Bán xăng không đạt chất lượng, 2 doanh nghiệp bị phạt trên 1,3 tỷ đồng
UBND tỉnh Tây Ninh vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc Qui và Chi nhánh 5 thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thái Hòa, với tổng số tiền phạt trên 1,3 tỷ đồng về hành vi bán xăng cho khách hàng không đạt quy chuẩn chất lượng theo quy định.
Ngoài ra, hai doanh nghiệp trên còn phải thực hiện mức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh xăng dầu của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu và tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu thời gian 2 tháng; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm mà có. Trước đó, ngày 2/11/2019, Đội quản lý thị trường số 4 phối hợp với Tổng cục Quản lý Thị trường kiểm tra Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc Qui (Số 820, Quốc lộ 22B, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) do bà Ngô Thị Vân làm Giám đốc.Qua kiểm tra, số hàng hóa bán ra là 8.000 lít xăng Ron 95-III, nhưng kết quả giám định trị số Octan chỉ đạt 94,6 (nhỏ hơn trị số Octan 95 theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 1:2015/BKHCN).
Ngoài ra, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc Qui còn có một số vi phạm khác như: Không có phòng thử nghiệm xăng dầu, có hệ thống phân phối xăng dầu nhưng không đúng quy định, bán xăng dầu ngoài hệ thống phân phối.
Với các hành vi trên, Công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc Qui bị phạt tổng số tiền là 864.080.000 đồng.
Tiếp đó, ngày 21/11/2019, Đội quản lý thị trường số 6 - Cục Quản lý Thị trường Tây Ninh phối hợp với Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Tây Ninh kiểm tra Chi nhánh 5 thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thái Hòa (ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) do ông Vũ Thanh Phong làm người đứng đầu chi nhánh.Tại thời điểm kiểm tra, Chi nhánh đã bán hết 4.899 lít xăng ghi là RON 95-III, nhưng kết quả giám định chất lượng của số xăng kể trên chỉ đạt trị số Octan là 94.
Ngoài vi phạm trên, Chi nhánh 5 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thái Hòa còn có hành vi vi phạm khác là sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã hết thời hạn hiệu lực để kinh doanh.
Với các hành vi vi phạm trên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thái Hòa bị phạt tổng số tiền 456.561.640 đồng./.Tin liên quan
-
Hàng hoá
Bán xăng cao hơn giá quy định 1 đồng, bị phạt 50 triệu đồng
07:03' - 20/11/2019
Ngoài nộp vi phạm hành chính 50 triệu đồng, cửa hàng kinh doanh xăng dầu còn bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 2 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Thủ đoạn sản xuất, buôn bán xăng giả quy mô đặc biệt lớn
06:30' - 09/06/2019
Bộ Công an vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả có quy mô đặc biệt lớn trên nhiều địa bàn tỉnh, thành phố... với các phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi.
-
Kinh tế và pháp luật
Đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả: Đã bán ra gần 19,5 triệu lít xăng
13:03' - 06/06/2019
Bộ Công an vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả có quy mô lớn ở nhiều tỉnh, thành phố như Đắk Nông, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng... với các phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hơn 5 triệu khách hàng bị ảnh hưởng trong vụ tấn công mạng nhằm vào hãng hàng không Qantas
13:05'
Ngày 9/7, hãng hàng không Qantas của Australia xác nhận 5,7 triệu khách hàng đã bị ảnh hưởng trong vụ tấn công mạng xảy ra vào cuối tháng 6.
-
Kinh tế và pháp luật
Ô tô đâm liên hoàn nhiều xe máy trên đường Trần Đại Nghĩa (Hà Nội)
12:45'
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, ô tô đã va chạm liên hoàn với 9 xe máy và 1 xe máy điện. Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương phải đưa đi cấp cứu, 4 người khác bị xây xát nhẹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Thành phố Hồ Chí Minh: Phát hiện 186 đối tượng dương tính ma túy tại 3 quán bar
09:36'
Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện 186/364 khách và nhân viên dương tính với chất ma túy, thu giữ hơn 100gram ma túy tổng hợp các loại; 57 bình khí cười và nhiều vật chứng có liên quan.
-
Kinh tế và pháp luật
UBS đối mặt vụ kiện liên quan đến sự sụp đổ của Credit Suisse
18:12' - 08/07/2025
Ngân hàng UBS bị cáo buộc rằng ngân hàng Credit Suisse (đã được USB mua) trước đây đã lừa đảo nhà đầu tư bằng những tuyên bố gây hiểu nhầm về tình hình tài chính trước khi sụp đổ vào tháng 3/2023.
-
Kinh tế và pháp luật
Z Holding và những cái tên đứng sau trong vụ sản xuất sữa giả HIUP 27
15:45' - 08/07/2025
Trước diễn biến của vụ án sản xuất và buôn bán thực phẩm giả mang nhãn hiệu HIUP 27, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về Công ty Cổ phần Z Holding là ai, đóng vai trò gì trong vụ án?
-
Kinh tế và pháp luật
Nam Phi sẽ thực hiện giấy phép du lịch điện tử bắt buộc
09:01' - 08/07/2025
Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi, Leon Schreiber, ngày 7/7 đã công bố hệ thống thị thực kỹ thuật số toàn diện sẽ sớm bắt buộc đối với tất cả những người nhập cảnh vào quốc gia này.
-
Kinh tế và pháp luật
Khi nào được nhận lương hưu? Quy định mới cần biết
07:00' - 08/07/2025
Thời điểm hưởng lương hưu được quy định chi tiết tại Thông tư 12/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
-
Kinh tế và pháp luật
Họp báo Bộ Công an: Thu hơn 5.300 tỷ đồng trong vụ án lừa đảo Mr Pips
20:59' - 07/07/2025
Chiều 7/7, tại họp báo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra liên quan đến vụ án lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips).
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 5 bị can liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2
20:03' - 07/07/2025
Theo đại diện Cục C03, hành vi của các đối tượng gây thiệt hại 80 tỷ đồng, lãng phí 762 tỷ đồng. C03 đang mở rộng điều tra làm rõ sai phạm, xử lý triệt để vụ án.