Các ngân hàng tư nhân Ấn Độ kỳ vọng tín dụng doanh nghiệp phục hồi

  • Vân Anh/vnanet.vn

BNEWS Tăng trưởng tín dụng tại Ấn Độ đạt mức cao nhất trong hai năm, thúc đẩy các ngân hàng tư nhân mở rộng cho vay doanh nghiệp khi nhiều doanh nghiệp chuyển từ phát hành trái phiếu sang vay ngân hàng.

Các ngân hàng tư nhân lớn tại Ấn Độ đang kỳ vọng nhu cầu cho vay doanh nghiệp sẽ tiếp tục phục hồi, sau khi ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý đầu năm tài chính hiện nay (từ 1/4/2026 đến 31/3/2027). 

Theo dữ liệu từ Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (Ngân hàng trung ương - RBI), tăng trưởng tín dụng toàn ngành đã đạt mức cao nhất trong hai năm là 18,6% tính đến cuối tháng 6 vừa qua. Xu hướng này chủ yếu xuất phát từ việc các doanh nghiệp chuyển từ thị trường trái phiếu - vốn đang chịu chi phí lãi suất cao - sang vay vốn ngân hàng với chi phí thấp hơn.

Nhiều ngân hàng đã báo cáo mức tăng trưởng ấn tượng: HDFC Bank tăng gần 19%, ICICI Bank tăng 18,5%, Kotak Mahindra Bank tăng 15% và Yes Bank ghi nhận mức tăng hơn 41% trong danh mục cho vay doanh nghiệp. 

Theo ông Sandeep Batra, Giám đốc điều hành ICICI Bank, nhu cầu vay vốn tập trung chủ yếu vào việc bổ sung vốn lưu động. Trong khi đó, Phó Tổng giám đốc Kaizad Bharucha của HDFC Bank cho biết nhu cầu vay được chia khá đồng đều giữa các khoản vay trung hạn và vốn lưu động.

Những ngành như điện tử, ô tô, năng lượng tái tạo, hàng hóa, kim loại và dầu khí đang dẫn đầu nhu cầu vay. Tổng Giám đốc Vinay Tonse của Yes Bank dự báo rằng xu hướng này sẽ duy trì trên diện rộng trong hai quý tới.

Sự chuyển dịch này diễn ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm từng vượt ngưỡng 7% do tác động từ cuộc xung đột Mỹ - Iran và căng thẳng tại Trung Đông, khiến chi phí huy động vốn qua thị trường trái phiếu tăng lên.

Để hỗ trợ thanh khoản, RBI đã hỗ trợ chi phí phòng ngừa rủi ro đối với các khoản tiền gửi ngoại tệ kỳ hạn từ 3-5 năm và cho phép các ngân hàng vay dựa trên nguồn vốn này. Một số chuyên gia dự báo dòng vốn này có thể vượt 50 tỷ USD vào cuối tháng 9/2026, tạo nguồn vốn chi phí thấp cho các ngân hàng.

Các ngân hàng Ấn Độ hiện có nền tảng tài chính vững mạnh với tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp nhất trong nhiều năm, sau quá trình siết chặt tiêu chuẩn cho vay và cải thiện chất lượng tài sản. Nhờ đó, họ tự tin mở rộng cho vay doanh nghiệp mà không lặp lại tình trạng cho vay quá mức từng dẫn đến làn sóng nợ xấu trong thập kỷ trước.

Vân Anh/vnanet.vn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục