BNEWS Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, ngày 19/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã có các cuộc gặp với các quan chức Nhật Bản.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã có các cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Taro Kono, Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp Hiroshige Seko, Bộ trưởng Giao thông đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và du lịch Keiichi Ishii và Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Shinichi Kitaoka.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tại các cuộc gặp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản nói chung và quan hệ giữa thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương, các bộ của Nhật Bản nói riêng. Bí thư Thành ủy khẳng định mối quan hệ này đang trong giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ trong những năm qua của Nhật Bản đối với Việt Nam, cũng như thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu những đặc điểm nổi bật của thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết năm 1991, thành phố chỉ có 5 triệu dân, nhưng hiện nay đã có 10 triệu dân, dự kiến đến năm 2030, dân số khoảng từ 13 triệu đến 15 triệu. Thành phố đang đóng góp 22% tổng thu nhập quốc dân, chiếm 27% nguồn thu của cả nước, mặc dù dân số chỉ chiếm 9%. Vấn đề đang hạn chế sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay liên quan tới cơ sở hạ tầng giao thông, thoát nước....
Vì vậy, sự hỗ trợ của Nhật Bản trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng là rất quan trọng. Từ khi hai nước trở thành đối tác chiến lược, đã có nhiều nội dung cụ thể hợp tác giữa hai nước được phát triển. Nhật Bản đã trở thành nhà đầu tư và nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam. Trong đó, hai công trình cơ sở hạ tầng quan trọng biểu trưng cho sự phát triển này là cầu Cần Thơ và Nhật Tân, những cây cầu thể hiện mong ước trăm năm của người dân, có vị trí đặc biệt đối với kinh tế Việt Nam.
Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ Nhật Bản và các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ, đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng chất lượng cao.
Đánh giá cao vai trò của thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Taro Kono, Bộ trưởng Kinh tế, thương mại, công nghiệp Hiroshige Seko, Bộ trưởng Giao thông đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và du lịch Keiichi Ishii và Chủ tịch JICA Shinichi Kitaoka bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng chất lượng cao, đồng thời mong muốn quan hệ giữa Nhật - Việt sẽ ngày càng phát triển.
Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng đã đi thăm, làm việc tại tỉnh Ibaraki. Tại đây, ông đã đến thăm Đại học Tsukuba, nghe thuyết trình về “xã hội thông minh - Cybemics” và thăm quan trung tâm thành phố khoa học Tsukuba./.
Tin liên quan
Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác cùng Quỹ Tiền tệ Quốc tế
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của IMF đối với công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamQuảng Trị công bố quy hoạch mới, đã thu hút gần 118.700 tỷ đồng đầu tư
Chiều 4/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang tạo đà tăng trưởng từ ba trụ cột kinh tế
GRDP Tuyên Quang 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 7,79%, với công nghiệp - đầu tư, nông nghiệp và dịch vụ đồng loạt khởi sắc, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tháo gỡ ngay điểm nghẽn "tổ chức triển khai" để thúc đẩy tăng trưởng
Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng: Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang kiên quyết thay thế nhà thầu năng lực yếu kém
Tuyên Quang đang tập trung triển khai thực hiện "Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm" xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới.
-
Kinh tế Việt NamBa sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá ngay trong năm 2026
Một số sản phẩm công nghệ chiến lược như AI Camera, robot di động tự hành và thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng tạo ra sản phẩm bước đầu ngay trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa tăng trưởng mới
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sáng 4/7, các “Tư lệnh” ngành báo cáo về việc tháo gỡ điểm nghẽn và mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm.
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá cán bộ
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân đầu tư công là giải pháp đột phá, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamGỡ ngay các điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%
Trưa 4/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo Chính phủ, nhấn mạnh cần tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%.












