Các công ty toàn cầu tăng chi tiêu an ninh giữa lúc các mối đe dọa gia tăng

06:39' - 12/09/2023
BNEWS Phần lớn các vụ lửa đảo, giả mạo và thất thoát tài sản trí tuệ là nhằm thu lợi tài chính, trong khi một số vụ rò rỉ thông tin nhạy cảm từ nội bộ là do nguyên nhân xã hội hoặc chính trị.

Gần một nửa số lãnh đạo an ninh tại các công ty lớn nhất thế giới dự kiến sẽ tăng đáng kể ngân sách an ninh trong năm 2024 trong bối cảnh họ ghi nhận bất ổn kinh tế và xã hội làm gia tăng các trường hợp trộm cắp, lừa đảo và rò rỉ thông tin nhạy cảm.

Một cuộc khảo sát 1.775 lãnh đạo an ninh công ty tại 30 nước cho thấy các công ty của họ thiệt hại hơn 1 nghìn tỉ USD thu nhập trong năm 2022 do các sự cố an ninh không liên quan an ninh mạng, tương đương thiệt hại do các cuộc tấn công mạng.

 

Cuộc khảo sát do công ty nhân sự và an ninh Allied Universal của Mỹ thực hiện, cho thấy các công ty bị thất thoát hàng hóa cao cấp và tài sản trí tuệ liên quan nhân viên trong công ty cũng như bên ngoài công ty, trong đó khu vực Bắc Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề.

Khảo sát tựa đề Báo cáo an ninh thế giới, trong đó lần đầu tiên Allied đối chiếu và công bố ý kiến của nhiều công ty lớn như vậy, phỏng vấn các nhà điều hành giám sát tổng cộng 660 tỉ USD ngân sách an ninh trong năm 2022 - tức 3,3% thu nhập toàn cẩu của các công ty này.

Đối với câu hỏi liên quan ngân sách của công ty trong năm 2024, có tới 46% số lãnh đạo an ninh được hỏi trả lời ngân sách an ninh sẽ tăng đáng kể, trong bối cảnh các công ty trên thế giới đang phải tăng chi phí cho nhiều lĩnh vực khác, từ lương nhân viên đến chi phí năng lượng.

Theo Tổng Giám đốc Allied Steve Jones, phần lớn các vụ lửa đảo, giả mạo và thất thoát tài sản trí tuệ là nhằm thu lợi tài chính, trong khi một số vụ rò rỉ thông tin nhạy cảm từ nội bộ là do nguyên nhân xã hội hoặc chính trị.

Báo cáo của Allied đánh giá chi phí và mức độ vi phạm an ninh cũng như các nhân tố gây ra vi phạm. Theo đó, báo cáo nêu ra bất ổn kinh tế xuất phát từ lạm phát cao và tiêu chuẩn sống giảm sút, cùng với biến đổi khí hậu và bất ổn xã hội, là các vấn đề có thể dẫn đến vi phạm an ninh.

Tại Bắc Mỹ, 41% số lãnh đạo an ninh của các công ty cho biết đã ghi nhận các hành vi vi phạm bản quyền từ nhân viên hoặc nhà thầu, trong khi 32% mất tài sản vật chất do các đối tượng bên ngoài. Các thiệt hại điển hình gồm trộm cắp hàng hóa cao cấp trong lĩnh vực công nghệ và bán lẻ, trong khi lĩnh vực dược phẩm phải đối phó với nạn giả mạo. Các trung tâm dữ liệu cũng có nguy cơ thiệt hại liên quan gián đoạn cung ứng năng lượng hoặc tấn công mạng.

Về chi tiêu trong tương lai, 42% lãnh đạo an ninh của các công ty được hỏi cho biết họ có ý định đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và giám sát bằng AI để phát hiện các mối đe dọa nhanh hơn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục