BNEWS Ngày 12/5, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) ký Thỏa thuận hợp tác để hỗ trợ các đô thị Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi tác động của biến đổi khí hậu.
Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận những nỗ lực đóng góp, hợp tác của AFD đối với sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt là sự phát triển lĩnh vực xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị trong thời gian vừa qua. Đồng thời, đánh giá cao những cam kết của AFD trong nội dung hợp tác thời gian tới; trong đó có việc tập trung thúc đẩy thực hiện cam kết tại COP26 của Việt Nam với mục đích cải thiện khả năng chống chịu, phục hồi của các đô thị Việt Nam trước biến đổi khí hậu. Trên cơ sở bản ghi nhớ ký kết hôm nay, hai bên sẽ tiếp tục có các quan hệ hợp tác thiết thực các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng như: quy hoạch xanh, giảm phát thải khí nhà kính, carbon thấp, công trình xanh, công trình tiết kiệm năng lượng, phát triển hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực và hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực phát triển đô thị… Các cơ quan của Bộ Xây dựng sẽ trao đổi cụ thể với AFD để tìm hướng hợp tác thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mối quan tâm cũng như mong muốn của hai bên. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, Việt Nam có 826 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa 40%. Đô thị tại Việt Nam có động lực phát triển rất lớn, tạo ra 70% GDP của Việt Nam. Tuy nhiên, các đô thị của Việt Nam đang phải đối diện với rất nhiều thách thức trước nguy cơ nước biển dâng, ngập lụt, lũ lụt, lũ ống, lũ quét, xâm nhập mặn, hạn hán, ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tiêu thụ năng lượng ở các đô thị rất lớn. Tất cả các vấn đề này tạo ra thách thức rất lớn trong phát triển đô thị bền vững. Chính vì vậy, thực hiện cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại COP26 sẽ hướng tới phát triển bền vững, giảm thiểu phát thải khí nhà kính, các đô thị Việt Nam sẽ theo hướng phát triển này. Gần đây nhất, Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thể hiện quan điểm chỉ đạo thống nhất phát triển đô thị Việt Nam cũng dựa trên nền tảng phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu bên cạnh phát triển theo bề rộng và phát triển kinh tế đô thị. Việc hợp tác giữa Bộ Xây dựng và AFD có tác động lan tỏa tới các đô thị Việt Nam để mỗi địa phương sẽ xây dựng một chương trình cụ thể về phát triển đô thị theo hướng bền vững - Thứ trưởng Lê Quang Hùng nhấn mạnh. Cũng tại hội nghị, ông Philippe Orliange - Giám đốc điều hành toàn cầu của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) chia sẻ, hoạt động của AFD tại Việt Nam hoàn toàn phù hợp với những ưu tiên hợp tác của Chính phủ Pháp tại Việt Nam. Hiện tại, AFD cũng định hướng các hoạt động của mình nhằm thực hiện các cam kết của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Nhiệm vụ hoạt động của AFD tại Việt Nam có 3 định hướng chính: hỗ trợ Việt Nam có mức phát thải carbon thấp; hỗ trợ cho các đô thị trong quá trình phát triển bền vững và hỗ trợ cho chính sách công của Chính phủ Việt Nam để Việt Nam có sự chuyển mình trong việc thực hiện những cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26. Ông Philippe Orliange nhấn mạnh, sự đóng góp vào chính sách công của Chính phủ Việt Nam là mối quan tâm hàng đầu của AFD. Mục tiêu tham vọng này phù hợp với bối cảnh có sự trao đổi tích cực giữa Bộ Xây dựng và AFD. Sự phát triển đô thị đã có đóng góp rất lớn cho nền kinh tế Việt Nam, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân cũng như là tạo thuận lợi cho người dân được tiếp cận các dịch vụ cơ bản như cấp thoát nước, xử lý môi trường… tạo ra cơ sở hạ tầng rất vững chắc cho sự phát triển của quốc gia. Tuy nhiên, sự đô thị hóa cũng có khả năng gây ra một số rủi ro nhất định, khiến cho các đô thị dễ tổn thương hơn. Từ đó, đặt ra vấn đề làm sao đạt được sự dung hòa trong tăng trưởng đô thị đáp ứng yêu cầu bảo vệ người dân và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các đô thị và các địa phương nói chung cần có sự hỗ trợ tích cực của Bộ Xây dựng để có thể áp dụng, triển khai các chương trình, kế hoạch, biện pháp giảm thiểu, thích ứng được với tác động của biến đổi khí hậu... Ông Nicolas Warnery - Đại sứ Pháp tại Việt Nam đánh giá, cam kết của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tại COP26 sẽ là đóng góp rất lớn cho những nỗ lực toàn cầu về biến đổi khí hậu và Chính phủ Pháp mong muốn hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện cam kết này; cụ thể hóa cam kết này thành các dự án cụ thể ở từng địa phương để người dân Việt Nam được hưởng lợi từ cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại COP26. Theo ông Nicolas Warnery, vấn đề biến đổi khí hậu ở Việt Nam thời gian qua đã đề cập đến rất nhiều sự sụt lún của Đồng bằng Sông Cửu Long hay những vấn đề liên quan đến xói lở bờ biển, nhưng rất ít khi đề cập đến những tác động đối với các đô thị. Trong khi đó, các đô thị là nơi tập trung đến 40% dân số Việt Nam và tạo ra 70% GDP. Chính các đô thị là nơi chịu tác động lớn nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu nên cần tập trung phần lớn những nỗ lực để hướng tới sự phát triển bền vững./.
Tin liên quan
Bộ Xây dựng yêu cầu dừng thi công, rà soát lại chỉ tiêu kiến trúc công trình 61 Trần Phú
Bộ Xây dựng đề nghị tạm dừng thi công; rà soát lại chỉ tiêu quy hoạch, phương án kiến kiến trúc công trình tại số 61 phố Trần Phú để phù hợp với quy hoạch, không gian, kiến trúc khu vực này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam mở rộng hợp tác năng lượng nguyên tử và an toàn điện hạt nhân với các đối tác quốc tế
Nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam là xây dựng năng lực quốc gia đủ mạnh để quản lý, vận hành an toàn, từng bước làm chủ công nghệ và phát triển bền vững.
-
Kinh tế Việt NamChính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyét về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030.
-
Kinh tế Việt NamNăm 2027, tiêu dùng an tâm với "Công nghệ trách nhiệm"
Ngày 30/9/2026, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch số 7887/KH-BCT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027.
-
Kinh tế Việt NamThay đổi toàn diện để thâm nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu
Hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) trong 9 tháng năm 2026 tại Hải Phòng tiếp tục là điểm sáng của cả nước với tổng vốn ước đạt trên 3.638 triệu USD.
-
Kinh tế Việt NamCon đường thích nghi của nông nghiệp Việt Nam
Đồng bằng sông Cửu Long - vựa lúa của cả nước - đang phải gồng mình trước hạn hán và xâm nhập mặn ngày một khắc nghiệt.
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy đầu tư với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc
Chiều 30/9, tại phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/9/2026.
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương rà soát nguồn điện và nhiên liệu cho năm 2027
Chiều 30/9, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ tháng 9, quý III và triển khai nhiệm vụ tháng 10, phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2026.
-
Kinh tế Việt NamSiêu đô thị TP. Hồ Chí Minh: Quy hoạch phải đi cùng chất lượng sống
Theo định hướng này, cấu trúc mới của TP. Hồ Chí Minh gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết và 10 vùng quản trị.












