Bất chấp lệnh cấm, nhiều người dân Hà Nội vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19

09:26' - 13/07/2021
BNEWS Từ 0h ngày 13/7, Hà Nội dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: Các cửa hàng cắt tóc, gội đầu; nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ...

Để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, từ 0h ngày 13/7/2021, trên địa bàn Thành phố Hà Nội, dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: Các cửa hàng cắt tóc, gội đầu; nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về).

Thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Đây là biện pháp quyết liệt theo Công điện 14 của UBND thành phố nhằm sớm ngăn chặn dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân.

Tuy nhiên theo ghi nhận sáng đầu tiên thực hiện quy định vẫn còn nhiều người dân cố tình đi tập thể dục, một số cửa hàng vẫn bán hàng ăn tại chỗ.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục