Bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng đua xe trái phép tại Hà Nội

21:41' - 24/10/2017
BNEWS Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng tại một số tuyến phố ở Hà Nội vào đêm 18 rạng sáng 20/8.

Các đối tượng này đều ở Hà Nội gồm: Vũ Hồng Thương, Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Thị Dương Lữ (cùng sinh năm 2000) và Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1994) cùng trú tại Ngọc Lâm, Long Biên; Từ Đức Huy (sinh năm 2001), trú tại Minh Khai, Hai Bà Trưng; Nguyễn Mạnh Đức (sinh năm 2001) trú tại Chương Dương, Hoàn Kiếm; Tạ Thành Trung (sinh năm 1997), trú tại Ngọc Thụy, Long Biên.
Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, do biết các buổi tối cuối tuần ở những tuyến phố trung tâm thường có nhiều thanh niên điều khiển xe máy tụ tập thành đoàn, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng nên đêm 19/8, nhóm thanh niên gồm: Vũ Gia Hân điều khiển xe máy Wave biển kiểm soát 29L7-0518 chở Công Thị Phương, Từ Đức Huy điều khiển xe Dream không biển kiểm soát chở Nguyễn Mạnh Đức rủ nhau tham gia.

Khoảng 0 giờ 45 ngày 20/8, khi đang đi trên đường Trần Khánh Dư thì Hân và Huy phát hiện một nhóm khoảng 20-30 xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, bấm còi inh ỏi nên đã bảo nhau cùng nhập bọn.

Đến khoảng 1 giờ thì đoàn xe này có thêm sự tham gia của: Vũ Hồng Thương đi xe máy Wave biển kiểm soát 30M4-2138 chở Nguyễn Minh Anh; Nguyễn Hà Phương Thảo đi xe Wave chở Nguyễn Bích Ngọc; đối tượng Tý (chưa xác định được) đi xe Sirius không biển kiểm soát chở Nguyễn Quang Huy; Tạ Thành Trung đi xe Wave mang biển kiểm soát 29L5-6516 chở Nguyễn Thị Dương Lữ; Nguyễn Minh Tâm đi xe Wave biển kiểm soát 19P1-621.65 chở Minh Anh (chưa xác định được).
Nhóm đối tượng nói trên tham gia đoàn xe, phóng với tốc độ 70-80km/giờ qua nhiều tuyến phố, đe dọa an toàn cho người tham gia giao thông; đến 1 giờ 30 phút cùng ngày thì các đối tượng bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ.

Lúc bị kiểm tra, Tý và Hân dừng xe để Nguyễn Quang Huy và Công Thị Phương xuống xe bỏ chạy. Thương, Minh Anh và Nguyễn Quang Huy bị lực lượng công an đưa về trụ sở để làm rõ, còn Từ Đức Huy bỏ xe máy lại hiện trường chạy thoát.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục