Bàn giải pháp đưa nhà máy mía đường tại Hậu Giang hoạt động trở lại

16:32' - 07/03/2025
BNEWS Để đưa nhà máy đường hoạt động trở lại, Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ cần giải quyết vấn đề nội bộ; đồng thời phối hợp với người dân và chính quyền trong việc tái xây dựng vùng nguyên liệu mía.

Ngày 7/3, tại cuộc làm việc với Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ (CASUCO) về việc đưa nhà máy vào hoạt động, cũng như phát triển vùng mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh, ông Trần Văn Huyến, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Hậu Giang sẵn sàng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

 

Tuy nhiên, để đưa nhà máy đường Phụng Hiệp hoạt động trở lại, công ty cần giải quyết các xung đột về quản trị, phương pháp vận hành trong nội bộ; phối hợp chặt chẽ với người dân và chính quyền trong việc tái xây dựng vùng nguyên liệu mía. Trước mắt, CASUCO cần có kế hoạch, lộ trình rõ ràng trong phương án hoạt động; có cam kết trách nhiệm cụ thể làm cơ sở để người dân tin tưởng, tiếp tục đầu tư cho cây mía.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giao ngành nông nghiệp và tài nguyên phối hợp sớm hoàn thiện bản đồ thổ nhưỡng để có chính sách đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm cây mía; Sở Tài chính kiểm tra việc thực hiện pháp luật liên quan đến sử dụng các nguồn lực tại Nhà máy đường Phụng Hiệp và Nhà máy đường Vị Thanh, tránh để lãng phí và báo cáo Thường trực UBND tỉnh chậm nhất trong tháng 5/2025.

Theo lãnh đạo CASUCO, nhà máy đường Phụng Hiệp tiếp tục tạm dừng sản xuất trong niên vụ mía 2024 - 2025 và chưa xác định được thời gian tái hoạt động.

Đến ngày 25/2/2025, công ty ký hợp đồng đầu tư được gần 390 ha mía, đạt trên 45% so với kế hoạch 800 ha của công ty và cung cấp trên 250 tấn phân bón, niên vụ 2024 – 2025. Kế hoạch của công ty là đến niên vụ 2028 – 2029, sẽ phát triển thêm 500 ha mía, đưa tổng diện tích vùng mía nguyên liệu lên hơn 2.700 ha, trong đó có 1.500 ha được ký hợp đồng đầu tư, chiếm 55% diện tích.

Công ty đề nghị tỉnh Hậu Giang quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh mía; phát triển các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và người dân theo chuỗi giá trị; có chính sách hỗ trợ, khuyến khích áp dụng cơ giới hóa để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành cây mía.

Cây mía từng là cây trồng chủ lực của tỉnh Hậu Giang, thời kỳ cao điểm toàn tỉnh canh tác trên 15.000 ha. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây khi tất cả nhà máy đường trên địa bàn tỉnh đều dừng hoạt động, diện tích trồng mía của tỉnh ngày một giảm và hiện nay chỉ còn khoảng 3.000ha, chủ yếu tại huyện Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy. Hiện cây mía cũng được tỉnh Hậu Giang không đưa vào danh sách các cây trồng chủ lực của địa phương. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục