Các doanh nghiệp nước ngoài gia tăng "hiện diện" tại Trung Quốc

20:00' - 11/09/2020
BNEWS Các công ty quốc tế đang tăng cường đầu tư vào Trung Quốc vào thời điểm nước này đang dẫn đầu sự phục hồi kinh doanh, đồng thời kiên định với cam kết mở cửa nền kinh tế.

Số liệu chính thức mới công bố cho hay đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực vào Trung Quốc Đại lục trong giai đoạn tháng 1-7/2020 đứng ở mức 535,65 tỷ nhân dân tệ (khoảng 78,4 tỷ USD), tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2020, đảo ngược đà suy giảm trong nửa đầu năm nay.

Một nhóm các doanh nghiệp toàn cầu hàng đầu như hãng sản xuất thiết bị thang JLG, Uniqlo và Nestle thông báo hoặc đã rót vốn đầu tư vào Trung Quốc trong năm nay, trong khi nhiều doanh nghiệp khác báo cáo kết quả kinh doanh khởi sắc tại nước này so với các khu vực khác trên thế giới.

Trung Quốc đang tích cực cải thiện hoạt động kinh doanh và khôi phục sản xuất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong cùng lĩnh vực…

Số liệu chính thức cho thấy 66,9% trong số gần 9.000 công ty đầu tư nước ngoài chủ chốt đã khôi phục hơn 70% công suất của họ tính đến cuối tháng 3/2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục