Bệnh tim mạch - nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Mexico

11:23' - 04/11/2025
BNEWS Số trường hợp nhập viện lần đầu vì suy tim tại Viện Tim mạch quốc gia Ignacio Chávez (INCICH) của Mexico đã tăng gấp đôi trong vòng 10 năm qua, phản ánh xu hướng đáng lo ngại về bệnh tim mạch.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn phát biểu của bác sĩ Alexandra Arias Mendoza, Trưởng khoa Cấp cứu INCICH trong một cuộc hội thảo y tế ngày 3/11, cho biết hiện mỗi tuần viện INCICH tiếp nhận khoảng 120 bệnh nhân suy tim, gấp đôi so với mức trung bình khoảng 60 ca/tuần cách đây 1 thập niên.

Theo bác sĩ Mendoza, tình hình đáng báo động nói trên chủ yếu xuất phát từ tình trạng dân số già hóa, cùng tỷ lệ mắc tăng huyết áp và đái tháo đường cao trong cộng đồng – hai yếu tố nguy cơ đứng hàng đầu gây suy tim. Trong khi đó, khảo sát y tế quốc gia mới nhất ghi nhận khoảng 30% số người trưởng thành tại nước này bị bệnh tăng huyết áp và gần 18% chung sống với tình trạng đường huyết cao.

 

Trong khi đó, phát biểu tại hội thảo, bác sĩ Francisco Baranda, Phó Giám đốc phụ trách chuyên ngành ngoại khoa tim mạch của INCICH cho biết đa số bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn muộn, khiến nhu cầu can thiệp chuyên sâu như cấy thiết bị hỗ trợ tim hoặc ghép tim ngày càng tăng. Ngoài ra, phần lớn ca bệnh nặng đến từ các khu vực xa trung tâm, hạn chế điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế.

Theo số liệu của Viện Thống kê và Địa lý quốc gia Mexico (INEGI), bệnh tim tiếp tục là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại nước này. Trong năm 2024, Mexico ghi nhận hơn 150.000 ca tử vong do các bệnh lý tim mạch. Riêng quý I/2025, con số này đã vượt quá 51.000 trường hợp.

Là cơ sở đầu ngành về tim mạch tại Mexico, INCICH năm 2024 trở thành đơn vị đầu tiên ngoài Mỹ được Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cấp chứng nhận về năng lực điều trị toàn diện bệnh tim mạch.

Tại hội thảo, giới chuyên môn nhận định, trước xu hướng gia tăng nhanh các bệnh tim mạch, Mexico cần đẩy mạnh tầm soát sớm, tăng cường quản lý bệnh mạn tính tại tuyến cơ sở, đồng thời nâng cao chất lượng truyền thông sức khỏe nhằm cải thiện nhận thức cộng đồng về phòng chống bệnh tim mạch.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục