BNEWS Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng leo thang sau các động thái “ăn miếng trả miếng” của cả hai bên và thị trường hàng hóa đang dần bị cuốn vào "cuộc chiến" này.
Các mức thuế của Bắc Kinh sẽ có tác động mạnh nhất tới đậu tương, mặt hàng nông sản xuất khẩu hàng đầu của Mỹ sang thị trường Trung Quốc, khi kim ngạch xuất khẩu lên đến khoảng 12,7 tỷ USD trong năm 2017.
Iowa và Texas, những bang đã ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016, sẽ phải chịu tổn thất nặng nề.
Trong thời gian tới, Trung Quốc cũng sẽ phải xoay sở để tìm cách thay thế đậu tương của Mỹ, buộc các công ty sử dụng đậu tương để sản xuất dầu ăn và làm thức ăn chăn nuôi phải trả thuế cao hơn hoặc tìm nguồn hàng thay thế.Ngân hàng Rabobank dự báo Trung Quốc có thể phải mua đến 15 triệu tấn đậu tương của Mỹ với mức thuế mới, khiến lợi nhuận của các nhà sản xuất vốn đã thấp nay còn bị “ăn mòn”.
Ảnh hưởng lớn nhất từ các mức thuế của Trung Quốc có thể sẽ được thể hiện rõ nhất trong doanh thu vụ mùa tiếp theo ở Mỹ khi đậu tương sẽ được cung cấp cho thị trường vào tháng Chín tới.
Nếu được ban hành, các mức thuế nhập khẩu của Trung Quốc cũng sẽ khiến mặt hàng dầu của Mỹ trở nên kém hấp dẫn hơn so với dầu thô từ các nước khác, từ đó có thể buộc các doanh nghiệp Trung Quốc giảm lượng dầu nhập khẩu từ Mỹ. Về phía Mỹ, trong bối cảnh thị trường dầu toàn cầu đang có nguồn cung khá ổn định, công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie cho rằng Mỹ sẽ khó có thể tìm được một thị trường xuất khẩu nào lớn như Trung Quốc, các khách hàng Trung Quốc chiếm đến 20% doanh thu dầu thô xuất khẩu của Mỹ. Trong số các sản phẩm năng lượng khác, Trung Quốc rõ ràng sẽ “bỏ qua” mặt hàng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ khỏi các mức thuế mà nước này đe dọa trả đũa Mỹ. Và như vậy, Bắc Kinh vẫn giữ lại một vũ khí tiềm năng để phòng trường hợp cuộc chiến thương mại với Mỹ đi xa hơn. Tuy nhiên, than đá sẽ hứng chịu hậu quả nếu Trung Quốc công bố đợt áp thuế thứ hai đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.Thay thế mặt hàng than đá nhập khẩu từ Mỹ không phải là một việc quá khó khăn đối với Trung Quốc, nhưng mất “mối làm ăn” với nhà nhập khẩu than đá hàng đầu thế giới gây thiệt hại cho nhiều doanh nghiệp ở Tây Virginia, bang đã nhiệt tình ủng hộ Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.
Tin liên quan
IMF: EU là lực lượng chiến lược trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung
IMF cho biết Liên minh châu Âu (EU) có “một lá bài để chơi” nếu liên minh này đưa ra một mặt trận thống nhất trong phản ứng của mình đối với cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKinh nghiệm của Trung Quốc trong việc ứng dụng công nghệ AI vào ngành sản xuất thép
Sự hợp tác về AI giữa các doanh nghiệp sản xuất thép và các công ty công nghệ tại Trung Quốc đã bước sang giai đoạn triển khai trên quy mô lớn.
-
Kinh tế Thế giớiĐức chi gần 245 triệu euro bảo đảm nguồn cung khí đốt cho mùa Đông
Động thái diễn ra trong bối cảnh kho dự trữ khí đốt của Đức đang ở mức thấp hơn đáng kể so với năm 2025. Theo số liệu ngày 21/10, tỷ lệ lấp đầy chỉ đạt 61,1%, so với 75,4% cùng thời điểm năm trước.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược
Động thái xả kho diễn ra trong bối cảnh lượng dầu dự trữ tại SPR đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982.
-
Kinh tế Thế giớiChuyến hàng diesel đầu tiên của Nga hướng tới Mỹ sau thỏa thuận mới
Ngày 23/10, chuyến hàng dầu diesel đầu tiên của Nga xuất khẩu sang Mỹ theo thỏa thuận mới đạt được giữa phía Nga và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trên đường tới New York.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ bãi bỏ mức thuế 50% đối với một số sản phẩm nhập khẩu từ Canada
Theo thông báo của Nhà Trắng, các mặt hàng được miễn thuế bao gồm ván ép, một số sản phẩm giấy, máy móc và thiết bị làm lạnh, cùng các loại thùng, hộp và vật liệu đóng gói.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/10/2026
Nợ công gây sức ép lên các nước phát triển, giá vàng giảm dưới 4.000 USD/ounce, trong khi tăng trưởng kinh tế Eurozone chậm lại và Thái Lan thu hẹp thâm hụt ngân sách.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát lõi của Nhật Bản vượt 2% lần đầu tiên sau 9 tháng
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi (không tính giá thực phẩm tươi sống) của nước này trong tháng 9/2026 đã tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia nâng đóng góp của kinh tế sáng tạo lên hơn 8% GDP vào năm 2029
Indonesia đặt mục tiêu nâng tỷ trọng kinh tế sáng tạo lên hơn 8% GDP vào năm 2029, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nhân lực và khai thác giá trị từ tài sản trí tuệ.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan thu hẹp thâm hụt ngân sách nhờ nguồn thu VAT tăng
Thâm hụt ngân sách của Thái Lan trong năm tài chính 2025-2026 (kết thúc tháng 9/2026) ghi nhận ở mức 3,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 4,4% được đưa ra trước đó.












