Bình Định tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương” cho người nghèo

16:30' - 20/01/2019
BNEWS Ngày 20/1, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương”, trao tặng quà Tết cho người nghèo huyện Hoài Nhơn.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Phan Cao Thắng tặng quà cho người nghèo xã Hoài Hảo, Hoài Nhơn. Ảnh: Phạm Pha-TTXVN

Theo đó, khoảng 1.300 suất quà, với tổng trị giá 900 triệu đồng đã được trao tận tay cho người dân nghèo các xã Hoài Hảo, Hoài Phú, Hoài Châu Bắc, Tam Quan Bắc, thị trấn Tam Quan và Hội Cựu chiến binh thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn), hỗ trợ hộ nghèo nơi đây vượt qua khó khăn, đón Tết Nguyên đán ấm áp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng vừa ký văn bản giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính cùng các cơ quan liên quan, phân bổ số tiền hơn 12 tỷ đồng để tổ chức tặng quà cho tất cả hộ nghèo trong toàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Trong đó, hơn 6,2 tỷ đồng được trích từ nguồn ngân sách tỉnh; 5,8 tỷ đồng được huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ người dân thông qua Ban Cứu trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định quản lý. Định mức quà tặng là 400 ngàn đồng/hộ nghèo.

Hiện Bình Định có 30.060 hộ nghèo, trong đó có 26.505 hộ nghèo thu nhập và 3.562 hộ nghèo đa chiều.

Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn Cao Thanh Thương tặng quà cho người nghèo xã Hoài Hảo. Ảnh: Phạm Kha-TTXVN

Bên cạnh việc chi hơn 12 tỷ đồng để tặng quà Tết cho người dân nghèo, chính quyền tỉnh Bình Định cũng đã quyết định phân bổ 5 tỷ đồng giúp các hộ khó khăn, xây dựng lại nhà ở bị hư hỏng trong trận lũ cuối năm 2018.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Định phát động chương trình “Mừng Đảng - Mừng Xuân” năm 2019, trao tặng 2.000 suất quà cho các hộ khó khăn, cận nghèo, với tổng trị giá 1 tỷ đồng được huy động từ tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm; trồng 5.000 cây xanh; mỗi huyện thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức ít nhất 2 hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên thanh niên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục