Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu siết chặt quản lý vũ khí quân dụng

12:12' - 04/12/2018
BNEWS Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cđã có công văn hỏa tốc gửi tất cả các Ban Chỉ huy Quân sự về việc siết chặt quản lý vũ khí quân dụng trên địa bàn.
Trụ sở UBND - HĐND phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Sáng 4/12, Đại tá Lê Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: Sau vụ việc Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường cắt khóa tủ cất giữ súng, sau đó bắn chết nữ Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa (Gia Lai), đơn vị đã có công văn hỏa tốc gửi tất cả các Ban Chỉ huy Quân sự về việc siết chặt quản lý vũ khí quân dụng trên địa bàn.

Đại tá Lê Xuân Hòa cho biết, theo quy định, tại các Ban Chỉ huy Quân sự tuyến phường sẽ được trang bị một số khẩu súng và được bảo quản cẩn mật tại một tủ sắt kiên cố, mỗi tủ có 2 ổ khóa, chìa khóa giao cho Trưởng ban và Phó Trưởng ban Chỉ huy quân sự phường, mỗi người giữ một chìa. Do đó, việc mở tủ lấy súng không dễ dàng, đơn giản.

Cũng theo Đại tá Lê Xuân Hòa, việc ông Bùi Chí Hiếu, Phó Trưởng ban Chỉ huy Quân sự phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa lấy được súng ra khỏi tủ là do ông này dùng cưa sắt phá khóa tủ. Tại hiện trường, 2 ổ khóa của tủ đựng súng và 2 ổ khóa hộp đạn bị phá hỏng bằng cưa sắt, 2 dây bó cò súng bị cắt rời.

Tại một diễn biến khác của sự việc, sáng 4/12, bác sỹ Phạm Bá Mỹ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai đã cho biết, Bùi Chí Hiếu bị thương do hỏa khí, đạn bắn xuyên động mạch, mất máu nhiều nên cần phẫu thuật cứu tính mạng trước.

Bùi Văn Hiếu, hung thủ gây án. Ảnh: TTXVN phát

Tuy nhiên, do đạn đi xuyên về phía trước nên không ảnh hưởng nhiều đến vùng mắt, mũi; nạn nhân chỉ bị vỡ, dập nát vùng cằm. Hiện tại, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, hồi tỉnh, sức khỏe cải thiện, huyết áp ổn định, đang nằm tại Khoa Hồi sức tích cực, chống độc của bệnh viện. Sau khi cứu được Hiếu, Bệnh viện mới tính đến phương án phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt.

Trước đó, TTXVN đã đưa tin, vào lúc 7 giờ 10 phút ngày 3/12, trên địa bàn đã xảy ra vụ nổ súng tại UBND phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa.

Hậu quả chị Kpă H’Ven (sinh năm 1987, trú tại tổ 10, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, là Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết) bị chết tại chỗ. Đối tượng gây án là Bùi Chí Hiếu (sinh năm 1986, trú tại tổ 1, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) là Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết) bị thương nặng. Trước khi bắn chết chị H’Ven, Hiếu đã khống chế, bắt chị làm con tin trong khoảng 30 phút tại Hội trường phường Đoàn Kết./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục