BNEWS Ngày 10/11, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.
Liên quan đến vụ nghi ngộ độc làm 235 trường hợp phải nhập viện cấp cứu tại 13 bệnh viện sau khi ăn bánh mì ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10/11, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.
Văn bản của Cục An toàn thực phẩm cho biết, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin ngày 7/11/2025 trên địa bàn phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận một số người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Sau bữa ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, sốt cao... và lần lượt được đưa đến bệnh viện để điều trị. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cục An toàn thực phẩm đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu có báo cáo nhanh về diễn biến vụ ngộ độc, theo dõi sát tình hình và triển khai các giải pháp để bảo đảm sức khỏe cho người bị ngộ độc và ngăn ngừa các vụ việc tương tự xảy ra. Cùng đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng; tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên tiệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Để phòng ngừa các vụ việc tương tự xảy ra, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 2633/BYT-ATTP ngày 30/4/2025 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm; Công văn số 7598/BYT-ATTP ngày 20/10/2025 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể và Công văn số 271/ATTP-NĐTT ngày 18/02/2025 của Cục An toàn thực phẩm về việc bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn năm 2025. Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm; tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người. Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm này, sáng 10/11, Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đến nay đã ghi nhận 235 trường hợp phải nhập viện cấp cứu tại 13 bệnh viện; trong số đó có 139 trường hợp đã được xuất viện, theo dõi ngoại trú, hiện vẫn còn 96 trường hợp đang tiếp tục điều trị nội trú. Hầu hết các trường hợp nhập viện cấp cứu đều có dấu hiệu nôn, sốt, đau bụng, tiêu chảy. Sức khỏe các nạn nhân nhập viện hiện đa số ổn định. Kết quả cấy máu của một nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định dương tính với Salmonella - vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiêu hóa.Tin liên quan
Thanh tra Chính phủ nêu sai phạm tại dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ
Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, quá trình tổ chức triển khai dự án, UBND thành phố Cần Thơ, Sở Y tế Cần Thơ, Liên danh nhà thầu và các đơn vị tư vấn đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh báo chiêu "việc nhẹ, lương cao" dẫn tới mua bán người
Chủ đề của Liên hợp quốc năm nay phản ánh rõ thực trạng các chiêu trò "việc nhẹ, lương cao", lừa đảo trực tuyến nhằm dụ dỗ, cưỡng bức lao động và bóc lột nạn nhân dưới nhiều hình thức.
-
Kinh tế và pháp luậtBộ Tư pháp Mỹ phản đối đơn kiện tập thể đòi hoàn thuế IEEPA
Theo DOJ, mặc dù nguyên đơn nộp đơn kiện chỉ một ngày trước khi Tòa án Tối cao tuyên các mức thuế IEEPA là trái pháp luật, yêu cầu tiến hành theo hình thức kiện tập thể vẫn được đưa ra quá muộn.
-
Kinh tế và pháp luậtNga phát lệnh truy nã quốc tế nhà sáng lập Telegram
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 29/7 cho biết đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) ứng dụng nhắn tin Telegram, ông Pavel Durov.
-
Kinh tế và pháp luậtĐừng để lấn chiếm, xây dựng trái phép vùng bán ngập hồ Dầu Tiếng thành "chuyện đã rồi"
Qua kiểm tra, giám sát các hoạt động trong phạm vi bảo vệ hồ Dầu Tiếng, liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp có dấu hiệu vi phạm, lập biên bản và đề nghị chính quyền địa phương phối hợp xử lý.
-
Kinh tế và pháp luậtLấn chiếm, xây dựng trái phép tại vùng bán ngập và đất dự phòng hồ Dầu Tiếng
Gần đây, tại vùng bán ngập và đất dự phòng của hồ Dầu Tiếng xuất hiện tình trạng người dân tự ý đào mương, đắp bờ, san gạt, xây dựng, lấn chiếm đất; một số có dấu hiệu phục vụ du lịch tự phát.
-
Kinh tế và pháp luậtThái Lan triệt phá đường dây đánh cắp dữ liệu thẻ tín dụng
Cảnh sát Thái Lan mới đây đã bắt giữ một công dân Trung Quốc cùng 3 công dân Thái Lan với cáo buộc đánh cắp dữ liệu thẻ tín dụng của khoảng 1.200 khách du lịch Trung Quốc.
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá đường dây vận chuyển trái phép vật liệu nổ qua biên giới
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 28/7, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép vật liệu nổ", kết thúc thành công Chuyên án QT 326.2.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung và 3 bị can khác
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Trung và Nguyễn Quang Hiếu về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng góp vốn đầu tư
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.











