷ lục. Toàn xã hội cần chung tay tiết kiệm điện để giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia
-
Kinh tế Việt Nam
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản
14:24'
TTXVN trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
-
Kinh tế Việt Nam
Liên kết hiệp hội, tăng vai trò đại diện của cộng đồng doanh nghiệp
13:23'
Theo Khảo sát của VCCI, 40,9% doanh nghiệp tham gia hiệp hội do nhu cầu thực tiễn, 28% do uy tín của hiệp hội, 18,7% do nhu cầu kết nối chuỗi giá trị, mạng lưới sản xuất.
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường không được phép đi sau thực tiễn
13:05'
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026 - 2031.
-
Kinh tế Việt Nam
Ông Nguyễn Huy Dũng làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12:57'
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã dự và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
-
Kinh tế Việt Nam
Định vị Đà Nẵng trong dòng chảy công nghệ tài chính mới
12:42'
Đà Nẵng xác định công nghệ số, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức là động lực phát triển chiến lược của thành phố trong giai đoạn mới.
-
Kinh tế Việt Nam
Khởi công dự án cụm công nghiệp 1.250 tỷ đồng ở cửa ngõ phía Tây Hải Phòng
12:40'
Cụm công nghiệp Lê Thiện - Đại Bản có quy mô khoảng 60 ha, được triển khai tại khu vực trước đây thuộc xã Lê Thiện và xã Đại Bản, huyện An Dương (nay là phường An Phong, thành phố Hải Phòng).
