Bắt tạm giam 12 đối tượng trong vụ đánh nhau tại Đắk Lắk

12:37' - 30/06/2020
BNEWS Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 12 đối tượng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Liên quan đến vụ việc hai nhóm thanh niên mang theo nhiều loại hung khí hẹn đánh nhau gây mất an ninh trật tự tối 28/6 ở phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), sáng 30/6, Công an thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 12 đối tượng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cấp phê chuẩn.

12 đối tượng bị bắt tạm giam đều trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, gồm: Nguyễn Thế Huy (23 tuổi), Đào Bá Phúc (16 tuổi), Lê Hoàng Anh (23 tuổi), Phạm Văn Tuấn (25 tuổi), Hoàng Công Sơn (31 tuổi) cùng ở phường Tự An; Lê Long An (26 tuổi) ở phường Thống Nhất; Vũ Thanh Mẫn (32 tuổi), Trần Gia Huy (19 tuổi) cùng ở phường Tân Tiến; Nguyễn Văn Tý (24 tuổi) ở xã Hòa Khánh; Nguyễn Hữu An (19 tuổi), Trần Ngọc Thiên Phong (33 tuổi) cùng ở phường Thành Nhất và Phan Thanh Tài (24 tuổi) ở phường Tân Lập. Các đối tượng này đều ở nhóm của Nguyễn Đoàn Tú Khoa (32 tuổi, trú tại xã Cư ÊBur, thành phố Buôn Ma Thuột). Trong đó, 4/12 đối tượng dương tính với ma túy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mẫu thuẫn từ trước với Thái Phi Trung (29 tuổi, ở số nhà 40 đường Ama Sa, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột), khoảng 18 giờ 30 phút ngày 28/6, Nguyễn Đoàn Tú Khoa đã tập hợp hơn 30 thanh niên mang theo dao, rựa, kéo đến trước nhà Trung để đánh nhau. Tại đây, Trung đã tập hợp khoảng 20 đối tượng sử dụng dao, rựa, chai thủy tinh đựng xăng để tham gia đánh trả.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã bắt 12 đối tượng, thu giữ 2 xe ô tô, 12 cây rựa, một con dao, 7 chai thủy tinh có chứa xăng... Hai đối tượng cầm đầu của hai nhóm cùng nhiều đối tượng tham gia đánh nhau đã bỏ trốn.

Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk tập trung truy bắt để điều tra làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục