Các nhà sản xuất linh kiện điện tử Nhật Bản cơ cấu lại sản xuất

06:30' - 14/10/2025
BNEWS Các nhà sản xuất linh kiện điện tử của Nhật Bản đang tổ chức lại hoạt động sản xuất toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tamura, công ty có 11 cơ sở tại Trung Quốc, sẽ cắt giảm con số này tới 30% bằng cách tổ chức lại hoạt động sản xuất tại nước này vào tháng 3/2028.

 

Chủ tịch công ty Tamura, Mitsutaka Nakamura, cho biết: “Chúng tôi sẽ thúc đẩy sản xuất ở châu Âu và Mexico, nơi có rủi ro địa chính trị thấp hơn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố sẽ áp đặt thêm 100% thuế quan lên Trung Quốc sau khi Trung Quốc công bố lệnh hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Các nhà sản xuất linh kiện điện tử đang thực hiện các biện pháp để tránh bị cuốn vào cuộc chiến.

Ngay từ tháng 11/2025, Tamura sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt cảm biến dòng điện tại tỉnh Saitama gần Tokyo, sau khi chỉ sản xuất các cảm biến này tại Trung Quốc. Vào tháng 12/2025, công ty sẽ bán một trong những liên doanh tại Trung Quốc cho một doanh nghiệp địa phương.

Tamura sản xuất máy biến áp lớn được sử dụng trong nguồn điện cho các trung tâm dữ liệu ở Bắc Mỹ, với doanh số tại khu vực này chiếm hơn 10% tổng doanh thu.

Nhà sản xuất pin TDK sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt pin cho điện thoại thông minh vào cuối năm nay tại một nhà máy mới ở bang Haryana, miền Bắc Ấn Độ, đây là lần đầu tiên các bộ phận này được sản xuất bên ngoài Trung Quốc.

Do hoạt động kinh doanh pin của TDK được mở rộng thông qua việc mua lại các công ty Trung Quốc, các cơ sở sản xuất chính sẽ vẫn ở Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà sản xuất này sẽ có những bước đi để ứng phó với việc di dời khách hàng và nhu cầu ngày càng tăng tại Ấn Độ.

Trong khi đó, Murata Manufacturing sẽ thành lập cơ sở sản xuất đầu tiên tại Ấn Độ vào năm tài chính 2026 để xử lý quy trình dán tụ điện gốm đa lớp (MLCC). Việc sản xuất MLCC tại địa phương sẽ được xem xét trong tương lai.

Theo Chủ tịch Murata - Norio Nakajima: “Chúng tôi đang tạo ra nhiều chuỗi cung ứng để ứng phó với căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc”.

Các công ty bán sản phẩm cuối cùng tại Mỹ đang có xu hướng chuyển cơ sở sản xuất linh kiện sang Đông Nam Á và Ấn Độ, do lo ngại mức thuế cao đối với các linh kiện sản xuất tại Trung Quốc.

Tháng 4/2025, Mỹ tuyên bố sẽ áp đặt mức thuế bổ sung lên tới 145% đối với Trung Quốc, mức thuế hiện đã giảm xuống còn 30%. Tổng thống D. Trump cũng ám chỉ rằng ông sẽ áp đặt mức thuế cao đối với điện thoại thông minh, vốn được miễn thuế.

Ngày 10/10, Tổng thống Trump cho biết thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ tăng lên 100% bắt đầu từ ngày 1/11, với lý do Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Giá trị xuất khẩu toàn cầu của các nhà sản xuất linh kiện điện tử Nhật Bản đang tăng lên. Theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp Điện tử và Công nghệ Thông tin Nhật Bản, kim ngạch xuất khẩu linh kiện điện tử toàn cầu của Nhật Bản đã đạt mức kỷ lục 4.530 tỷ yen trong năm tài chính 2024, tăng 3% so với năm trước. Điều này giúp Nhật Bản chiếm khoảng 30% thị phần toàn cầu.

Kim ngạch xuất khẩu sang châu Á không bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc tăng 9% lên 958,6 tỷ yen, trong khi kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn là lớn nhất theo khu vực ở mức 1.580 tỷ yen.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung kéo dài, các nhà sản xuất linh kiện điện tử Nhật Bản có thể sẽ tiếp tục chuyển dịch sản xuất để tạo ra chuỗi cung ứng riêng biệt phục vụ các quốc gia khác ngoài Trung Quốc.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục