Bắt tạm giam nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 29/8/2024, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã thi hành các Quyết định và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Phương (sinh năm 1993, trú thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; đồng thời thi hành Lệnh khám xét chỗ ở của Phương. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.
Trong quá trình điều tra Công an tỉnh An Giang xác định: Trước Tết Nguyên đán năm 2022, Nguyễn Quốc Thành (sinh năm 1991, trú thành phố Long Xuyên) quen biết Phương, là nhân viên Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) chi nhánh An Giang nên gửi hồ sơ đất nhờ làm thủ tục vay vốn.Sau đó, Phương cho biết phần đất của Thành chỉ vay được 1,27 tỷ đồng và Thành đồng ý.
Đến tháng 3/2022, Phương nói Thành đến Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam chi nhánh An Giang ký hồ sơ vay vốn. Do muốn chiếm đoạt tiền của Thành nên Phương hướng dẫn vợ chồng Thành cài đặt ứng dụng ngân hàng và Phương cài đặt mã pin cho Thành.Khi vợ chồng Thành ký xong giấy tờ thì được Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam chi nhánh An Giang giải ngân khoản vay hạn mức 1 tỷ đồng vào tài khoản thanh toán và 270 triệu đồng vào khoản vay thấu chi của Thành. Lợi dụng việc Thành không rành giao dịch điện tử nên Phương lên ứng dụng ngân hàng trên điện thoại của Phương đăng nhập vào tài khoản của Thành bằng số điện thoại của Thành. Sau đó Phương yêu cầu Thành gửi mã OTP qua cho Phương. Tiếp đó, Phương đăng nhập vào tài khoản của Thành, thực hiện đổi mật khẩu rồi thực hiện chuyển tiền từ tài khoản thanh toán và tài khoản thấu chi của Thành vào tài khoản của Phương và những người Phương vay tiền.
Tổng số tiền Phương chiếm đoạt của Thành là 1,27 tỷ đồng. Sau khi biết bị Phương lừa, ngày 28/6/2024, Thành đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tố giác. Đến ngày 28/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Phương về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Thị Kim Phương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. *Bắt đối tượng lừa chạy việc chiếm đoạt 400 triệu đồng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vì Thị Tiên (sinh năm 1978, trú tại xã Thanh An, huyện Điện Biên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 3, điều 174 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Trước đó, từ tháng 10/2020 đến tháng 1/2021, lợi dụng quen biết với chị Trần Thị H, Vì Thì Tiên đã lừa chạy việc cho con gái chị H là Lường Khánh Q với số tiền 400 triệu đồng. Đến tháng 7/2021, sau khi con gái không nhận được kết quả trúng tuyển, chị H đã nhiều lần liên hệ với Vì Thị Tiên để đòi tiền nhưng Tiên quanh co, không trả và nói rằng số tiền này đã đưa cho một người đàn ông ở Sở Nội vụ tỉnh. Nghi ngờ Vì Thị Tiên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của mình, chị Trần Thị H đã làm đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Điện Biên Phủ. Căn cứ tài liệu, hồ sơ và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Điện Biên Phủ xác định Vì Thị Tiên đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Điện Biên Phủ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vì Thị Tiên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Điện Biên Phủ thông báo ai là nạn nhân hoặc có thông tin đến hoạt động lừa đảo của đối tượng Vì Thị Tiên liên hệ với Thiếu tá Nguyễn Thế Vinh, Điều tra viên Đội Điều tra tổng hợp Công an thành phố Điện Biên Phủ để được hướng dẫn giải quyết. * 15 năm tù cho kẻ tâm thần giết cha Ngày 29/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự vụ án Giết người. Bị cáo Danh Hải, 26 tuổi, ngụ ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu bị truy tố về hành vi Giết người theo quy định tại điểm đ, n khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự. Nạn nhân là ông D.Ch, 68 tuổi, cha ruột của bị cáo. Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ, ngày 26/5/2022, bị cáo Danh Hải đang nằm trong mùng ở nhà cùng với cha mẹ và chị gái tại ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu thì cảm thấy bứt rứt trong người. Bị cáo đi ra ngoài hút thuốc và tự dùng tay đấm vào mặt mình nhiều cái, vừa đánh vừa la lớn. Sợ con bị thương, cha bị cáo đi đến can ngăn thì liền bị Danh Hải dùng tay đấm mạnh vào mặt khiến ông D.Ch ngã về sau, đầu đập vào tường. Bị cáo Danh Hải còn tìm cây xẻng đi đến chỗ cha mình đánh mạnh vào đầu nạn nhân 2 cái khiến đầu nạn nhân chảy nhiều máu. Thấy vậy bà L.T.Ph (mẹ bị cáo) chạy đến can ngăn thì bị bị cáo đánh nên chui xuống gầm giường trốn. Mọi người cùng nhau sơ cứu cho ông D.Ch, nhưng ông đã tử vong. Sau khi gây án, Danh Hải đến Công xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu đầu thú. Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ vào ngày 22/7/2022 cho thấy, về y học, trước, trong, sau khi phạm tội, trạng thái loạn thần di chứng và khởi phát muộn do sử dụng các chất kích thích của bị cáo. Về năng lực, tại thời điểm phạm tội và cho đến lúc thực hiện giám định, Danh Hải mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Do đó, sau khi bị bắt tạm giam, bị cáo có thời gian từ ngày 25/7/2022 đến 28/12/2023 được đưa đi chữa bệnh bắt buộc, sau đó tiếp tục tạm giam đến ngày xét xử. Tại thời điểm xét xử, trạng thái tâm thần của bị cáo bình thường, nghe và trả lời tốt các câu hỏi của Hội đồng xét xử. Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình, cảm thấy hối hận vì đã lỡ gây ra cái chết cho cha. Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo 15 năm tù giam.- Từ khóa :
- lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- lừa đảo
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo tình trạng giả mạo cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo
17:51' - 28/08/2024
Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc vừa có thư gửi đến đông đảo người nộp thuế về việc cảnh báo tình trạng giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để thực hiện hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Bí thư, Chủ tịch UBND xã lừa đảo chiếm đoạt tài sản
10:34' - 27/08/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định khởi tố bị can đối với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo lừa đảo mạo danh người nổi tiếng bán hàng trục lợi trên mạng xã hội
11:46' - 25/08/2024
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện nội dung tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Nghệ sỹ nhân dân Xuân Bắc có “cú bắt tay lịch sử 2 triệu USD”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Lào Cai tạm đình chỉ công tác hai chủ tịch xã không hoàn thành chức trách nhiệm vụ trong thời gian mưa lũ
10:10'
UBND huyện Bát Xát vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai Chủ tịch UBND xã Pa Cheo và Trung Lèng Hồ do đã không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.
-
Kinh tế và pháp luật
Công an thành phố Hà Nội làm rõ vụ việc Liên đoàn Xiếc gửi 10.000 đồng ủng hộ bão lũ
09:38'
Công an thành phố Hà Nội đã xác minh sinh viên một Trường đại học tại Hà Nội liên quan đến vụ việc "Liên đoàn Xiếc gửi 10.000 đồng ủng hộ bão lũ".
-
Kinh tế và pháp luật
Malaysia mở rộng điều tra về vụ lạm dụng trẻ em tại cơ sở từ thiện
07:00'
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy có ít nhất 13 trẻ vị thành niên đã bị xâm hại tình dục. Hiện các y, bác sĩ vẫn đang tiếp tục kiểm tra y tế các em.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo giả mạo Hội Chữ thập đỏ nhận tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 3
20:04' - 13/09/2024
Trong bối cảnh tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, người dân cần cảnh giác, cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin, không vội tin theo hoặc lan truyền những tin tức chưa được xác thực.
-
Kinh tế và pháp luật
Kon Tum yêu cầu rà soát tình trạng mất trộm Sâm Ngọc Linh
19:30' - 13/09/2024
Ngày 13/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có văn bản số 3250/UBND-NNTN về việc rà soát, kiểm tra thông tin phản ánh liên quan đến cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh.
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị xác minh đối tượng đăng thông tin sai sự thật
18:57' - 13/09/2024
Ngày 13/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản về việc đề nghị các cơ quan chức năng xử lý thông tin xuyên tạc, sai sự thật gây ảnh hưởng xấu tới ngành.
-
Kinh tế và pháp luật
15 năm tù cho đối tượng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh
18:05' - 13/09/2024
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bị cáo Lại Thế Việt 13 năm tù về tội cướp tài sản và 2 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình mưa lũ
18:04' - 13/09/2024
Xác định tài khoản Facebook “Q.N”, “K.N” đăng tải thông tin sai sự thật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với 2 chủ tài khoản Facebook trên.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam cựu Thẩm phán vì nhận hối lộ
17:53' - 13/09/2024
Ngày 13/9, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao khởi tố, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Cẩm Thu.