Brazil cho phép sử dụng vaccine Coronavac của Trung Quốc cho trẻ từ 6-17 tuổi

10:54' - 21/01/2022
BNEWS Ngày 20/1, Cơ quan Giám sát dịch tễ quốc gia Brazil (Anvisa) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 Coronavac của hãng Sinovac Biotech (Trung Quốc) cho trẻ em và trẻ vị thành niên từ 6-17 tuổi.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, vaccine sử dụng cho nhóm đối tượng trên được sản xuất tại bang Sao Paulo của Brazil theo thỏa thuận giữa nước này và Trung Quốc.

Quyết định trên được Ban Giám đốc Anvisa nhất trí thông qua theo đề xuất của Viện nghiên cứu Butantan ở Sao Paulo sau khi đánh giá kết quả thử nghiệm, bảo đảm tính an toàn và hiệu quả của loại vaccine này.

 

Thống đốc bang Sao Paulo, ông Joao Doria, cho biết hiện nay Viện Butantan, một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Brazil, đang có 15 triệu liều vaccine Coronavac sẵn sàng đưa vào phân phối và sử dụng trên toàn quốc.

Như vậy, đây là loại vaccine thứ hai được cấp phép sử dụng khẩn cấp cho trẻ em tại Brazil, sau vaccine của hãng Pfizer/BioNTech. Brazil cho phép tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên vào tháng 6/2021 và từ 5-11 tuổi vào tháng 12/2021.

Brazil là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 và hiện đang phải đối phó với làn sóng dịch mới sau sự xuất hiện biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Ngày 19/1, quốc gia Nam Mỹ này lần đầu tiên ghi nhận hơn 200.000 ca mắc mới trong 24 giờ và hiện đã có 23,5 triệu người mắc căn bệnh này, trong đó hơn 622.000 trường hợp tử vong./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục