BNEWS Bất cứ ai bước ra khỏi Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ với tư cách là ứng cử viên tổng thống cũng sẽ mang tới một làn gió mới, mang theo niềm hy vọng “thay tướng đổi vận”.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 tiếp tục chứng kiến một khúc cua đầy bất ngờ nữa sau khi Tổng thống Joe Biden vào rạng sáng 22/7 (theo giờ Hà Nội) chính thức tuyên bố chấm dứt nỗ lực tái tranh cử nhiệm kỳ 2, đồng thời ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thay ông gánh vác trọng trách “người thuyền trưởng” chèo lái con thuyền của đảng Dân chủ trong cuộc đua với ứng cử viên tổng thống bên phía đảng Cộng hòa Donald Trump.
Tuyên bố được ví như cú sốc mới nhất trong một chiến dịch bầu cử tổng thống mà cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều coi là quan trọng nhất trong nhiều thế hệ. Trong lịch sử bầu cử Mỹ, chưa có bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào được coi là cầm chắc tấm vé đại diện cho đảng lại rút lui khỏi cuộc đua ở thời điểm cận ngày bỏ phiếu đến như vậy. Trường hợp tương tự gần nhất là Tổng thống Lyndon Johnson vào tháng 3/1968.
Theo điều lệ của Ủy ban toàn quốc đảng Dân chủ, các đại biểu cam kết bầu cho ông Biden trong chiến dịch bầu cử sơ bộ giờ đây có thể bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào tại Đại hội toàn quốc diễn ra từ ngày 19-22/8 ở thành phố Chicago. Thậm chí, các đại biểu có thể bầu ứng cử viên tổng thống ngay khi đảng Dân chủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 7/8 tới. Giám đốc Trung tâm Chính trị thuộc Đại học Virginia, ông Larry Sabato, đánh giá điểm mấu chốt là đảng Dân chủ cần khẩn trương tìm được một gương mặt thay thế và người đó phải cho thấy rõ khả năng thách thức và đánh bại ứng cử viên Donald Trump. Đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.
Theo báo The Hill, Phó Tổng thống Kamala Harris hiện là ứng cử viên “sáng” nhất do bà được đích thân Tổng thống Biden tiến cử, được hàng loạt nhà lập pháp và quan chức cấp cao đảng Dân chủ ủng hộ, lại nằm trong danh sách ứng cử viên chiến thắng hồi năm 2020 và là người nhận được hàng triệu phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử sơ bộ năm nay.
Bên cạnh đó, bà đã bền bỉ vận động tranh cử trong nhiều tháng tại các bang chiến địa, và một điều vô cùng quan trọng, bà là ứng cử viên duy nhất có thể tiếp cận nguồn tài chính mà chiến dịch tranh cử đảng Dân chủ đã tích lũy được. Chỉ vài giờ sau quyết định rút lui của ông Biden, ê-kíp tranh cử của đảng Dân chủ đã nhận được thêm hơn 5 triệu USD tài trợ. Đó là một tín hiệu lạc quan, một sự khích lệ rất lớn đối với đảng Dân chủ trong một cuộc đua mà họ luôn bị dẫn điểm và giờ đây lại “thay tướng giữa trận tiền” vào phút chót.
Tuy nhiên, trong bối cảnh chỉ còn hơn 3 tháng trước ngày bầu cử, việc Tổng thống Biden bất ngờ rút lui cũng đang đặt phe Dân chủ vào tình thế rất khó khăn và bị động. Dư luận báo giới Mỹ nhận định Phó Tổng thống Harris chưa chắc đã được lựa chọn làm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, một phần vì tỷ lệ tín nhiệm của bà trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây không tốt hơn đáng kể so với ông Biden, một phần vì những thành tích không quá nổi bật của bà trong hơn 3 năm qua trên cương vị "phó tướng" của Tổng thống Biden. Các chính khách hàng đầu của đảng Dân chủ như cựu Tổng thống Barack Obama, cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer cũng tỏ ý hoài nghi khả năng bà Harris có thể chiến thắng trước ông Trump.
Trong khi đó, những ứng cử viên khác như các thống đốc Gretchen Whitmer (bang Michigan), Josh Shapiro (bang Pennsylvania) và Gavin Newsom (bang California) lại chưa có đủ uy tín thực tế cũng như tính chính danh để tập hợp nội bộ đảng Dân chủ thành một khối thống nhất như bộ đôi Biden – Harris hồi năm 2020. Giáo sư Allan Lichtman tại Đại học Mỹ, người đã dự đoán chuẩn xác kết quả của 9 trên 10 cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gần nhất, đánh giá việc đảng Dân chủ “thay ngựa giữa dòng” quá muộn không khác gì hành động "tự bắn vào chân mình". Ông Lichtman chỉ ra rằng trong lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ từ đầu thế kỷ XX đến nay, tất cả các trường hợp mà đảng cầm quyền quyết định thay Tổng thống đương nhiệm bằng một ứng cử viên khác cuối cùng đều dẫn đến thất bại.
Diễn biến bất ngờ từ phía đảng Dân chủ có lẽ cũng sẽ khiến đảng Cộng hòa và ứng cử viên Donald Trump phải điều chỉnh chiến dịch tranh cử. Trao đổi với tổ hợp truyền thông CNN ngay sau khi Tổng thống Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua, cựu Tổng thống Trump khẳng định ông vẫn có trọn niềm tin đánh bại người thay thế ông Biden, bao gồm cả bà Harris. Tuy nhiên, ứng cử viên Trump thừa nhận đội ngũ tranh cử của ông, vốn nhiều năm qua chỉ tập trung xây dựng các chiến lược đối đầu và đánh bại Tổng thống Biden, đang xem xét một số thay đổi mang tính chiến thuật để thích ứng với tình hình mới.
Giới phân tích cho rằng sau quyết định rút lui đầy quả cảm của Tổng thống Biden, giờ là lúc đảng Dân chủ phải nhanh chóng có phương án thay thế. Đảng Dân chủ còn đủ thời gian, có đủ danh sách ứng cử viên chất lượng để làm cho quá trình bầu cử trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn. Bất cứ ai bước ra khỏi Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ ở Chicago với tư cách là ứng cử viên tổng thống cũng sẽ mang tới một làn gió mới, mang theo niềm hy vọng “thay tướng đổi vận”. Bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 đang bước vào giai đoạn nước rút, các diễn biến mới sẽ khiến cuộc đua năm nay thêm thú vị và tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Đảng Cộng hòa và ông Donald Trump đang nắm ưu thế nhỏ, song có lẽ mọi kịch bản đều có thể xảy ra trong “Ngày phán quyết” 5/11 tới.
Tin liên quan
Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden từ bỏ nỗ lực tái cử, ủng hộ “cấp phó” Harris làm ứng cử viên
Sáng 22/7 (giờ Hà Nội), Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử Tổng thống năm 2024, ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên của đảng Dân chủ ra tranh cử.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát Eurozone tăng trở lại củng cố kỳ vọng ECB nâng lãi suất
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) tăng nhẹ trong tháng 7/2026, do giá năng lượng leo thang sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran tái bùng phát.
-
Kinh tế Thế giớiNgành dầu khí Mỹ đạt lợi nhuận khổng lồ trong bối cảnh xung đột Trung Đông
Các tập đoàn dầu khí hàng đầu của Mỹ đã thu về khoản lợi nhuận khổng lồ trong quý II trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu mỏ và đẩy giá năng lượng tăng cao.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 31/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 31/7/2026:
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất của Trung Quốc giảm lần đầu tiên sau 5 tháng
Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), hoạt động sản xuất của nước này bất ngờ giảm lần đầu tiên sau 5 tháng và ngành xây dựng giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNhững đồn đoán về khả năng Nhật Bản can thiệp tỷ giá trước thềm cuộc họp BoJ
Các nguồn tin thị trường ngày 31/7 nhận định chính phủ Nhật Bản nhiều khả năng đã tiến hành can thiệp khi mua vào đồng yen và bán ra đồng USD trên thị trường New York vào đêm hôm trước (30/7).
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Lạm phát tăng trở lại nhưng đà tăng giá chưa lan rộng
Lạm phát tại Đức tăng lên 2,8% trong tháng 7, chủ yếu do giá năng lượng leo thang, làm dấy lên lo ngại người tiêu dùng sẽ tiếp tục chịu áp lực chi phí trong những tháng tới.
-
Kinh tế Thế giớiĐơn hàng công nghiệp và xuất khẩu thúc đẩy kinh tế Đức tăng trưởng quý thứ ba liên tiếp
Nền kinh tế Đức tiếp tục tăng trưởng trong quý II/2026, bất chấp những tác động từ xung đột tại Iran.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất của Trung Quốc có thể chững lại trong tháng 7/2026
Giới chuyên gia nhận định đà tăng trưởng trong hoạt động sản xuất của Trung Quốc nhiều khả năng đã chững lại trong tháng 7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/7/2026.










