BNEWS Các tờ báo lớn của Lào số ra ngày 6/9 đều đăng trang trọng trên trang nhất hai bài trả lời phỏng vấn báo chí Lào và Việt Nam của lãnh đạo hai nước.
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, các tờ báo lớn của Lào số ra ngày 6/9 như Pasaxon (Nhân Dân), PathetLao Daily (Đất nước Lào), Vientiane Times... đều đăng trang trọng trên trang nhất hai bài trả lời phỏng vấn báo chí Lào và Việt Nam của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (5/9/1962-5/9/2022).
Tờ Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, và tờ PathetLao Daily của Thông tấn xã Lào (KPL) đều đăng trang trọng toàn văn cả hai bài phỏng vấn của lãnh đạo hai nước, trong đó nhấn mạnh về quá trình hình thành mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam và ý nghĩa quan trọng của việc thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam; Tầm quan trọng và ý nghĩa của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; Về những thành tựu nổi bật trong quan hệ hai nước và những điểm sáng đáng chú ý trong thời gian qua; Cách thức để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào - Việt Nam, cũng như những lời nhắn nhủ tới người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước về sự cần thiết phải kế tục sự nghiệp của các thế hệ tiền bối, ra sức gìn giữ, vun đắp và tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào mãi mãi trường tồn với thời gian.
Báo Vientiane Times ngày 6/9 đăng trên trang nhất bài viết mang tiêu đề “Chủ tịch nước (Thongloun Sisoulith) nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam”.
Theo bài viết trong thông điệp được đưa ra đúng ngày 5/9 để đánh dấu kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã nêu bật tầm quan trọng của quan hệ ngoại giao giữa Lào và Việt Nam đối với nhân dân hai nước; Khẳng định Lào và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5/9/1962 là kết quả thắng lợi của hai nước trong cuộc đấu tranh cách mạng chống lại sự thống trị của ngoại bang.
Việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Lào và Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn, là kết quả của quá trình đấu tranh chính trị, ngoại giao đi đôi với hành động quân sự của nhân dân Lào và Việt Nam, điều đã mang lại thắng lợi cuối cùng cho cả Lào và Việt Nam 13 năm sau đó.
Theo Vientiane Times, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong luôn coi tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu với Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội và nhân dân Việt Nam là sức mạnh quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Lào. Điều đã tạo nên một di sản của tình hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt giữa Lào và Việt Nam mà đến nay vẫn tiếp tục được ghi nhớ và tôn vinh.
Theo Vientiane Times, trong phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cũng kêu gọi Lào và Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, tương trợ, tạo điều kiện để hỗ trợ sự phát triển hơn nữa và mang lại lợi ích gia tăng cho người dân của mỗi nước; Kêu gọi Chính phủ hai nước thực hiện các thỏa thuận mà lãnh đạo Lào và Việt Nam đã ký kết nhằm củng cố quan hệ hợp tác song phương; Kêu gọi xây dựng đường biên giới chung hòa bình, ổn định, tạo điều kiện để người dân dọc biên giới hai nước đi lại, làm ăn và cùng phát triển...
Tờ Pasaxon cùng ngày cũng đăng toàn văn bài trả lời phỏng vấn của Đại sứ Việt Nam tại Lào, ông Nguyễn Bá Hùng, về những yếu tố khách quan và khoa học đã tạo nên mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, cũng như những thông điệp mà hai nước muốn truyền tải tới dư luận trong nước và quốc tế thông qua việc cùng tổ chức hàng loạt các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.
Đài phát thanh quốc gia và Truyền hình quốc gia của Lào trong những ngày qua cũng liên tục phát sóng các tin, bài nói về quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong 60 năm qua.../.
>>>Việt Nam - Lào hướng tới thương mại song phương đạt 2 tỷ USD
Tin liên quan
Nhiều dư địa phát triển lĩnh vực điện giữa Việt Nam – Lào
EVN đang bán điện qua các cấp điện áp 220kV-22kV-35kV qua 9 địa điểm khu vực gần biên giới giữa hai nước với sản lượng điện thương mại khoảng 50 triệu kWh/năm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh chủ động tìm nguồn vật liệu cho các công trình
Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn đang vượt khả năng đáp ứng ở hầu hết nhóm vật liệu.
-
Kinh tế Việt NamĐiều hành giá linh hoạt, giữ nhịp tăng trưởng
Áp lực điều hành giá những tháng cuối năm được dự báo gia tăng khi nhiều yếu tố bất định từ bên ngoài tiếp tục tác động đến nền kinh tế.
-
Kinh tế Việt NamDung Quất - 30 năm bệ phóng cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước
Sáng 15/8, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (16/8/1996 - 16/8/2026).
-
Kinh tế Việt NamGỡ vướng mặt bằng, điều chuyển vốn, siết trách nhiệm để đạt mục tiêu giải ngân 100%
Theo Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh hơn 13.845,7 tỷ đồng. Đến ngày 31/7, tỉnh giải ngân 4.842,071 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch.
-
Kinh tế Việt Nam116 triệu USD nâng cấp, mở rộng nhà máy HD Hyundai Eco Vina
Dự án được Công ty TNHH HD Hyundai Eco Vina đầu tư 116 triệu USD nâng cấp, mở rộng cơ sở sản xuất, đưa tổng vốn đầu tư toàn bộ nhà máy lên 451 triệu USD.
-
Kinh tế Việt NamSắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục phù hợp với đặc thù miền núi
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn công tác đã thăm, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
-
Kinh tế Việt NamXếp thứ 4 giải ngân vốn: Tây Ninh làm gì để không lỡ đà tăng trưởng?
Với nhiều chỉ số kinh tế tăng trưởng ở mức cao trong 7 tháng qua, Tây Ninh đang có nền tảng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10 - 10,5%.
-
Kinh tế Việt NamSớm bổ sung nguồn lực để hoàn thiện giao thông cơ sở
Nhiều tuyến đường nông thôn trên địa bàn Bắc Ninh vẫn là đường đất, xuống cấp hoặc nhỏ hẹp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, vận chuyển nông sản và kết nối các khu dân cư với vùng sản xuất.
-
Kinh tế Việt NamKhông để tiếp tục phát sinh villa, homestay trái phép tại rừng phòng hộ Sóc Sơn
Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND thành phố chỉ đạo xã Kim Anh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, áp dụng đầy đủ biện pháp ngăn chặn và xử lý 3 trường hợp chưa được giải quyết dứt điểm.











