Bến Tre: Người dân chủ động ứng phó với hạn, mặn

16:01' - 10/03/2020
BNEWS Ngày 9/3, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre tổ chức Chương trình phát động nhân dân chủ động các biện pháp cấp bách phòng chống, ứng phó hạn mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Trao bồn chứa nước cho người dân chủ động trữ nước ngọt. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Phát biểu tại lễ phát động, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre Lê Văn Gặp cho rằng, hiện nay tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức gay gắt, khốc liệt hơn so với đợt mặn lịch sử năm 2016.

Nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng với thời gian kéo dài, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sản xuất, sinh hoạt, đời sống của nhân dân và phát triển kinh tế của tỉnh. Tình hình nước mặn đã phủ khắp toàn tỉnh Bến Tre và có khả năng kéo dài khoảng 3 tháng nữa.

Do đó, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Bến Tre bằng nhiều giải pháp, công trình, phi công trình hãy cùng nhau ứng phó, khắc phục và hạn chế tối đa những thiệt hại do hạn, mặn gây ra; chung tay thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống, ứng phó hạn hán trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất và đời sống dân sinh.

Theo đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, hiện có hàng chục ngàn hộ dân sinh sống xa trong nội đồng, bãi ngang, vùng ven biển, trên các cù lao, cồn trên sông Hàm Luông, sông Tiền, sông Cổ Chiên và theo các trục kênh rạch sâu trong ruộng vườn thiếu nước sinh hoạt do cạn kiệt nguồn nước dự trữ.

Hiện nhiều hộ dân phải đổi nước ngọt với giá cao, các hộ nghèo còn thiếu dụng cụ trữ nước và nước sạch để phục vụ sinh hoạt. Hệ thống nước máy đã bị nhiễm mặn toàn bộ với độ mặn hơn 3‰.

Trao nước ngọt cho người dân. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Độ mặn 4‰ đã xâm nhập cách cửa sông 60km; trên các tuyến sông nhánh, nội đồng, kể cả các đập tạm trữ nước đều bị nhiễm mặn trung bình trên 2‰ ở hầu hết các huyện, thành phố. Độ mặn 1‰ đã bao trùm toàn bộ tỉnh Bến Tre.

Ngoài ra, qua thống kê bước đầu của các ngành chức năng tỉnh Bến Tre, hiện có trên 5.200 ha diện tích lúa bị thiệt hại; khoảng 20.000 ha cây ăn trái, 72.000 ha dừa và hơn 1.000 ha cây giống, hoa kiểng có nguy cơ bị ảnh hưởng; tình hình nuôi thủy sản đang gặp khó khăn, hơn 722 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng do nước mặn; xảy ra hiện tượng nghêu chết với số lượng khoảng 1.100 tấn, ước thiệt hại khoảng 23 tỷ đồng…

Chung tay với người dân khắc phục ảnh hưởng hạn, mặn, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân hỗ trợ các chuyến tàu vận chuyển nước ngọt và dụng cụ trữ nước; Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tặng 200 bồn trữ nước loại 500 lít, 500 bình nước uống loại 20 lít và chuyến tàu cấp 250 m3 nước ngọt…

Nhiều cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cũng đã trao tặng hàng nghìn dụng cụ chứa nước cho gia đình chính sách, người nghèo tại tỉnh Bến Tre./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục