BoE: Kinh tế "xứ sở sương mù" vẫn trì trệ

15:57' - 18/02/2025
BNEWS Thống đốc Ngân hàng trung ương Vương quốc Anh (BoE) Andrew Bailey cảnh báo rằng nền kinh tế Anh vẫn "đứng yên".

Nhận xét này đã "giội gáo nước lạnh" vào số liệu tăng trưởng bất ngờ vào quý cuối cùng của năm 2024. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 17/2, ông Bailey đã chỉ ra bức tranh tăng trưởng cơ bản yếu ớt và thị trường lao động hạ nhiệt sau khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bất ngờ tăng 0,1% trong quý cuối cùng của năm 2024.

 
Số liệu tăng trưởng được công bố mới đây là một cú hích cho Công Đảng sau một loạt chỉ số kinh tế ảm đạm kể từ khi đảng này trở lại nắm quyền vào tháng 7/2024. BoE đã ước tính GDP sẽ giảm trong quý cuối cùng, làm tăng nguy cơ suy thoái kỹ thuật trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ thủ tướng của ông Keir Starmer.

Trong một cuộc phỏng vấn với Business Live ở Wales, ông Bailey cho hay số liệu GDP mạnh hơn một chút so với dự kiến, nhưng ông cho rằng điều đó không làm thay đổi được thực tế là nền kinh tế khá trì trệ kể từ cuối mùa Xuân 2024.

Các nhà hoạch định lãi suất của BoE đã cảnh báo về việc giảm lãi suất "dần dần và cẩn trọng" bất chấp nền kinh tế trì trệ, đồng thời nêu bật sức ép lạm phát dai dẳng trong nước và sự bất ổn chính trị toàn cầu.

Tuy nhiên, một số quan chức ngày càng lo ngại về triển vọng kinh tế ảm đạm hơn, trong đó một thành viên của Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) của BoE, bà Catherine Mann ủng hộ mức cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 2/2025. Một số thành viên khác của MPC bỏ phiếu ủng hộ BoE cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm xuống 4,5%.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn, ông Bailey cũng nhấn mạnh hơn vào sự yếu kém dai dẳng của nền kinh tế Anh.

BoE đang gặp khó trong việc xác định liệu kinh tế yếu là do sản xuất (cung) hạn chế hay người tiêu dùng và doanh nghiệp (cầu) không muốn chi tiêu. Việc xác định đúng nguyên nhân rất quan trọng để có thể đưa ra quyết định đúng đắn về lãi suất, tránh làm tổn hại thêm đến nền kinh tế.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục