Bắt giữ xà lan khai thác cát trái phép trên biển Cần Giờ

18:30' - 10/02/2020
BNEWS Ngày 10/2, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ hai chiếc xà lan cùng khoảng 1.000 m3 cát khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh).
Bộ đội biên phòng kiểm tra, bắt giữ các phương tiện khai thác cát trái phép trên biển Cần Giờ. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 8/2, tổ công tác gồm các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Long Hòa phối hợp cùng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh) trong khi tuần tra trên khu vực biển Cần Giờ đã phát hiện hai chiếc xà lan đang sử dụng các máy bơm công suất lớn để khai thác cát trên vùng biển Cần Giờ.

Tổ công tác Bộ đội Biên phòng thành phố đã kiểm tra các phương tiện là xà lan mang biển kiểm soát SG - 7766 do Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1983, quê quán ở xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), làm thuyền trưởng, và xà lan mang biển kiểm soát SG - 7711 do Đỗ Văn Dương (sinh năm 1977, quê quán  ở xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) làm thuyền trưởng.

Vào thời điểm kiểm tra, các chủ phương tiện đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát cũng như lượng cát trên các xà lan (khoảng 500m3/sà lan).

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính; dẫn giải người, tang vật, phương tiện vi phạm về đơn vị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục