BNEWS Ngày 30/7, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Lâu cùng các sở, ngành, địa phương đã khảo sát tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Trà Vinh.
Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Trà Vinh có tổng vốn đầu tư 975 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 10,4 ha tại xã Song Lộc và xã Châu Thành, với công suất xử lý 350 tấn rác/ngày, có khả năng nâng lên 500 tấn/ngày. Nhà máy được đầu tư công nghệ xử lý chất thải rắn hiện đại, có khả năng xử lý rác sinh hoạt mới và rác tồn lưu lâu năm, đồng thời thu hồi, tái chế các thành phần có giá trị thành sản phẩm thứ cấp, nâng cao hiệu quả xử lý chất thải, giảm ô nhiễm môi trường.
Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 79% khối lượng các hạng mục chính; trong đó, thiết kế đạt 99%, mua sắm thiết bị đạt 92% và thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị đạt khoảng 73%. Chủ đầu tư phấn đấu tiếp nhận rác trước ngày 30/10/2026, vận hành chạy thử trong tháng 11 và đưa nhà máy vào vận hành thương mại từ tháng 12/2026.
Ông Nguyễn Du, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Greenity Trà Vinh- chủ đầu tư Dự án cho biết, dự án hiện vẫn còn một số khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công đường dây điện 22kV, hoàn thiện các thủ tục về đất đai, cấp phép khai thác nước mặt, các công trình thủy lợi, hồ sơ cấp giấy phép hoạt động điện lực và kế hoạch bảo đảm nguồn rác đầu vào ổn định…. Chủ đầu tư kiến nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục pháp lý và hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm tiến độ dự án…
Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư cùng các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai dự án. Theo Bí thư Tỉnh ủy, đến thời điểm này, các cơ quan của tỉnh đã đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ nhiều khó khăn, tạo điều kiện để dự án đạt được những kết quả tích cực.
Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu nhấn mạnh, xử lý chất thải rắn là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn lại, nhất là các thủ tục về đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng và các hồ sơ thuộc thẩm quyền, bảo đảm hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền của địa phương, các đơn vị kịp thời báo cáo để Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.
Bí thư Trần Văn Lâu cũng đề nghị chủ đầu tư tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đưa nhà máy vào vận hành đúng kế hoạch nhằm sớm giải quyết nhu cầu xử lý rác thải của khu vực, hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường, nhất là trong mùa mưa. Ông Trần Văn Lâu khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh để dự án sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động hiệu quả.
Hiện toàn tỉnh Vĩnh Long có 20 bãi rác; trong đó, có hai bãi rác cấp tỉnh, còn lại do cấp xã quản lý. Mỗi ngày, địa phương phát sinh khoảng 1.312 tấn chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, trong đó khoảng 95,3% vẫn được xử lý bằng phương pháp chôn lấp, gây áp lực lớn đối với công tác bảo vệ môi trường. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý rác bằng công nghệ hiện đại, trong đó có Nhà máy xử lý chất thải rắn Trà Vinh, được tỉnh xác định là giải pháp quan trọng nhằm từng bước thay thế phương pháp chôn lấp, nâng cao năng lực xử lý chất thải, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
Cùng với dự án này, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn theo công nghệ đốt phát điện và hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư các dự án xử lý rác quy mô lớn. Khi các dự án đi vào hoạt động, tổng công suất xử lý chất thải rắn của tỉnh dự kiến đạt khoảng 1.700 tấn/ngày, cơ bản đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn trong những năm tới.
Tin liên quan
Vĩnh Long: Lãnh đạo tỉnh bắt bệnh vướng mắc tại các hợp tác xã
Ngày 29/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Kim Ngọc Thái có buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh về tình hình hoạt động sau khi hợp nhất tỉnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐoàn tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ thăm thành phố Đà Nẵng
Tàu sân bay USS George Washington cùng hai tàu hộ tống của Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 30/7 đến 3/8.
-
Kinh tế xã hộiMỹ công bố dự án 22,5 tỷ USD hiện đại hóa Sân bay quốc tế Dulles
Chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố dự án nâng cấp Sân bay quốc tế Washington Dulles trị giá 22,5 tỷ USD, hướng tới tăng năng lực khai thác và hiện đại hóa hạ tầng hàng không khu vực thủ đô.
-
Kinh tế xã hộiHuế tháo dỡ 31 công trình chiến đấu trong Kinh thành
Chiều 30/7, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế bắt đầu tiến hành tháo dỡ 31 công trình chiến đấu trong khu vực Kinh thành Huế, dự kiến việc tháo dỡ được tiến hành trong 60 ngày, từ ngày 30/7 - 30/9.
-
Kinh tế xã hộiXe buýt và metro cùng tăng khách khi miễn phí vé xe buýt
Sau một tháng triển khai miễn phí vé xe buýt trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, lượng khách đi xe buýt tăng 39%, trong khi metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cũng tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2025.
-
Kinh tế xã hộiHạn hán, nước sông hạ thấp gây ảnh hưởng lớn tại một loạt nước châu Âu
Các đợt nắng nóng liên tục đang trầm trọng thêm tình trạng hạn hán tại nhiều nước châu Âu.
-
Kinh tế xã hộiTổng thống Mỹ: Vụ cháy các tàu LNG ở Ai Cập liên quan xung đột Trung Đông
Ngày 29/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ cháy các tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại cảng Damietta của Ai Cập có liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế xã hộiHoàn thiện thể chế để xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) đang xây dựng theo hướng từ quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường sang quản lý tổng hợp tài nguyên, không gian biển.
-
Kinh tế xã hộiThường trực Ban Bí thư yêu cầu hoàn thiện thể chế, thúc đẩy tư pháp số
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu ngành Tư pháp đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn pháp luật, phát triển tư pháp số và tạo nền tảng pháp lý thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
-
Kinh tế xã hộiTuyển quân năm 2027 tại Tây Ninh: “Tuyển người nào chắc người đó”
Các địa phương Tây Ninh tiếp tục thực hiện chủ trương tuyển quân “tròn khâu” (thực hiện đồng bộ, khép kín toàn bộ quy trình tuyển chọn), với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”.














