Các chỉ số chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều sáng 15/8

10:04' - 15/08/2022
BNEWS Trong phiên sáng 15/8, chỉ số Nikkei 225 tăng 205,02 điểm, hay 0,72%, lên 28.752 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 18/1, trong khi chỉ số Hang Seng giảm 0,68%, hay 137,14 điểm, xuống 20.038,48 điểm.
Các chỉ số chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên sáng 15/8, khi các nhà đầu tư lo ngại liệu đà phục hồi của các chỉ số chứng khoán Mỹ có kéo dài, khi hy vọng lạm phát tại Mỹ đã đạt đỉnh gặp trở ngại khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất.

Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á (trừ Nhật Bản), tăng 0,1%, sau khi tăng 0,9% trong tuần trước.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 205,02 điểm, hay 0,72%, lên 28.752 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 18/1. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,68%, hay 137,14 điểm, xuống 20.038,48 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,26%, hay 8,52 điểm, xuống 3.268,37 điểm.

Theo Giám đốc phụ trách nghiên cứu kinh tế tại NAB, Tapas Strickland, biên bản cuộc họp của Fed được công bố ngày 17/8 có thể củng cố lập trường tăng lãi suất của các quan chức Fed gần đây, khi cho rằng việc tăng lãi suất và lạm phát vẫn tiếp tục.

Các thị trường vẫn nhận định có 50% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 75 điểm cơ bản trong tháng Chín và lãi suất sẽ tăng lên khoảng 3,5-3,75% vào cuối năm nay.

Những hy vọng về việc nền kinh tế Mỹ hạ cánh mềm cũng có thể giảm bớt, khi doanh số bán lẻ được cho là sẽ cho thấy chi tiêu giảm mạnh trong tháng Bảy. 

Các thị trường chứng khoán châu Á đang hướng sự chú ý đến doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng Bảy được công bố trong ngày 15/8, với nhận định sẽ khởi sắc nhờ các quy định kiểm soát đại dịch được nới lỏng.

Tuy nhiên, số liệu đã công bố cho thấy lượng cho vay mới của các ngân hàng tại Trung Quốc mạnh hơn dự kiến trong tháng Bảy.

Trong khi đó, rủi ro địa chính trị vẫn lớn liên quan đến vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Tại Việt Nam, phiên sáng 15/8, VN-Index tăng 8,92 điểm lên 1.271,27 điểm. HNX-Index tăng 1,97 điểm lên 305,28 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục