BNEWS Công an quận Thủ Đức cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quang Khải (tổ phó an ninh Công ty địa ốc Alibaba).
Ngày 30/8, Công an quận Thủ Đức cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quang Khải (27 tuổi, tổ phó an ninh Công ty địa ốc Alibaba) để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Bước đầu, Khải thừa nhận đã cùng một số người khác có xô xát và hành hung gây thương tích cho ông Trần Thanh P. (ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) vào chiều 22/7 ngay trước trụ sở Công ty địa ốc Alibaba ở quận Thủ Đức.
Theo điều tra ban đầu, giai đoạn tháng 8/2018 vợ chồng ông P. mua mảnh đất 104m2 có giá trị 458 triệu đồng do Công ty địa ốc Alibaba rao bán tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hợp đồng cam kết đến tháng 5/2018 thì phía Công ty địa ốc Alibaba sẽ giao đất cho vợ chồng ông P.
Nhưng đến tháng 7, khi đã quá thời hạn nhưng không thấy Công ty địa ốc Alibaba đả động gì nên chiều 22/7 vợ chồng ông P. tìm đến trụ sở của Công ty này để yêu cầu giải quyết.
Ban đầu, vợ chồng ông P. gặp 2 nhân viên tư vấn – là những người trực tiếp tư vấn cho ông P. mua đất dự án. Ông P. yêu cầu trả lại tiền nhưng 2 nhân viên nói không giải quyết được, đề nghị ông phải viết đơn gửi lãnh đạo công ty. Ông P. không đồng ý, lớn tiếng yêu cầu phía Công ty địa ốc Alibaba phải trả lại tiền cho ông.
Lúc này, Khải cùng 4 nhân viên an ninh đến gần, yêu cầu ông P. phải giữ trật tự và rời khỏi trụ sở Công ty. Ông P. cự cãi thì Khải kẹp cổ, cùng 4 nhân viên an ninh cầm tay, chân lôi kéo ông P. ra ngoài.
Trong lúc giằng co, Khải vung tay đánh vào mặt ông P. khiến ông này chảy máu mũi, sau đó Khải chạy vào trụ sở Công ty địa ốc Alibaba để trốn. Ông P. sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu, phải khâu 6 mũi ở đầu.
Công an đã mời Khải lên làm việc và Khải cùng 4 nhân viên an ninh của Công ty địa ốc Alibaba thừa nhận hành vi. Hiện Công an quận Thủ Đức đang điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý những người liên quan./.
Tin liên quan
“Trùm” đa cấp Liên Kết Việt tiếp tục bị truy tố về hành vi lừa đảo hơn 68.000 bị hại
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố bảy bị can về hành vi lừa đảo hơn 68.000 bị hại để chiếm đoạt trên 1.121 tỉ đồng tại Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam .
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtĐiều tra vụ án mạng tại kho sầu riêng khiến một người tử vong
Chiều 3/8, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an xã Nghĩa Trung tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một kho sầu riêng trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt khẩn cấp 4 đối tượng trong vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn
Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá nhóm cướp "nhí" chuyên nhắm đến phụ nữ đeo trang sức
Ngày 3/8, Công an phường Trung Nhứt, thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị làm rõ nhóm thiếu niên liên quan đến nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn và khu vực lân cận.
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh báo tai nạn giao thông do trang phục bị cuốn vào xe máy
Khi đưa trẻ tham gia giao thông bằng xe máy, cha mẹ nên lựa chọn quần áo gọn gàng, vừa vặn; kiểm tra kỹ trang phục trước khi di chuyển; trang bị đầy đủ mũ bảo hiểm.
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố 188 bị can trong vụ án Mr Pips và các đồng phạm
Ngày 3/8, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm.
-
Kinh tế và pháp luậtLắp camera, trạm cân để minh bạch hoạt động khai thác khoáng sản
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kết luận số 165-KL/TU, yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại, siết chặt kỷ cương trong hoạt động khai thác, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác chiêu lừa mua, bán bạc có giá "tốt bất thường" trên mạng xã hội
Thời gian gần đây, giá các kim loại quý như vàng, bạc biến động liên tục khiến nhiều người lo ngại bỏ lỡ cơ hội mua, bán để thu lời.
-
Kinh tế và pháp luậtTrả lại hồ sơ để điều tra bổ sung vụ "Shark Thủy"
Ngày 2/8, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông báo về việc trả hồ sơ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup.
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ Công an đặt mua hàng để lừa tiền cọc
Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, kịch bản được dàn dựng bài bản, đánh vào tâm lý muốn ký được hợp đồng lớn của doanh nghiệp nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc.









