Các thị trường chứng khoán châu Á phục hồi phiên sáng 23/8

10:34' - 23/08/2021
BNEWS Trong phiên sáng 23/8, chỉ số Nikkei 225 tăng 329 điểm, lên 27.342,25 điểm, chỉ số Hang Seng tăng 246,41 điểm, lên 25.096,13 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tăng 13,15 điểm, lên 3.440,49 điểm.
Các thị trường chứng khoán phục hồi phiên sáng 23/8, sau khi giảm mạnh trong tuần trước, do những lo ngại về tình hình dịch COVID-19 chưa có nhiều dấu hiệu giảm bớt và dòng tiền tìm đến các tài sản an toàn đã nâng giá đồng USD lên trước khi chính sách tiền tệ của Mỹ được cập nhật.

Trong 15 phút giao dịch đầu tiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 329 điểm, hay 1,22% so với phiên cuối tuần trước, lên 27.342,25 điểm.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 246,41 điểm, hay 0,99%, lên 25.096,13 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 13,15 điểm, hay 0,38%, lên 3.440,49 điểm.

Một loạt các khảo sát nhanh đối với hoạt động chế tạo tháng Tám sẽ được công bố trong ngày, số liệu ban đầu cho thấy biến thể Delta có tác động ra sao đến tăng trưởng kinh tế của toàn cầu, khi các nhà phân tích nhận định sẽ có tình trạng suy giảm và đặc biệt là tại chậu Á.

Những lo ngại về kinh tế Trung Quốc đã gia tăng trong những tuần gần đây, trong khi nước này giảm sát nước này tăng cường kiểm soát lĩnh vực công nghệ, giáng một đòn kép lên các thị trường.

Hơn 560 tỷ USD đã bị "bốc hơi" khỏi thị trường chứng khoán Hong Kong và Trung Quốc đại lục trong tuần trước, khi các quỹ lo ngại các nhà chức trách Trung Quốc sẽ kiểm soát thêm các lĩnh vực khác.

Trong khi đó, biến thể Delta cũng có thể làm đảo lộn kế hoạch giảm tốc độ mua tài sản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chủ tịch Fed tại Dallas, President Robert Kaplan, cuối tuần qua cho biết có thể ông sẽ xem lại sự cần thiết của việc bắt đầu giảm tốc độ mua trái phiếu sớm, nếu sự lây lan của biến thể Delta tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

Trong khi đó, việc Ngân hàng Trung ương châu Âu đứng trước sức ép gia tăng trong việc thực hiện chính sách kích thích bổ sung đã khiến đồng USD lên giá so với đồng euro.

Đồng euro giao dịch ở mức 1,1697 USD, sau khi giảm 0,8% trong tuần trước, xuống mức thấp nhất trong 10 tháng là 1,1662 USD. Chỉ số USD chạm mức cao nhất trong 10 tháng lên 93,734 và hiện ở mức 93,507.

Tại thị trường Việt Nam phiên sáng, chỉ số VN-Index giảm 8,36 điểm (hay 0,63%), xuống 1.321,41 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,19 điểm (hay 0,06%), lên 337,89 điểm./.

Lê Minh (Tổng hợp)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục