Các thị trường chứng khoán châu Á chốt phiên 22/3 tăng điểm

16:45' - 22/03/2022
BNEWS Chốt phiên 22/3, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,5%, lên 27.224,11 điểm, chỉ số Hang Seng tăng 3,15%, lên 21.889,28 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tăng 0,19%, lên 3.259,86 điểm.
Các thị trường chứng khoán châu Á đi lên trong phiên 22/3, dù các chỉ số chứng khoán Mỹ phiên trước giảm điểm và khả năng lãi suất tại Mỹ tăng mạnh hơn.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng phiên thứ sáu liên tiếp khi đồng USD lên giá khuyến khích các nhà đầu tư mua vào cổ phiếu của các công ty xuất khẩu. Chỉ số này tăng 1,5%, lên chốt phiên ở mức 27.224,11 điểm.
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tiếp tục đà tăng của tuần trước, với mức tăng 3,15%, hay 667,94 điểm, lên 21.889,28 điểm.
Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,19%, hay 6,18 điểm, lên 3.259,86 điểm.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,9%, hay 23,95 điểm, lên 2.710 điểm.
Các thị trường Sydney, Manila, Jakarta, Bangkok và Wellington cũng lên điểm, trong khi Singapore và Mumbai giảm, còn Taipei ổn định.
Giá dầu cùng với các hàng hóa chủ chốt khác như kim loại và lúa mỳ tăng mạnh do xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến lạm phát phi mã và là một khó khăn với các ngân hàng trung ương đang nỗ lực rút lại các chính sách hỗ trợ trong đại dịch.
Đang có lo ngại gia tăng rằng kinh tế toàn cầu có thể rơi vào tình trạng đình trệ, khi giá tăng còn tăng trưởng kinh tế chững lại.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell, ngày 21/3 nói rằng Fed có thể tăng lãi suất nhanh hơn để kiểm soát lạm phát, chưa đầy một tuần sau khi thông báo về số lần tăng lãi suất dự kiến trong năm nay.
Theo nhà phân tích Stephen Innes thuộc SPI Asset Management, Fed có thể tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong cả hai tháng Năm và Sáu, khi các nhà hoạch định chính sách nhận thấy sẽ khó hạ lạm phát mà không làm tăng tỷ lệ thất nghiệp. Do đó, nếu khả năng tăng lãi suất nhiều lần ở mức này vẫn nằm trong chương trình nghị sự, các thị trường chứng khoán có thể vẫn chịu sức ép.
Nhà phân tích Edward Moya tại OANDA cho rằng các nhà giao dịch đang lường trước khả năng lãi suất sẽ tăng nhanh hơn dự kiến, gây ra sự đình trệ về kinh tế. Chính sách tiền tệ hiện vẫn hỗ trợ nền kinh tế, nhưng tình hình có thể thay đổi nhanh chóng nếu Fed có hai lần tăng mạnh lãi suất trong mùa Hè.
Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch 22/3, VN-Index tăng 8,83 điểm (0,59%) lên 1.494,95 điểm. HNX-Index tăng 3,06 điểm (0,67%) lên 461,35 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục