Các chỉ số chính của Phố Wall đều tăng điểm trong phiên 8/11

08:03' - 09/11/2021
BNEWS Thị trường Phố Wall liên tục lập các kỷ lục trong tuần qua giữa bối cảnh có thông tin khả quan về "cuộc chiến" chống COVID-19 cũng như thông tin tốt lành về thị trường lao động ở Mỹ

Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục mới trong phiên giao dịch 8/11, với động lực tăng trưởng nhờ dự luật cơ sở hạ tầng 1.200 tỷ USD được thông qua và số liệu việc làm khả quan ở nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Khép lại phiên này, tại thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,3% lên 36.432,22 điểm. Trong khi đó, chỉ số tổng hợp S&P 500 ghi thêm 0,1% lên 4.701,70 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,1% và đóng phiên ở mức 15.982,36 điểm.

Thị trường Phố Wall liên tục lập các kỷ lục trong tuần qua giữa bối cảnh có thông tin khả quan về "cuộc chiến" chống COVID-19 cũng như thông tin tốt lành về thị trường lao động ở Mỹ khi tạo ra thêm 531.000 việc làm trong tháng Mười và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,6%. Đây là số liệu khả quan hơn dự kiến, đồng thời cho thấy hoạt động tuyển dụng lao động đang hồi sinh khi số ca mắc COVID-19 giảm.

Phiên giao dịch này cũng là phiên đầu tiên kể từ khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật cơ sở hạ tầng 1.200 tỷ USD do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất. Điều này đã tạo một lực đẩy cần thiết để Quốc hội Mỹ thông qua các biện pháp chi tiêu lớn hơn nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Ngoài ra, thị trường cũng tỏ ra hứng khởi với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt dần các chính sách nới lỏng tiền tệ và tâm lý các nhà đầu tư có sự chuyển biến sau khi Phó Chủ tịch Fed Richard Clarida cho biết về khả năng có một đợt tăng lãi suất vào cuối năm sau.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên giao dịch 8/11, chỉ số VN-Index tăng 0,76% lên 1.467,57 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,04% lên 432,1 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục