Các nhà giao dịch chứng khoán châu Á thận trọng trong phiên sáng 1/8

10:38' - 01/08/2022
BNEWS Trong phiên sáng 1/8, chỉ số Hang Seng giảm 129,91 điểm, xuống 20.026,6 điểm, chỉ số Shanghai Composite giảm 6,62 điểm, xuống 3.246,62 điểm, còn chỉ số Kospi giảm 8,14 điểm, xuống 2.443,36 điểm.
Các nhà giao dịch chứng khoán châu Á thận trọng trong phiên sáng 1/8, khi số liệu kinh tế kém khả quan của Trung Quốc gây lo ngại liệu đà phục hồi trên phố Wall trong tuần trước có thể được duy trì, trong lúc các ngân hàng trung ương trên toàn cầu thắt chặt chính sách tiền tệ.

Sự thận trọng của các nhà đầu tư khiến chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,1%.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,64%, hay 129,91 điểm, xuống 20.026,6 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,2%, hay 6,62 điểm, xuống 3.246,62 điểm.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,33%, hay 8,14 điểm, xuống 2.443,36 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,05%, hay 14,52 điểm, lên 27.816,16 điểm.

Hoạt động chế tạo tại Trung Quốc giảm trong tháng Bảy khi đợt bùng phát dịch mới đã làm giảm nhu cầu. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) chính thức của lĩnh vực này giảm xuống 49 điểm trong tháng trước, trong khi được dự báo ở mức 50,4 điểm.

Số liệu PMI của các nước khác cũng sẽ được công bố trong tuần này, trong đó có của Mỹ, trong khi báo cáo việc làm tháng Bảy của nước này được công bố vào cuối tuần có thể cũng sẽ cho thấy tăng trưởng việc làm chậm lại.

Trong khi đó, lạm phát và tăng trưởng lương tại Mỹ vẫn cao, còn các ngân hàng trung ương tại Anh, Australia (Ôx-trây-li-a) và Ấn Độ đều được cho là sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tuần này.

Tại thị trường trong nước sáng 1/8, VN-Index tăng 10,73 điểm lên 1.217,1,12 điểm. HNX-Index tăng 2,73 điểm lên 291,34 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục