Các chỉ số S&P 500, Nasdaq khép lại tuần tăng mạnh

14:01' - 22/08/2020
BNEWS Chốt phiên 21/8, các chỉ số S&P 500 and Nasdaq Composite tăng nhẹ, nhưng vẫn đủ lập các mức cao kỷ lục mới và khép lại tuần qua với mức tăng mạnh.

Các nhà đầu tư đã phải cân nhắc đến các dấu hiệu phục hồi kinh tế không đồng đều, sự bế tắc tại Quốc hội Mỹ về gói kích thích kinh tế mới và những căng thẳng đang gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. 
Chỉ số Nasdaq đã tăng kỷ lục trong phiên giao dịch đầu tuần 17/8 nhờ đà đi lên mạnh mẽ của các mã cổ phiếu công nghệ, trong khi chỉ số Dow Jones lại đi xuống. Kết thúc phiên này, chỉ số Nasdaq tăng 1% lên mức cao mới 11.129,73 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tiến 0,3%, lên 3.381,99 điểm. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones giảm 0,3%, xuống 27.844,91 điểm.
Tiếp đó, chỉ số S&P 500 trong phiên giao dịch ngày 18/8 tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2020, trong khi đồng USD tiếp tục giảm giữa lúc triển vọng về gói kích thích kinh tế mới ở Mỹ vẫn chưa rõ ràng. Chốt phiên, chỉ số này tăng 0,2% lên 3.389,78 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq tăng 0,7% lên 11.210,84 điểm, còn chỉ số Dow Jones giảm 0,2% xuống còn 27.778,07 điểm.
Tuy nhiên, bước sang phiên 19/8, chứng khoán Mỹ đi xuống sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bày tỏ quan ngại rằng triển vọng phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ phải đối mặt với bất ổn lớn do tác động của đại dịch COVID-19.

Đà giảm của phố Wall diễn ra bất chấp tập đoàn công nghệ Apple trở thành doanh nghiệp Mỹ đầu tiên đạt giá trị vốn hóa thị trường 2.000 tỷ USD. Kết thúc phiên này, chỉ số Dow Jones hạ 85,19 điểm (0,31%), xuống 27.692,88 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 14,93 điểm (0,44%), xuống 3.374,85 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq giảm 64,38 điểm (0,57%), xuống 11.146,46 điểm.
Trong phiên giao dịch 20/8, chỉ số Nasdaq tăng lên mức kỷ lục mới sau khi hãng công nghệ Apple và nhiều gã khổng lồ công nghệ khác báo cáo lợi nhuận khởi sắc, giữa bối cảnh các nhà đầu tư chứng khoán Mỹ dường như bỏ qua số liệu ảm đạm về tình hình việc làm và những lo ngại của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về nền kinh tế được nêu trong biên bản cuộc họp được công bố một ngày trước.

Kết thúc phiên này, chỉ số Nasdaq tăng 1,1% lên mức kỷ lục mới 11.264,95 điểm. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones tăng 0,2%, lên 27.739,73 điểm, còn chỉ số S&P 500 tiến 0,3%, lên 3.385,51 điểm.
Chỉ số Dow Jones Industrial Average chốt phiên cuối tuần (21/8) tăng 190,6 điểm, hay 0,69%, lên 27.930,33 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 tăng 1,65 điểm, hay 0,34%, lên 3.397,16 điểm, đánh dấu mức chốt phiên cao kỷ lục thứ 15 trong năm nay, và đây là giai đoạn tăng điểm theo tuần dài nhất kể từ cuối năm 2019 của chỉ số này, còn chỉ số Nasdaq tăng 46,85 điểm, hay 0,42%, lên 11.311,8 điểm, ghi dấu mức chốt phiên cao kỷ lục thứ 36 trong năm nay.
Không có nhiều số liệu được công bố trong ngày 21/8, nhưng số liệu của Mỹ cho thấy Chỉ số nhà quản trị mua hàng trong tháng Tám khả quan và doanh số bán nhà tháng Bảy tiếp tục đạt mức kỷ lục.
Tính chung cả tuần, chỉ số S&P 500 tăng 0,7% và chỉ số Nasdaq tăng 2,7%./.

>>Chứng khoán châu Á khởi sắc phiên cuối tuần


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục