Báo chí Việt Nam – Cuba tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số

18:26' - 02/12/2025
BNEWS Làm việc tại Hà Nội, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và Prensa Latina thống nhất đẩy mạnh hợp tác đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ chuyển đổi số, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Chiều 2/12, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh dẫn đầu đã làm việc với Đoàn đại biểu Prensa Latina do Chủ tịch Jorge Legañoa Alonso làm Trưởng đoàn. 

 

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh chào mừng Đoàn Prensa Latina sang thăm, làm việc tại Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba; đồng thời khẳng định tình cảm gắn bó giữa báo chí hai nước đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ, trong đó có nhiều nhà báo Việt Nam từng học tập tại Cuba.

Bày tỏ sự cảm phục trước nỗ lực vượt qua khó khăn của Cuba, ông Lê Quốc Minh cho biết Việt Nam đã dành nhiều hỗ trợ thiết thực nhân dịp kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao. Nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ Cuba vô điều kiện, đặc biệt trong lĩnh vực báo chí – truyền thông.

Chia sẻ về quá trình chuyển đổi số trong báo chí Việt Nam, ông Lê Quốc Minh cho biết, Việt Nam đang triển khai rất nhanh sau đại dịch COVID-19. Việc chuyển đổi số không chỉ là đầu tư công nghệ, quan trọng hơn là đổi mới tư duy, kỹ năng, mô hình tòa soạn và phương thức truyền tải thông tin. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Cuba về đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao phần mềm, công cụ quản trị tòa soạn điện tử.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Prensa Latina Jorge Legañoa Alonso trân trọng cảm ơn Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đã dành thời gian tiếp Đoàn; chia buồn sâu sắc tới nhân dân Việt Nam trước những thiệt hại do mưa bão gây ra. Đoàn đã tiếp thu nhiều kinh nghiệm quý trong quá trình Việt Nam đổi mới, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, truyền thông; đồng thời thẳng thắn chia sẻ những khó khăn chưa từng có mà Cuba đang phải đối mặt. Theo ông, đây là giai đoạn thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội rèn luyện bản lĩnh của báo chí cách mạng Cuba; khẳng định quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động, vượt qua thách thức.

Chủ tịch Prensa Latina cho biết, trong định hướng phát triển mới, Prensa Latina xác định ưu tiên hàng đầu là hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, hoàn thiện nền tảng kỹ thuật – pháp lý phục vụ chuyển đổi số. Quá trình này chỉ có thể đạt hiệu quả khi được triển khai đồng bộ cùng các phần mềm quản trị, công cụ tác nghiệp phù hợp, giúp tối ưu vận hành trong môi trường báo chí hiện đại.

Nhiệm vụ quan trọng tiếp theo là đổi mới phương thức làm báo nhằm tiếp cận công chúng một cách trực diện, linh hoạt hơn. Prensa Latina đã hoạt động như một nền tảng đa phương tiện trong nhiều năm, song việc phát huy đầy đủ sức mạnh vẫn còn bị hạn chế bởi một số yếu tố kỹ thuật và mô hình vận hành cũ.

Do đó, mục tiêu đặt ra là mở rộng quy mô, tăng hiệu quả hoạt động của hệ thống, đáp ứng yêu cầu truyền thông trong giai đoạn mới. Ưu tiên tiếp theo là tận dụng mạng lưới phóng viên thường trú, nâng cao chất lượng chuyên môn và mở rộng tầm lan tỏa của thông tin chính thống.

Lãnh đạo Prensa Latina nhấn mạnh yêu cầu tiếp cận độc giả trẻ bằng ngôn ngữ, hình thức thể hiện phù hợp; đồng thời cho biết hãng mong muốn tăng cường đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm với báo chí Việt Nam để cùng thích ứng và phát triển trong thời đại số.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất hợp tác chặt chẽ trong đào tạo nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức các khóa học trao đổi về phương pháp làm báo hiện đại, báo chí đa nền tảng. Việc tăng cường hợp tác sẽ giúp báo chí truyền thông hai nước phát triển mạnh hơn, đóng góp thiết thực vào việc củng cố tình đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam và Cuba.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Việt Nam, sáng 2/12, Đoàn thông tấn Prensa Latina đã tới đặt hoa tại Cụm tượng đài tri ân các chuyên gia Cuba và thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục