BNEWS Một số nguồn tin an ninh cho biết cảnh sát Pháp đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi liên quan tới vụ đâm xe vào các binh sĩ Pháp.
Vụ đâm xe vào các binh sĩ ở Levallois-Perret, ngoại ô phía Tây Bắc thủ đô Paris của Pháp, khiến 6 binh sĩ bị thương.
Nghi phạm trên, khoảng gần 40 tuổi, đã bị lực lượng an ninh chặn lại khi đang điều khiển một xe hiệu BMW, vốn được cho là sử dụng để tấn công nhóm binh sĩ, trên một xa lộ phía Bắc thủ đô Paris.
Đối tượng đang lái xe hướng đến cảng Calais. Trong khi đó, có nguồn tin cho hay đối tượng trên, sinh năm 1980, bị tình nghi chính là thủ phạm trong vụ lao xe vào nhóm binh sĩ. Danh tính nghi phạm vẫn chưa được tiết lộ. Cùng ngày, đơn vị chống khủng bố thuộc Văn phòng Công tố Paris đã mở cuộc điều tra vụ đâm xe khiến 6 binh sĩ bị thương nói trên.
Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng (giờ địa phương) khi một xe được cho mang nhãn hiệu BMW lao vào các binh sĩ khi họ vừa rời khỏi doanh trại để làm nhiệm vụ tuần tra ở Levallois-Perret.
Thị trưởng vùng ngoại ô phía Tây Bắc Paris Levallois-Perret Patrick Balkany khẳng định vụ đâm xe là "một hành động cố ý" và là "một hành động đáng ghê tởm". Các công tố viên Paris cũng cho biết sẽ phối hợp với các nhân viên thuộc cơ quan tình báo nội địa DGSI điều tra vụ việc theo hướng "mưu sát liên quan tới khủng bố".
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Pháp vẫn đang duy trì tình trạng khẩn cấp, được áp đặt từ tháng 11/2015, và hàng loạt vụ tấn công đã xảy ra nhằm vào các lực lượng an ninh nước này, đặc biệt là lực lượng bảo vệ các địa điểm du lịch nổi tiếng. Ngày 5/8 vừa qua, tại tháp Eiffel, cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng 18 tuổi sau khi đối tượng này khua dao và hô to "Allahu Akbar" (Thánh Allah vĩ đại).
Được biết, đối tượng từng gặp các vấn đề tâm lý và đã khai nhận với các điều tra viên về việc muốn sát hại một binh sĩ. Trước đó, hồi tháng 4, một đối tượng cực đoan đã bắn chết 1 cảnh sát trên đại lộ Champs Elysees. Hồi tháng 2, một người đàn ông đã dùng dao tấn công 4 binh sĩ đang tuần tra tại Bảo tàng Louvre ở Paris./.
Tin liên quan
Vụ đâm xe vào binh sĩ Pháp: Đơn vị chống khủng bố mở cuộc điều tra
Các công tố viên Paris cho biết sẽ phối hợp với các nhân viên thuộc cơ quan tình báo nội địa DGSI điều tra vụ việc theo hướng "mưu sát... liên quan tới khủng bố".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKinh nghiệm của Trung Quốc trong việc ứng dụng công nghệ AI vào ngành sản xuất thép
Sự hợp tác về AI giữa các doanh nghiệp sản xuất thép và các công ty công nghệ tại Trung Quốc đã bước sang giai đoạn triển khai trên quy mô lớn.
-
Kinh tế Thế giớiĐức chi gần 245 triệu euro bảo đảm nguồn cung khí đốt cho mùa Đông
Động thái diễn ra trong bối cảnh kho dự trữ khí đốt của Đức đang ở mức thấp hơn đáng kể so với năm 2025. Theo số liệu ngày 21/10, tỷ lệ lấp đầy chỉ đạt 61,1%, so với 75,4% cùng thời điểm năm trước.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược
Động thái xả kho diễn ra trong bối cảnh lượng dầu dự trữ tại SPR đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982.
-
Kinh tế Thế giớiChuyến hàng diesel đầu tiên của Nga hướng tới Mỹ sau thỏa thuận mới
Ngày 23/10, chuyến hàng dầu diesel đầu tiên của Nga xuất khẩu sang Mỹ theo thỏa thuận mới đạt được giữa phía Nga và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trên đường tới New York.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ bãi bỏ mức thuế 50% đối với một số sản phẩm nhập khẩu từ Canada
Theo thông báo của Nhà Trắng, các mặt hàng được miễn thuế bao gồm ván ép, một số sản phẩm giấy, máy móc và thiết bị làm lạnh, cùng các loại thùng, hộp và vật liệu đóng gói.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/10/2026
Nợ công gây sức ép lên các nước phát triển, giá vàng giảm dưới 4.000 USD/ounce, trong khi tăng trưởng kinh tế Eurozone chậm lại và Thái Lan thu hẹp thâm hụt ngân sách.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát lõi của Nhật Bản vượt 2% lần đầu tiên sau 9 tháng
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi (không tính giá thực phẩm tươi sống) của nước này trong tháng 9/2026 đã tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia nâng đóng góp của kinh tế sáng tạo lên hơn 8% GDP vào năm 2029
Indonesia đặt mục tiêu nâng tỷ trọng kinh tế sáng tạo lên hơn 8% GDP vào năm 2029, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nhân lực và khai thác giá trị từ tài sản trí tuệ.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan thu hẹp thâm hụt ngân sách nhờ nguồn thu VAT tăng
Thâm hụt ngân sách của Thái Lan trong năm tài chính 2025-2026 (kết thúc tháng 9/2026) ghi nhận ở mức 3,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 4,4% được đưa ra trước đó.










