BNEWS Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 4 lại đổi hướng Đông Nam, giữ nguyên cường độ trên khu vực Nam vịnh Bắc Bộ.
Theo bản tin dự báo bão lúc 11 giờ ngày 25/8 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 4 lại đổi hướng Đông Nam (lúc 8h ngày 25/8 là hướng Nam Đông Nam) giữ nguyên cường độ trên khu vực Nam vịnh Bắc Bộ.
Hồi 10 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc - 108 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Nam,, tốc độ khoảng 5-10 km/h.
Đến 10 giờ ngày 26/8, bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc -109,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.Đến 10 giờ ngày 27/8, bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc -110,3 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, với tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng áp thấp. Sức gió dưới cấp 6. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.Do ảnh hưởng của bão, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Đối với diễn biến lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ khoảng 11 giờ 20 phút đến 16 giờ 20 phút ngày 25/8, khu vực các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-10mm, có nơi trên 30mm. Cảnh báo nguy cơ:xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Sam Mứn, Thanh An; Mường Lạn, Mường Phăng, Điện Biên Phủ, Mường Thanh, Pu Nhi (tỉnh Điện Biên).Tại tỉnh Sơn La có các xã, phường: Chiềng Hặc, Chiềng Lao, Chiềng Sơ, Lóng Phiêng, Muổi Nọi, Mường Lèo, Nậm Ty, Phiêng Khoài, Quỳnh Nhai, Yên Châu, Yên Sơn.Đối với tỉnh Thanh Hóa là các xã, phường: Thanh Kỳ, Xuân Bình; Công Chính, Hóa Quỳ, Mậu Lâm, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Mìn, Na Mèo, Nhi Sơn, Như Thanh, Pù Nhi, Quang Chiểu, Sơn Điện, Tam chung, Tam Thanh,Trường Lâm, Xuân Thái, Yên Thọ.Trên địa bàn tỉnh Nghệ An gồm các xã, phường: Hạnh Lâm, Yên Xuân; Anh Sơn, Bích Hào, Bình Chuẩn, Cát Ngạn, Châu Hồng, Châu Khê, Chiêu Lưu, Con Cuông, Đông Hiếu, Giai Xuân, Hoa Quân, Hùng Chân, Kim Bảng, Minh Hợp, Môn Sơn, Mường Chọng, Mường Ham, Mường Lống, Mường Xén, Nga My, Nhôn Mai, Quỳ Hợp, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Quang, Tam Thái, Tân Kỳ, Tiên Đồng, Tương Dương, Yên Na; Anh Sơn Đông, Bắc Lý, Cam Phục, Châu Bình, Châu Lộc, Châu Tiến, Đại Đồng, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Keng Đu, Lượng Minh, Mậu Thạch, Mường Quàng, Mường Típ, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Cắn, Nghĩa Đàn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nhân Hòa, Tây Hiếu, Thái Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Tam Hợp, Tân An, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Thông Thụ, Thuần Trung, Tiền Phong, Vạn An, Vĩnh Tường, Xuân Lâm, Yên Hòa.Các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở tỉnh Hà Tĩnh gồm: Cổ Đạm, Kim Hoa, Mai Hoa, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thượng Đức, Vũ Quang; Đức Đồng, Đức Minh, Đức Quang, Đức Thọ, Hà Linh, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Hương Sơn, Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Trường Lưu, Tứ Mỹ.Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.Từ 10 giờ ngày 24/8 đến 10 giờ ngày 25/8, khu vực các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Sam Mứn1 là 97mm (Điện Biên), Chiềng Hặc 86mm (Sơn La), Chi cục thủy lợi Thanh Hóa 116mm (Thanh Hóa,; Thác Muối 185mm (NghệAn), Sơn Lâm 122mm, Hương Điền 113mm (Hà Tĩnh);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.Liên quan đến tình hình thiệt hại, theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 8 giờ ngày 25/8, bão số 4, mưa lớn và đã làm 1 người chết (Lạng Sơn) do sạt lở đất vào nhà vào tối ngày 22/8 (1 trường hợp bị chết tại Lạng Sơn khi đi qua ngầm tràn, địa phương rà soát xác định không phải do thiên tai); 3 người bị thương (Hà Nội 1, Sơn La 1, Quảng Ninh 1); 2 nhà bị sập hoàn toàn (Hà Nội 1, Sơn La 1); 965 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Lạng Sơn 814, Bắc Ninh 9, Phú Thọ 12, Cao Bằng 44, Thái Nguyên 54, Sơn La 3, Hải Phòng 9, Điện Biên 20); 3.023 nhà bị ngập (Lạng Sơn 2.641, Bắc Ninh 55, Cao Bằng 9, Thái Nguyên 94, Sơn La 12, Hà Nội 121, Ninh Bình 91).Cùng với đó, hiện còn 6.814 hộ bị chia cắt (Lạng Sơn 3.686 hộ, Bắc Ninh 2.457 hộ, Thanh Hóa 333 hộ; Hà Nội 338 hộ) do đường vào ngập và đã sử dụng xuồng nhỏ để vận chuyển lương thực, thực phẩm; 22.549,2 ha lúa, hoa màu bị ngập, ảnh hưởng (Lạng Sơn 4.130ha, Bắc Ninh 8.478,4ha, Quảng Ninh 540,4ha, Hà Nội 2.883,9ha, Cao Bằng 264,55ha, Thái Nguyên 782,7ha, Sơn La 38,1ha, Thanh Hóa 563,9ha, Hải Phòng 3.900ha, Ninh Bình 965,5ha, Điện Biên 1,7ha); 6.745,5ha cây trồng các loại bị ngập, thiệt hại (Bắc Ninh 4.886,3ha, Quảng Ninh 70ha, Hải Phòng 1.600ha, Thanh Hóa 189,2ha); 6.118 con gia súc, gia cầm bị chết (Lạng Sơn 6200, Cao Bằng 5, Sơn La 119, Thanh Hóa 4).Ngoài ra, thiên tai làm 157,01 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại (Lạng Sơn 4,9ha, Bắc Ninh 50,5ha; Quảng Ninh 38ha, Hà Nội 17ha, Cao Bằng 2,6ha, Thái Nguyên 1,96ha, Sơn La 3,65ha, Thanh Hóa 37,4ha, Điện Biên 1ha); 2.056 m kè, kênh mương bị hư hỏng (Bắc Ninh 600, Quảng Ninh 50m, Phú Thọ 1000m, Sơn La 151m, Cao Bằng 60, Thanh Hóa 195).Hiện còn 340 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc (Lạng Sơn 218, Cao Bằng 1, Phú Thọ 3, Bắc Ninh 92; Thanh Hóa 29).Đối với lĩnh vực điện lực còn 64.918 khách hàng đang mất điện (Lạng Sơn 19.330, Hải Phòng 13.872, Bắc Ninh 31.553, Ninh Bình 163). Nghệ An và các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại.Tin liên quan
Khắc phục kịp thời các sự cố của hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải do bão số 4 gây ra
Theo lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bão số 4 đã gây ra 6 sự cố đối với hệ thống thủy lợi này.
Tin cùng chuyên mục
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuLũ trên nhiều sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An ở mức cao - cảnh báo lũ quét, ngập lụt
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 - 12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Thương khả năng đạt đỉnh vào sáng 25/8 và ở mức trên báo động 3.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuẢnh hưởng bão số 4, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh, sóng cao
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh, sóng cao.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuBão số 4 đổi hướng, di chuyển nhanh trên vùng biển phía Nam đặc khu Bạch Long Vĩ
Tối 24/8, bão số 4 cách Hải Phòng 180km, sức gió cấp 8-9, giật cấp 11, đổi hướng Đông Đông Nam.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuBão số 4 tiếp tục đổi hướng, giảm cường độ hướng về khu vực phía Đông vịnh Bắc Bộ
Sáng 25/8, bão số 4 giảm cường độ còn cấp 8, giật cấp 10, đổi hướng Đông, dự báo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi vào Quảng Tây (Trung Quốc) ngày 27/8.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuBão số 4 tiếp tục đổi hướng, ít khả năng gây gió mạnh trên đất liền
Bão số 4 tiếp tục đổi hướng Nam, có xu hướng đi xa đất liền Việt Nam nhưng gây mưa lớn, biển động và khiến hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuDự báo thời tiết dịp Quốc khánh 2/9: Khu vực Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt
Dự báo thời tiết dịp Quốc khánh 2/9 theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 28/8 đến 2/9) nhiều khu vực có mưa dông, riêng Trung Bộ ngày nắng.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuThứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra phòng chống bão lũ tại Lạng Sơn
Ngày 24/8, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn kiểm tra việc phòng chống bão lũ ở xã Thất Khê và vận hành hồ chứa nước Bản Lải (Lạng Sơn).
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuBắc Ninh chủ động rà soát các khu vực nguy cơ ngập sâu và sạt lở do bão số 4
Mưa lũ khiến hơn 1.000 hộ dân ở Bắc Ninh bị ngập, gần 800 ha sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng, nhiều tuyến đường chia cắt, đe dọa hoạt động kinh tế địa phương.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuThanh Hóa: Sạt lở đe dọa tính mạng người dân miền núi, nhiều hộ bị cô lập
Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra ngập úng, sạt lở đất đá, gây thiệt hại về nhà ở, công trình giao thông và sản xuất; một số khu dân cư bị cô lập tạm thời










