BNEWS Từ ngày 13/9 đến ngày 18/9, sân bay Incheon dự kiến đón trung bình 201.000 lượt hành khách mỗi ngày, tổng cộng là 1,204 triệu khách trong 6 ngày.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc đang chuẩn bị đón lượng du khách lớn chưa từng có trong kỳ nghỉ lễ Chuseok (Trung Thu), với lượng hành khách hằng ngày dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục.
Từ ngày 13/9 đến ngày 18/9, sân bay Incheon dự kiến đón trung bình 201.000 lượt hành khách mỗi ngày, tổng cộng là 1,204 triệu khách trong 6 ngày. Nếu dự báo này chính xác, đây sẽ là mức cao nhất từ trước đến nay xét về lượng khách sử dụng sân bay trong dịp lễ Trung Thu.
Dự tính, con số này sẽ vượt khoảng 7% so với mức kỷ trung bình 187.000 người/ngày ghi nhận trong dịp lễ Chuseok năm 2017, tăng 11,6% so với lễ Chuseok năm 2023 và tăng 11,8% so với năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Ngày đông khách nhất dự kiến là ngày 18/9, với 213.000 lượt du khách. Ngày 14/9 dự báo sẽ là ngày sân bay này chứng kiến số lượng du khách đi nước ngoài cao nhất, với 121.000 khách.
Các sân bay khác của Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ bận rộn. Theo Tập đoàn sân bay Hàn Quốc, các sân bay trên toàn quốc dự kiến sẽ đón khoảng 1,47 triệu lượt du khách (1,12 triệu lượt du khách nội địa và 350.000 lượt du khách quốc tế) trong kỳ nghỉ lễ này. Tổng cộng có 8.314 chuyến bay (6.322 chuyến nội địa và 1.992 chuyến quốc tế) dự kiến hoạt động trong kỳ nghỉ lễ Chuseok, trung bình 1.386 chuyến/ngày - tăng 2,8% so với năm 2023. Sân bay Gimpo và Gimhae dự kiến sẽ có lượng khách khởi hành cao nhất vào ngày 14/9, trong khi sân bay quốc tế Jeju sẽ đông đúc nhất vào ngày 18/9.
Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, Tổng công ty Sân bay quốc tế Incheon đã kêu gọi hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng và dịch vụ thông minh. Ngoài ra, nhằm đảm bảo trải nghiệm du lịch suôn sẻ trong kỳ nghỉ lễ, 14 sân bay trên khắp Hàn Quốc sẽ cung cấp dịch vụ đỗ xe miễn phí cho du khách trong nước trong kỳ nghỉ lễ.
Chủ tịch Tập đoàn sân bay quốc tế Incheon Lee Hag-jae cho biết: "Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng du khách có trải nghiệm thoải mái và thuận tiện trong dịp lễ Chuseok".
Tin liên quan
Đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc ra nước ngoài giảm 7 quý liên tiếp
Bộ Tài chính Hàn Quốc ngày 13/9 công bố tổng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của nước này trong quý II/2024 đạt 15,66 tỷ USD, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiCanada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ
Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela
Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Washington tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela.
-
Kinh tế Thế giớiAn ninh lương thực toàn cầu: Sức ép chồng chất
Từ đầu năm, an ninh lương thực toàn cầu đứng trước một phép thử khắc nghiệt, khi hai áp lực lớn cùng dồn tới một lúc: thời tiết cực đoan trên diện rộng và sự leo thang của cuộc xung đột tại Ukraine.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế vùng Vịnh sau 6 tháng xung đột: Bài toán tăng trưởng mới
Sau 6 tháng xung đột tại Trung Đông, các nền kinh tế vùng Vịnh vẫn duy trì được những nền tảng tài chính tương đối vững chắc, song tác động của xung đột đã bắt đầu thể hiện rõ ở nhiều lĩnh vực.











