Bay khinh khí cầu ngắm Đà Lạt trên cao

21:01' - 09/12/2022
BNEWS Ngày 9/12, thông tin từ UBND thành phố Đà Lạt cho biết đã thống nhất tổ chức hoạt động bay khinh khí cầu ngắm Đà Lạt trên cao.

Đây là chương trình hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 và đã được cấp phép tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 28/12/2022 đến hết ngày 1/1/2023.

Theo văn bản số 7420/UBND của UBND thành phố Đà Lạt, chương trình “Bay khinh khí cầu ngắm Đà Lạt trên cao” do Công ty Trách nhiệm hữu hạn khinh khí cầu quốc tế Ballooning Media (đơn vị được Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng cấp phép bay), là đơn vị được UBND thành phố cho phép tổ chức hoạt động phục vụ du khách.

Đơn vị tổ chức bay tự do và bay treo phục vụ nhân dân, du khách trải nghiệm ngắm Đà Lạt từ trên cao, thời gian bay từ 6 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút và từ 17 giờ đến 19 giờ 30 phút hàng ngày. Trước đó, đơn vị này sẽ bay thử nghiệm từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút ngày 27/12.

 

Trong thời gian tổ chức, sẽ có hai khinh khí cầu bay tự do kích thước 22 x 35m, di chuyển theo chiều gió ở độ cao 200 - 500m, đường kính bay từ 3 - 5km; ba khinh khí cầu bay treo kích thước 20 x 33m, bay lên xuống tại chỗ với độ cao từ 30 - 50m, phần chân buộc dây cố định tại chỗ không di chuyển.

Các khinh khí cầu này sẽ cất cánh tại Trường Cao đẳng Đà Lạt (Cao đẳng Sư phạm cũ). Bên cạnh đó, còn có 5 khinh khí cầu mini kích thước 6 x 8m hoặc 7 x 9m sắp đặt làm tiểu cảnh tại Quảng trường Lâm Viên phục vụ nhân dân và du khách tương tác, chụp ảnh.

Trong đêm ánh sáng khinh khí cầu, đơn vị tổ chức sẽ tập hợp 5-10 khinh khí cầu tại Quảng trường Lâm Viên, trình diễn thổi lửa theo điệu nhạc, lồng ghép thời điểm thích hợp để tăng hiệu ứng ánh sáng và không khí sôi nổi theo chương trình Countdown 2023.

UBND thành phố Đà Lạt đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn khinh khí cầu quốc tế Ballooning Media tổ chức hoạt động bay tuân thủ quy định của Chính phủ; tổ chức bay đảm bảo về số lượng, kích thước, chủng loại phương tiện bay, thời gian hoạt động, cách thức bay theo nội dung đã thống nhất.

Các đơn vị chuyên môn của UBND thành phố được giao nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo hoạt động diễn ra an toàn, thành công. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố là đơn vị chủ trì, đầu mối tiếp nhận thông tin; Trung tâm Y tế Đà Lạt bố trí tổ trực cấp cứu y tế, sẵn sàng hỗ trợ trường hợp khẩn cấp tại bãi cất cánh suốt thời gian diễn ra hoạt động bay…/.

>>Quảng bá rộng rãi Festival Hoa Đà Lạt 2022

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục