BNEWS EU yêu cầu các công ty công nghệ phải cung cấp cho người dùng và các đối thủ cạnh tranh nhiều lựa chọn hơn để đảm bảo sân chơi bình đẳng.
Theo các nguồn thạo tin, cơ quan chức năng châu Âu có kế hoạch điều tra Apple, Meta Platforms và Google của Alphabet để xác định liệu các công ty này có vi phạm quy định trong Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của Liên minh châu Âu (EU) hay không.
Các nguồn tin cho biết Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến sẽ công bố thông tin về các cuộc điều tra trong những ngày tới và công bố kết quả điều tra trước khi nhiệm kỳ của Ủy viên cạnh tranh chống độc quyền Margrethe Vestager kết thúc vào tháng 11/2024. Vi phạm quy định DMA có thể khiến các công ty này phải trả tới 10% doanh thu hàng năm toàn cầu. Theo DMA, EU yêu cầu các công ty công nghệ phải cung cấp cho người dùng và các đối thủ cạnh tranh nhiều lựa chọn hơn để đảm bảo sân chơi bình đẳng.
EC từ chối bình luận trước thông tin trên. Trong khi đó, Apple, Meta và Google không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Đầu tuần này, trong một cuộc phỏng vấn, bà Vestager cho biết các khoản phí mới mà Apple và Meta yêu cầu trả cho các dịch vụ của họ có thể cản trở người dùng hưởng lợi ích từ DMA. Bà cũng chỉ ra các chiến thuật được sử dụng bởi một số công ty để hạ thấp uy tín các sản phẩm hoặc dịch vụ của đối thủ cạnh tranh nhằm ngăn người dùng chuyển sang sử dụng chúng, đồng thời cho rằng các công ty không nên làm như vậy.
Bà Vestager cho biết thêm bà muốn đẩy nhanh các cuộc điều tra liên quan đến DMA, với mục tiêu đưa ra quyết định trong thời gian là 6 tháng để người dùng và nhà phát triển ứng dụng có thể sớm nhìn thấy những lợi ích của các quy tắc mới. Ngược lại, các cuộc điều tra chống độc quyền theo truyền thống của EU thường mất nhiều năm.
Trước đó, DMA yêu cầu ba công ty trên, cùng với Microsoft, Amazon.com và ByteDance (chủ sở hữu TikTok), cho phép người dùng xóa bất kỳ phần mềm hoặc ứng dụng cài đặt sẵn nào nếu họ muốn, và phải có được sự đồng ý của người dùng để sử dụng dữ liệu của họ trên các dịch vụ khác nhau hoặc cho các nội dung quảng cáo cá nhân hóa. Các công ty không được phép ưu tiên dịch vụ hoặc sản phẩm của họ so với các đối thủ cạnh tranh trên nền tảng của họ.
Theo DMA, EU đã gắn mác "người gác cổng" điều hành các dịch vụ cốt lõi của Internet đối với 6 tập đoàn khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ là các tập đoàn Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, và công ty ByteDance. Những "người gác cổng" kể từ ngày 7/3 phải tuân thủ các quy tắc (của EU), các nghĩa vụ liên quan những dịch vụ nền tảng cốt lõi đã được chỉ định.
Những dịch vụ cốt lõi được DMA đề cập bao gồm kho ứng dụng App Store của Apple; mạng xã hội Facebook, ứng dụng chia sẻ hình ảnh Instagram và ứng dụng nhắn tin-đàm thoại WhatsApp của Meta; nền tảng chia sẻ video YouTube và trình duyệt Chrome của Google, cũng như trình duyệt Safari của Apple.
Một trong những mục tiêu chính của DMA là ngăn chặn những công ty lớn hơn tác động tiêu cực tới sự phát triển của các công ty nhỏ hơn, trở thành đối thủ cạnh tranh rồi "nuốt chửng" họ thông qua hoạt động tiếp quản, giống như việc Facebook mua lại Instagram và WhatsApp hay việc Google mua YouTube và Waze trước đây.
Theo DMA, một công ty sẽ chịu mức phạt lên tới 10% doanh thu toàn cầu, nếu họ vi phạm một số quy tắc cạnh tranh nghiêm trọng nhất. Nhà chức trách cũng có thể đình chỉ hoạt động của công ty trong trường hợp vi phạm nhiều lần.
Trước đó, Google - công ty con của tập đoàn Alphabet, Meta Platforms, Qualcomm và bảy công ty công nghệ khác tháng 12/2023 đã nhất trí hợp tác để thúc đẩy một hệ sinh thái kỹ thuật số mở nhằm đáp ứng các quy định công nghệ mới của EU.
Nhóm các công ty công nghệ trên, với tên gọi tự đặt là Liên minh Hệ sinh thái kỹ thuật số mở (CODE), cho biết họ muốn thúc đẩy nhiều nền tảng và hệ thống mở hơn để thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới ở châu Âu.
Nhóm này cho biết, họ sẽ làm việc với các học giả, nhà hoạch định chính sách và các công ty về sự cởi mở kỹ thuật số và cách đạt được điều này ở châu Âu “thông qua việc thực thi DMA và các điều khoản thuộc khung pháp lý của EU trong tương lai”.
DMA yêu cầu những “người gác cổng” - tính năng bảo mật của những “gã khổng lồ” công nghệ nhằm kiểm soát quyền truy cập vào nền tảng của họ và ngăn chặn phần mềm độc hại - cho phép các bên thứ ba tương tác với các dịch vụ của chính và cho phép đối tượng người dùng là doanh nghiệp quảng bá ưu đãi của họ, đồng thời ký kết hợp đồng với khách hàng bên ngoài nền tảng.
Ông Stan Larroque, người sáng lập công ty công nghệ khởi nghiệp Lynx, cho biết: “Trong vài tháng qua, chúng tôi đã có một số cuộc trò chuyện về thế nào là ‘tốt’ khi nói đến hệ sinh thái kỹ thuật số ở châu Âu, điều gì thúc đẩy sự đổi mới và điều gì sẽ tác động tích cực đến khả năng cạnh tranh. Chúng tôi nghĩ rằng sự cởi mở là yếu tố quan trọng”.
Các thành viên khác của liên minh trên gồm nhà sản xuất thiết bị thông minh Trung Quốc Honor, tập đoàn đa quốc gia về công nghệ máy tính Lenovo của Trung Quốc, công ty Lynx của Pháp, nhà sản xuất thiết bị viễn thông Mỹ Motorola, nhà sản xuất điện tử Nothing của Anh, công ty công nghệ Na Uy Opera và Đức. nhà cung cấp dịch vụ nhắn tin Wire.
Liên minh cho biết, mục tiêu của họ là mở ra các hệ sinh thái kỹ thuật số thông qua sự hợp tác giữa các ngành và thúc đẩy kết nối liền mạch cũng như các hệ thống có khả năng tương tác.
Tin liên quan
Hãng thời trang xa xỉ Hermes bị kiện về chính sách bán hàng ở Mỹ
Một số khách hàng của hãng thời trang xa xỉ Hermes (Pháp) đang đệ đơn kiện tại California (Mỹ) phản đối chính sách bán hàng của hãng này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố thêm 2 đối tượng trong vụ đưa lợn nhiễm bệnh bán ra thị trường
Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Văn Công và Hứa Hoàng Khởi.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia thiệt hại hàng triệu USD vì hành vi lừa đảo giả mạo chính khách
Các phương thức lừa đảo phổ biến bao gồm lập trang web giả mạo, tấn công giả mạo (phishing), lừa đảo tiền mã hóa và đặc biệt là mạo danh những nhân vật có ảnh hưởng công chúng.
-
Kinh tế và pháp luậtBan hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, Lê Thanh Thản: Định giá tài sản tăng gần 4 lần
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã định giá tài sản trong vụ án tăng gần 4 lần, căn cứ vào giá trị giao dịch thực tế của thị trường tại thời điểm định giá, đảm bảo quyền lợi cho các bị hại.
-
Kinh tế và pháp luậtXét xử 227 bị cáo trong vụ án ma túy VN10 từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không
Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, bắt nguồn từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy qua Tân Sơn Nhất.
-
Kinh tế và pháp luậtTây Ninh mở rộng vòng tay an ninh từ sự đồng lòng của nhân dân
Từ cơ sở đến cấp tỉnh, những cách làm thiết thực cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân đang tạo sức lan tỏa cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Tây Ninh.
-
Kinh tế và pháp luậtChấn chỉnh KOL đăng tải clip phát ngôn thiếu lịch sự ở Lễ hội Sầu riêng
TikToker H.C. đã đăng tải clip ngắn, thông tin về việc sự kiện đông đúc, khi nam TikToker này muốn đi vệ sinh nhưng không thể ra ngoài được với những lời lẽ phản cảm, thiếu lịch sự.
-
Kinh tế và pháp luậtPháp điều tra vụ đánh cắp dữ liệu của gần 700.000 người nộp thuế
Cơ quan công tố Paris ngày 15/8 đã mở cuộc điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin của ngành thuế Pháp, khiến dữ liệu của gần 700.000 cá nhân và doanh nghiệp bị đánh cắp.
-
Kinh tế và pháp luậtCông an Tp. Hồ Chí Minh khẩn trương xử lý vụ thả diều gần sân bay Tân Sơn Nhất
Công an TP. Hồ Chí Minh triệu tập 3 người liên quan vụ thả diều lớn gắn đèn và sáo ở độ cao hơn 300 m, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn bay tại Tân Sơn Nhất.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vợ chồng đối tượng Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) cùng đồng phạm
Ngày 15/8, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đồng phạm.










